COVID-19 ngày 5/5: Hà Tĩnh có 2 ca tái dương tính với SARS-CoV-2

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 05/05/2021 08:44 AM (GMT+7)

Sau khi xuất hiện 2 ca bệnh tái dương tính với SARS-CoV-2, chiều tối 5/5, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh, cả 2 trường hợp N. T. H (sinh năm 1993, ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) và N.T. T (sinh năm 1989, tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) đều đi từ nước ngoài về.

Cụ thể, bệnh nhân H., ngày 25/3 đi từ Campuchia về Việt Nam. Về đến Tây Ninh khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Sau đó được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Ngày 12/4 có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính. H. tiếp tục được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

COVID-19 ngày 5/5: Hà Tĩnh có 2 ca tái dương tính với SARS-CoV-2 - 1

Ảnh minh họa.

Lúc 15h ngày 25/4, H. từ Bệnh viện đa khoa Tây Ninh ra sân bay Tây Ninh đi vào TP Hồ Chí Minh chơi 3 ngày. Sau đó ra sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14h (28/4) về đến sân bay Vinh lúc 17h cùng ngày. H. được người nhà đón về bằng xe ô tô riêng.

Còn bệnh nhân T., làm việc trong công ty game online tại Dubai. Trước khi về Việt Nam hai tuần không nhớ ngày có xét nghiệm một lần dương tính, một tuần sau xét nghiệm lại âm tính. Ngày 13/4, lên máy bay về đến TP Hồ Chí Minh vào ngày 14/4 và đã cách ly tập trung 14 ngày tại khu cách ly tập trung khu C, Trường Quân sự, xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), xét nghiệm ba lần đều âm tính. Sau đó, 4h ngày 1/5 đi xe Thiện Phượng về đến Ba Giang (huyện Thạch Hà) rồi bắt taxi về nhà lúc 6h ngày 2/5.

Do lịch trình di chuyển rất dày đặc và các mối quan hệ trong làm ăn, đi lại phức tạp của hai bệnh nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao ngành y tế cùng ngành chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương vào cuộc, chuẩn bị phương án phòng chống dịch bệnh lây lan.

Trước mắt, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế, đặc biệt là việc cách ly 21 ngày đối với các trường hợp tái dương tính kể trên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu giao các lực lượng công an, chính quyền các địa phương yêu cầu nhân dân không ra khỏi nhà, tránh tiếp xúc, phun khử khuẩn tại các khu vực bệnh nhân đã lưu trú.

Giao CDC khẩn trương điều tra, truy vết và cách ly ngay các trường hợp F1, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 100% người dân trong khu vực này. Tất cả đều phải khẩn trương thực hiện ngay trong đêm nay 5/5.

Cũng trong đêm nay, lực lượng chức năng Hà Tĩnh tiến hành lập chốt, khoanh vùng tại thôn Việt Yên (xã Việt Tiến) và thôn Sâm Lộc (xã Tượng Sơn), phun khử khuẩn, xác định khu vực phải phong toả.

Theo Gia đình và xã hội

Thêm 14 trường hợp ở BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương dương tính với SARS-CoV-2

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện đã có kết quả 307 mẫu xét nghiệm, trong đó có 14 trường hợp ghi nhận dương tính.

Trong số các trường hợp dương tính, có 2 nhân viên y tế, 8 bệnh nhân điều trị các bệnh khác (không phải bệnh nhân COVID-19) và 4 người nhà bệnh nhân. Hiện vẫn còn khoảng 400 mẫu chưa cho kết quả xét nghiệm, lãnh đạo bệnh viện này cho biết trong chiều nay sẽ có kết quả những mẫu còn lại.

COVID-19 ngày 5/5: Hà Tĩnh có 2 ca tái dương tính với SARS-CoV-2 - 2

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, do ổ dịch xảy ra ở bệnh viện đóng trên địa bàn TP Hà Nội, nên Bộ Y tế đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo thực hiện các biện pháp, thiết lập các chốt kiểm soát, để nội bất xuất, ngoại bất nhập, chỉ trừ bệnh nhân bị COVID-19 nặng.

Đồng thời, ông Tuyên cũng đề nghị, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành điều tra dịch tễ các ca bệnh liên quan. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chỉ đạo sẽ áp dụng biện pháp cách ly với bệnh viện từ ngày 5/5 đến 19/5, không tiếp nhận bệnh nhân khác vào điều trị thời gian này.

Về vấn đề này, hiện BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiến hành cách ly tập trung toàn bộ nhân viên, người lao động làm việc tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Được biết, đây là bệnh viện đầu ngành và là tuyến cuối trong điều trị các bệnh truyền nhiễm, trong đó có COVID-19.

Hà Nội thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, từng du lịch Sa Pa

Theo báo cáo nhanh từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sáng ngày 5/5, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1989, có địa chỉ tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Bệnh nhân đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29/4, đây là chuyến bay có 2 người Trung Quốc mắc COVID-19.

Trên chuyến bay, ngồi gần (ngồi ghế 51E) 2 chuyên gia Trung Quốc ngồi ghế 49C và 50B. Sau khi ra Hà Nội, bệnh nhân di chuyển nhiều nơi và đi du lịch ở Sa Pa.

Ngày 2/5, sau khi biết Bộ Y tế đề nghị người đi cùng chuyến bay trên khai báo y tế, bệnh nhân đã đến một trạm y tế ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) khai báo. Sau khi khai báo bệnh nhân được đưa đi cách ly, ngày 4/5 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 5/5 cho dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Phúc thêm 8 ca dương tính với SARS-CoV-2, họp khẩn ngay trong đêm

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn, rạng sáng ngày 5/5, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã có cuộc họp khẩn với các sở ngành liên quan, cùng các huyện thành phố để bàn giải pháp ứng phó với dịch COVID-19.

Theo báo cáo mới nhất của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến 0h ngày 5/5, ngoài 14 ca mắc đã được Bộ Y tế công bố, tỉnh này xét nghiệm thêm 2.845 mẫu và ghi nhận thêm 8 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, truy vết được 911 F1; 2.681 F2; 1.450 F3; đưa 750 trường hợp đi cách ly tập trung tại các cơ sở quân sự; 42 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế huyện, thành phố; 4.760 trường hợp cách ly tại nhà.

Hiện tại các ca mắc và nghi mắc COVID-19 tại Vĩnh Phúc đều liên quan đến nhóm 5 chuyên gia người Trung Quốc. Đây là nhóm chuyên gia sau khi hoàn thành cách ly tại Yên Bái đã di chuyển nhiều tỉnh và có đến quán bar Sunny Club (TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), qua xét nghiệm xác định 6 cô gái đang làm việc tại quán dương tính với SARS-CoV-2.

Truy vết các nguồn lây xác định thêm 8 trường hợp mới (gồm 3 người tại quán bar Sunny, 5 người tại Trung tâm chăm sóc sức khoẻ Hoa Sen) các ca bệnh này đã được Bộ Y tế công bố.

Quản lý quán bar dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ca COVID-19 tại Đà Nẵng

Bệnh nhân T. dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 có lịch trình di chuyển từ Đà Nẵng về TP Long Khánh (Đồng Nai). Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 13 trường F1 liên quan đến ca bệnh này.

Ngày 5/5, lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy bà B.T.T. (SN 1977, ngụ tại đường Ngô Quyền, phường Xuân Thanh, TP Long Khánh) dương tính lằn 1 với SARS-CoV-2. Người này từng làm nhân viên cho quán bar ở Đà Nẵng và trở về Đồng Nai ngày 3/5.

Hiện Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cùng chính quyền TP Long Khánh đã thực hiện các bước xử lý liên quan đến ca bệnh này.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, bà T. làm quản lý tại quán bar NEW Phương Đông, thành phố Đà Nẵng và cư trú tại 42/1 đường 3 tháng 2, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

COVID-19 ngày 5/5: Hà Tĩnh có 2 ca tái dương tính với SARS-CoV-2 - 3

Ảnh minh họa

Quá trình tiếp xúc, di chuyển của bệnh nhân

Ngày 28/04: Từ 00 giờ đến 01 giờ bệnh nhân ở cùng bạn là BN 2982. Trước đó BN 2982 đến quán bar New Phương Đông (tại 20 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng). Tại đây, bà T có tiếp xúc với nữ BN 2982.

Từ ngày 28/04 đến 29/04, bà T. làm việc bình thường tại quán bar New Phương Đông (từ 19 giờ 00 đến 03 giờ 00 sáng hôm sau); ngoài thời gian làm việc, không đi đâu khác, chỉ di chuyển từ nơi ở (42/1 đường 3 tháng 2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đến nơi làm việc;

Ngày 30/04, vào 4h30, bà T. đi tắm biển tại bãi biển Mông Thái, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng sau đó về nhà ngủ; đến 17h, bà đến nhà ông P.Đ.H ở số 96/14A, Hải Hồ, Hải Châu, Đà Nẵng; 9h: Đến quán bar làm việc bình thường đến 03 giờ 00 sáng ngày 01/05.

Ngày 01 và 02/05, bà T. Làm việc bình thường tại quán bar New Phương Đông;

Ngày 03/05/2021, vào 06h30: bà T. di chuyển từ nơi ở đến sân bay Đà Nẵng bằng xe ô tô Grab (đang tiếp tục xác minh); 09h30 lên chuyến bay VN 113, số ghế 18; 10h30 đến 11 giờ 00 về đến sân bay Tân Sơn Nhất, đi xe taxi Vinasun số 1009 đến bến xe Cúc Phương (97 Nguyễn Duy Dương, phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh); Từ 11h đến 12h, bà T. ngồi đợi tại phòng chờ bến xe Cúc Phương,trong quá trình ngồi đợi có đeo khẩu trang;

Từ 12h đến 13h, bà T. đi từ bến xe khách Cúc Phương đến TP Long Khánh. Khoảng lúc 13 giờ 30, được em trai B.X.T. ra đón bằng xe ô tô riêng về nhà tại số 242 đường Ngô Quyền, p. Xuân Thanh, TP Long Khánh.

Từ 13h30 đến 18h00, bà T. ở nhà nghỉ ngơi, không đi đâu; 18h đến 19h: bà T. lái ô tô riêng đến quán Hương Lan (số 50 đường Trần Phú, phường Xuân An, TP Long Khánh) ăn bánh cuốn, đi cùng cháu là B.M.Q. (SN 2010). Tại đây, bà T. có gặp bà Đ.T.K.C (cán bộ chi cục thuế Long Khánh, ngụ tại đường Thích Quảng Đức, phường Xuân An, TP Long Khánh), cùng ăn bánh cuốn (ngồi đối diện).

19h00 đến 20h30: bà T. đến trụ sở khu phố 2 (đường Phạm Lạc, phường Xuân Thanh, TP Long Khánh) làm căn cước công dân. Trong quá trình chờ làm căn cước, bà có đeo khẩu trang thường xuyên và không tiếp xúc với ai.

Vào lúc 20h30 đến 21h00, khi đang làm thủ tục lấy dấu vân tay, bà T. nhận được tin báo người bạn đi cùng với bệnh nhân COVID-19 số 2.982 bị cách ly tập trung (ca F1), nên bà T. liên hệ khai báo y tế với Trạm Y tế phường Xuân Thanh và được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà và tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Ngày 04/05/2021: Từ 7h00 đến 10h00, cán bộ Trạm Y tế phường Xuân Thanh và Trung tâm Y tế Tp Long Khánh đến nhà điều tra và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm vào lúc 10h00; trước đó vào 08h30, UBND phường Xuân Thanh đã ban hành Quyết định cách ly y tế tại nhà đối với bà B.T.T. và phân công lực lượng giám sát

Vào lúc 20h00, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông báo kết quả xét nghiệm lần 1, bà T. dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong ngày 04/05, bệnh nhân thực hiện cách ly tại nhà theo Quyết định của UBND phường Xuân Thanh, không đi đâu và không tiếp xúc với ai..

Hiện tại, bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở và đã chuyển đễn bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai để tiếp tục cách ly, điều trị.

Cách ly tập trung 13 trường hợp F1

Bước đầu, cơ quan chức năng đã điều tra 13 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân B.T.T.gồm 4 trường hợp người nhà là em trai, em dâu, 2 người cháu (học tại trường THCS Lê Quý Đôn và trường TH Lê Văn Tám); 5 người là cán bộ công an làm căn cước công dân; 2 người là bảo vệ dân phố; bà C. cán bộ Chi cục Thuế Long Khánh và người bạn ở tại Đà Nẵng.

Sở Y tế Đồng Nai cho biết ngoài việc cách ly y tế tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai đối với bà B.T.T và cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp F1 đã điều tra tại cơ sở cách ly tập trung TP Long Khánh, ngành chức năng đang tiếp tục điều tra, truy vết các hợp F1 và F2 và mở rộng đến các trường hợp F3 (tự theo dõi sức khỏe).

Ngoài ra, TP Long Khánh cùng Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Nai khoanh vùng phong tỏa khu vực có liên quan đến nhà bệnh nhân, tạm thời đóng cửa quán ăn Hương Lan, Trụ sở khu phố 2 phường Xuân Thanh (đường Phạm Lạc, phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh), Chi cục Thuế khu vực Long Khánh – Cẩm Mỹ, Trường TH Lê Văn Tám.

CDC Đồng Nai đề xuất chính quyền TP Long khánh phong tỏa 1 bên đường Ngô Quyền (50m) ; tạm dừng hoạt động trường TH Lê Văn Tám đến hết tuần ; cách ly tại nhà 14 ngày đối với giáo viên, học sinh lớp có học sinh F1; cách ly tập trung 4 người phục vụ quán ăn Hương Lan; cách ly tập trung nhân viên và hành khách xe Cúc Phương; dừng điểm làm căn cước công dân; điều tra 119 người làm căn cước công dân.

Theo Tiền Phong

Đồng Nai: Một phụ nữ tiếp xúc với quản lý quán bar dương tính với COVID-19

Người phụ nữ dương tính với Covid-19 được cơ quan y tế đưa đi cách ly trong đêm và khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

COVID-19 ngày 5/5: Hà Tĩnh có 2 ca tái dương tính với SARS-CoV-2 - 4

Ảnh minh họa

Sáng 5/5, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai xác nhận đã đưa đi cách ly một trường hợp dương tính với Covid-19 ở TP. Long Khánh.

Đây là ca có liên quan với trường hợp ca dương tính ở quán bar ở Đà Nẵng.

Đêm 4/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai họp khẩn cùng UBND TP. Long Khánh để truy vết, sau khi phát hiện trường hợp dương tính, có lịch trình di chuyển nhiều nơi.

Người phụ nữ tên Đ.T.T. sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19 và người thân cũng được cơ quan chức năng đưa tới trung tâm cách ly của tỉnh.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm y tế TP. Long Khánh, trường hợp dương tính ở TP. Long Khánh tên là B.T.Th. (thường trú phường Xuân Thanh) làm quản lý ở quán bar New Phương Đông, Đà Nẵng.

Ngày 28/4, bà Đ.T.T. đến quán bar New Phương Đông, bà T. có tiếp xúc với Th.

Trong khi đó, tại ngôi nhà mà Th. trú ngụ trên đường Ngô Quyền (phường Xuân Thanh), ngành Y tế đã tiến hành phun khử hóa chất phòng chống Covid-19n vào lúc hơn 1 giờ sáng ngày 5/5.

Theo Báo Giao thông

Đắk Lắk cách ly 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19

Chiều 4/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã có công văn hoả tốc gửi các đơn vị liên quan thông báo về 1 trường hợp có triệu chứng bệnh COVID-19.

Theo công văn, vào khoảng 13h chiều 4/5, Trạm y tế thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar có tiếp nhận 1 trường hợp đến khai báo y tế trở về từ TP Đà Nẵng. 

Trường hợp này có yếu tố dịch tễ và xuất hiện triệu chứng bệnh COVID-19 như ho, sốt, chảy nước mũi… Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trường hợp này đã được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm và đang chờ kết quả. Hiện người này đã được đưa đến cách ly tại khoa Nhiễm của Trung tâm y tế huyện Cư M'gar.

Theo khai báo y tế cho biết, vào lúc 11h ngày 28/4, có đi tới quán bar Phương Đông (số 20, đường Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng). Những ngày sau đó có đi ăn uống tại các nhà hàng, quán nước ở khu vực quận Hải Châu, Sơn Trà, Đà Nẵng.

COVID-19 ngày 5/5: Hà Tĩnh có 2 ca tái dương tính với SARS-CoV-2 - 5

Lực lượng liên ngành Đắk Lắk kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế

Vào lúc 17h chiều 3/5, người này đón xe khách của nhà xe Toàn Thông từ TP Đà Nẵng về lưu trú tại nhà nghỉ Tứ Quý (xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar). Đến 12h30 ngày 4/5, đón xe taxi từ nhà nghỉ Tứ Quý đến Trạm y tế thị trấn Ea Pốk thực hiện khai báo y tế.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cư M’gar, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp nghi nhiễm, các lực lượng chức năng đã tiến hành khử khuẩn tại Trạm y tế thị trấn Ea Pốk, nhà nghỉ Tứ Quý, nhà xe Toàn Thông và cách ly tại nhà các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nêu trên.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, chiều cùng ngày, UBND đã có Công văn chỉ đạo thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch.

COVID-19 ngày 5/5: Hà Tĩnh có 2 ca tái dương tính với SARS-CoV-2 - 6

Công an tỉnh Đắk Lắk phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Theo đó, kể từ ngày 4/5, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán bar/pug, vũ trường, massager, karaoke, bida, điểm hát cho nhau nghe, câu lạc bộ khiêu vũ, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử. Đối với các cơ sở dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.  

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông và khai báo y tế) trong phòng, chống dịch và khuyến khích người dân hạn chế đi lại.

Theo Công an Nhân dân

Ở Ấn Độ còn một biến thể COVID-19 mạnh hơn?

Biến thể SARS-CoV-2 mới tại Ấn Độ có thời gian ủ bệnh ngắn hơn và tiến triển bệnh nhanh hơn rất nhiều.

Báo The Hindu ngày 4-5 dẫn lời các chuyên gia cho biết biến thể mới, được gọi là chủng AP xuất hiện lần đầu tiên ở TP Kurnool - Ấn Độ, có độc lực gấp ít nhất 15 lần so với những chủng trước đó, thậm chí có thể mạnh hơn các biến thể B1.617 và B1.618 đang hoành hành tại Ấn Độ và đã lây lan sang những nước khác.

Tuy nhiên, còn quá sớm để khẳng định liệu biến thể này đã tàn phá TP Visakhapatnam và các khu vực khác hay không.

Chủng AP do Trung tâm Sinh học Tế bào và Phân tử (CCMB) N440K tìm thấy. Nó hoàn toàn khác so với các biến thể xuất hiện trong đợt bùng phát COVID-19 thứ nhất ở Ấn Độ hồi năm ngoái.

COVID-19 ngày 5/5: Hà Tĩnh có 2 ca tái dương tính với SARS-CoV-2 - 7

Một bệnh nhân Covid-19 được đưa tới bệnh viện King Gorge ở TP Visakhapatnam hôm 3-6. Ảnh: The Hindu

Ông P.V. Sudhakar, hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Andhra, nói: "Chúng tôi thấy rằng biến thể mới có thời gian ủ bệnh ngắn hơn và tiến triển của bệnh nhanh hơn nhiều. Trong những trường hợp trước đó, một bệnh nhân Covid-19 sẽ mất ít nhất 1 tuần mới bước vào giai đoạn thiếu oxy hoặc khó thở. Nhưng hiện tại, thời gian là 3 hoặc 4 ngày".

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng một người có thể nhiễm biến thể mới sau khi tiếp xúc một thời gian ngắn, qua đó có thể lây nhiễm cho 4-5 người trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn hơn bình thường. 

Theo ông Sudhakar, biến thể mới đang ảnh hưởng nặng đến nhóm dân số trẻ, bao gồm những người thích tập thể dục và có tình trạng miễn dịch cao.

Nhà vi sinh vật học tại Viện Nghiên cứu và Khoa học Y tế GITAM, Hema Prakash, cho biết cách tốt nhất để tránh lây nhiễm là đeo khẩu trang đầy đủ, không tụ tập đông người, rửa tay thường xuyên và ở nhà. 

Ngày 4-5, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 20 triệu ca mắc Covid-19 mặc dù chính quyền New Delhi tuyên bố số ca mắc đang "chậm lại". 

Cả nước có thêm hơn 355.000 ca mới vào ngày 4-5, giảm so với hơn 400.000 ca mắc/ngày hôm 30-4. Tuy nhiên, số lượng người được xét nghiệm cũng giảm xuống làm dấy lên lo ngại con số thực tế của Ấn Độ còn cao hơn nhiều. 

Trong khi đó, tình trạng thiếu oxy vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Người dân ở một số thành phố điểm nóng, bao gồm cả thủ đô New Delhi, đang gặp khó khăn khi điều trị. 

Tính đến trưa 4-5 (giờ GMT), Ấn Độ có 20.282.833 ca mắc, 222.408 ca tử vong và 16.613.292 người phục hồi do COVID-19, theo trang worldometers.info.

Theo Người lao động

Cả nước có 11 ca mắc COVID-19, TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng đều có trường hợp nhiễm bệnh
Tính từ 6h đến 18h ngày 4/5, cả nước có 11 ca mắc mới, trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng.
HOÀNG DƯƠNG (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19