Chồng cấm em cho con đi tiêm cúm!

Ngày 28/11/2013 04:17 AM (GMT+7)

Ông xã bảo tiêm cúm là vô ích và nguy hiểm. Em có nên bỏ tiêm cúm cho con?

Con nhà em sắp đến đợt tiêm cúm thì đợt gần đây lại dấy lên những trường hợp trẻ tử vong vì tiêm vắc xin. Gia đình em lại một lần nữa lao đao. Hẹn tiêm cúm đã qua được 2 tuần rồi nhưng em vẫn chưa thể đưa con đi tiêm chỉ vì chồng và mẹ chồng ngăn cản. Mẹ chồng em cấm không được đưa cháu bà đi tiêm vì "ngày xưa làm gì có ai đi tiêm cúm. Có làm sao đâu".

Chồng em thì "khoa học" hơn. Anh bảo em "Cúm cũng có đến hàng trăm loại. Tiêm cúm chỉ phòng được mấy chủng. Chẳng khác gì chơi sổ xố. Tiêm xong vẫn dính cúm như thường". Em thì đưa con đi tiêm cũng run lắm chứ. Vậy nhưng theo em, người ta đã yêu cầu tiêm gì, là phải đưa con mình đi tiêm. Nếu sau nó có vấn đề gì thì lại ân hận.

Chỉ vì chuyện có nên đưa con đi tiêm không mà em với chồng suýt cãi nhau to. Các chị ơi, các chị có cho con đi tiêm cúm không ạ. Em thấy nhiều ngưởi bảo là không cần thiết. Nhưng em lại không dám bỏ qua. Các chị cho em ý kiến với!

Thắc mắc của độc giả Phạm Thu Hà (Gia Lâm, Hà Nội)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh cúm