Việc nhỏ nước cốt chanh vào mắt là vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn đối diện với nguy cơ mù lòa, do vậy người dân tuyệt đối không làm theo các thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin sử dụng nước cốt chanh nhỏ lên mắt, mũi, tai có thể trị bách bệnh. Theo tư vấn, ban đầu khi nhỏ nước cốt chanh vào mắt sẽ cảm thấy rất xót, nhất là người đang có bệnh, nhưng sau đó dịch ở trong tai mũi họng tuôn ra ào ào và bệnh khỏi lúc nào không hay. Khi đó mắt sẽ sáng, mũi thính, tai đỡ nghễnh ngãng.
“Bài thuốc” đang lan truyền trên mạng xã hội này được hướng dẫn, có thể sử dụng được cho mọi lứa tuổi, kể cả trẻ nhỏ. Để minh chứng điều này, một số người còn chia sẻ hình ảnh, video thực hiện để nhiều người tin tưởng hơn. Ngay sau khi chia sẻ, thông tin trên đã lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội và được nhiều người làm theo. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, việc làm này là vô cùng nguy hiểm xét cả dưới quan điểm, góc nhìn khoa học hiện đại và y học cổ truyền.
Thông tin nhỏ nước cốt chanh vào mắt chữa bệnh đang lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, được nhiều người hưởng ứng. Ảnh minh họa.
Bác sĩ Phí Thùy Linh, Trưởng đơn nguyên Mắt (một bệnh viện tư nhân ở Hà Nội) cảnh báo, việc nhỏ nước cốt chanh vào mắt tiềm ẩn nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Nguyên nhân là do nước cốt chanh chứa nhiều acid thực vật, khi nhỏ vào giác mạc sẽ gây bỏng và thực tế đã có trường hợp bỏng giác mạc chỉ sau một lần tiếp xúc với acid thực vật.
Với việc nhỏ vào tai hay mũi cũng rất nguy hiểm, làm tăng nguy cơ tổn thương như viêm tai giữa, giảm thính lực, viêm phổi. Bình thường, cơ thể luôn có cơ chế tự bảo vệ niêm mạc như mũi hoặc tai, nhưng khi nhỏ nước cốt chanh vào, acid sẽ phá hủy lớp bảo vệ này khiến có virus dễ dàng xâm nhập, tăng nguy cơ biến chứng.
Thạc sĩ - bác sĩ Lê Ngô Minh Như, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, việc nhỏ chanh vào mắt không phải phương pháp khoa học, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh việc làm này có thể chữa được bệnh. Theo đó, nước chanh có tính axit cao so với môi trường tự nhiên của mắt nên khi nhỏ trực tiếp vào mắt sẽ gây kích ứng cao như đau rát, ảnh hưởng đến giác mạc, tăng nguy cơ nhiễm trùng,….
Bác sĩ Như khuyến cáo, trong sinh hoạt hàng ngày, loại nước duy nhất nhỏ được vào mắt đó là nước muối sinh lý (NaCl 0.9%) để làm sạch mắt hoặc loại bỏ dị vật rơi vào mắt. Trường hợp, mắt có vấn đề, bệnh lý cần phải được thăm khám chuyên khoa để được bác sĩ tư vấn, điều trị cụ thể cho từng trường hợp. Tuyệt đối không tự ý nhỏ các loại thuốc, dung dịch hay các loại nước vào mắt, nhất là việc học theo các thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Các chuyên gia cho biết, khi gặp vấn đề về mắt hãy đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác nhất. Ảnh minh họa.
Lương y Đỗ Minh Tuấn (Hội Đông y Hà Nội) cho biết, bản thân ông cảm thấy giật mình khi nghe thông tin nhỏ nước cốt chanh vào mắt, mũi và tai để chữa bệnh. “Giữa thời buổi người ta có đủ điều kiện để tìm hiểu, tra cứu, hỏi han thầy thuốc, vậy mà vẫn có người tin rằng thứ nước chua gắt, mạnh như axit ấy lại có thể nhỏ vào những vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể.
Tôi cứ nghĩ, ai từng vắt chanh mà để nước bắn vào mắt chắc cũng hiểu cảm giác rát đến nhường nào. Ấy vậy mà có người không chỉ “lỡ trúng” mà còn “cố tình nhỏ vào”, với niềm tin rằng “chua là sạch, cay là sát khuẩn, tự nhiên là lành”. Nghĩ mà thấy xót – không chỉ cho mắt, mũi, tai của bà con, mà xót cả cho sự hiểu lầm tai hại giữa cái gọi là “tự nhiên” và “tự ý”, lương y Đỗ Minh Tuấn chia sẻ.
Theo ông Tuấn, trong y học cổ truyền chanh có vị chua, tính mát, có tác dụng giải khát, tiêu thực, sinh tân, có thể hỗ trợ tiêu hoá hay giải nhiệt trong một số trường hợp như dùng để làm nước uống (giải khát) hay làm gia vị. Tuyệt đối không đưa thẳng vào những nơi nhạy cảm, dễ tổn thương, như mắt, mũi, tai.
Lương y Minh Tuấn cho biết, thực tế có rất nhiều mẹo dân gian quý, từng giúp nhiều người chữa được bệnh nhẹ trong hoàn cảnh thiếu thuốc. Tuy nhiên, mẹo chữa bệnh phải có lý, có sự trải nghiệm, có truyền thống y lý nâng đỡ, chứ không phải thứ do một ai đó tự nghĩ ra rồi lan truyền vô tội vạ. Do vậy, vị chuyên gia này khuyến cáo, người dân phải tỉnh táo, cập nhật kiến thức khoa học để để tự bảo vệ mình trước thông tin không chính thống.