COVID-19 10/5: Chủ quán chè nhiễm COVID-19 sau khi ngồi cùng bàn với Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Amida

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 10/05/2021 00:05 AM (GMT+7)

Chủ quán chè bưởi nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng từng tiếp xúc với nữ Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Amida trong tiệc cưới, sau đó người này nhiều lần đi giao chè cho khách.

Tối 10-5, Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 4 ca Covid-19. Trong số đó có 3 ca bệnh là F1 đã được cách ly, 1 ca là người có liên quan đến dịch tễ của bệnh nhân 3404 (nữ Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Amida - 222 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Đó là trường hợp bệnh nhân N.T.Đ (SN 1990, chủ một quán chè bưởi trên đường Pasteur, quận Hải Châu). Bệnh nhân này từng đi dự tiệc cưới ở nhà hàng Phì Lũ 3, đường 2-9, quận Hải Châu vào ngày 1-5 và ngồi cùng bàn với bệnh nhân 3404.

COVID-19 10/5: Chủ quán chè nhiễm COVID-19 sau khi ngồi cùng bàn với Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Amida - 1

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Đà Nẵng

Ngày 8-5, khi nghe thông tin về nữ Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Amida mắc Covid-19, bệnh nhân đã đến Trạm Y tế phường Hòa Cường Nam khai báo và tự cách ly tại nhà. Ngày 9-5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính với COVID-19.

Trong ngày 10-5, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã phát thông báo khẩn, tìm người đến dự tiệc cưới tại nhà hàng Phì Lũ 3 và đề nghị đến cơ quan y tế để khai báo, lấy mẫu xét nghiệm.

Theo Người lao động

Hà Nội thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, một trường hợp phải xét nghiệm 4 lần

17h chiều ngày 10/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội công bố thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chuyến bay VN160 và chùm ca bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Đ.V.T.D, nữ, sinh năm 1990, ở tổ 7, Đặng Xá, Gia Lâm, liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là F1 của BN3114.

Ngày 4/5 bệnh nhân đi thăm chị chồng là BN3114 tại Khoa Ngoại- Gan - Mật -Tụy của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ngày 7/5 được TTYT Gia Lâm chuyển cách ly tập trung tại Khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp - Hoàng Mai.

Ngày 9/5, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xét nghiệm do có triệu chứng ho, đau họng, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/5.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân P.T.T.H (39 tuổi, địa chỉ: 6 Trần Khánh Dư, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng), đây là F1 của BN2998 đã được cách ly tập trung, xét nghiệm lần 3 dương tính, tại khu cách ly tập trung.

Ngày 29/4, bệnh nhân cùng 04 người (trong đó có BN2998) xuất phát từ Đà Nẵng ra Hà Nội trên chuyến bay VN160 (chuyến bay có 02 chuyên gia Trung Quốc dương tính). Đoàn có đi du lịch Sapa từ ngày 30/4-2/5.

Ngày 2/5, trên đường từ Sapa về Hà Nội, sau khi có thông báo của Bộ Y tế về chuyến VN160 có ca dương tính với SARS-CoV-2, đoàn đã vào trạm y tế xã Phú Minh, Sóc Sơn khai báo và tất cả thuộc đối tượng F1 trên chuyến bay (cả đoàn ngồi hàng ghế 51) được TTYT Sóc Sơn lấy mẫu lần 1 và chuyển cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp- Hoàng Mai.

Ngày 3-4/5 có kết quả lần 1 ghi nhận BN2998; còn lại 04 thành viên đoàn đều có kết quả âm tính. Ngày 5/5, cả 04 người được lấy mẫu lần 2 và có kết quả âm tính.

Đến ngày 7/5, bệnh nhân P.T.T.H xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, ho ít, đau mỏi người, đau đầu, được TTYT Hoàng Mai lấy mẫu lần 3 xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ và được lấy mẫu lần 4 ngày 9/5.

Kết quả xét nghiệm ngày 10/5 dương tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.

Các chuyên gia đầu ngành hội chẩn 4 bệnh nhân tiên lượng nặng

Hiện đang có 4 bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đây đều là những bệnh nhân có bệnh lý nền đi kèm.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh nhân COVID-19, ngày 10/5, các chuyên gia đầu ngành về truyền nhiễm, hồi sức tích cực… đã hội chẩn về phương pháp điều trị cho 4 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Cụ thể:

Bệnh nhân 3019, 54 tuổi có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm không điều trị thường xuyên, sỏi thận 2 bên, suy thận mạn tính, từng phẫu thuật. Người này được chẩn đoán viêm hạch - tràn dịch màng phổi - phù phổi cấp, suy tim, suy thận mạn tính. Hiện bệnh nhân được chạy ECMO ngày thứ 5, thở máy bảo vệ phổi và điều trị các bệnh lý đi kèm.

Bệnh nhân 3153, 63 tuổi, được chẩn đoán viêm cột sống dính khớp hơn 10 năm, không điều trị, gù vẹo cột sống trên 10 năm nay. Hai tháng nay, người này sốt 38-39 độ C, chủ yếu về chiều tối, không ho, không khó thở, đại tiểu tiện bình thường. Bệnh nhân từng khám và điều trị 2 đợt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Hiện tại, bệnh nhân được thở máy, sử dụng kháng sinh... Ngoài ra, các bác sĩ đang tìm và điều trị nguyên nhân sốt kéo dài cho trường hợp này.

Bệnh nhân 3015 có tiền sử uống rượu nhiều năm, xơ gan. Người này được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết. Các chuyên gia cho biết, trường hợp này các bác sĩ cần cân nhắc kiểm soát đông máu, theo dõi tình trạng xơ gan, tăng cường dinh dưỡng…

Bệnh nhân 3028, 70 tuổi, nhập viện ngày 3/4 trong tình trạng sốt kéo dài. Người này có tiền sử đái tháo đường 21 năm, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não. Bệnh nhân sốt từng cơn, có cơn rét run; đau đầu. Người này được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, tăng huyết áp, đái tháo đường, nhiễm nấm cơ hội, viêm phổi, viêm xoang mạn tính, sốt kéo dài. Hiện bệnh nhân sốt cao, suy hô hấp tăng, phải đặt ống nội khí quản và được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

Đối với bệnh nhân này, các chuyên gia đề nghị bệnh viện xem xét đổi kháng sinh, thuốc chống nấm, cấy vi sinh tìm nguyên nhân sốt kéo dài, siêu âm tim, chụp thêm CT đánh giá tổn thương và tăng cường thêm dinh dưỡng.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, những ca bệnh nặng, những nội dung khó sẽ được Trung tâm quản lý và Điều hành hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh nhân COVID-19 điều phối và hội chẩn qua hệ thống Teleheath.

Đà Nẵng: Một nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin COVID-19

Theo bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, ngày 10/5 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có một ca bị sốc phản vệ sau tiêm chủng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca.

Người bị sốc là nữ điều dưỡng 31 tuổi của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân không có tiền sử dị ứng, đã được khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng.

Sau khi tiêm, bệnh nhân bị ù tai, khó thở, đã được xử lý chống sốc theo đúng phác đồ và sau đó được cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đà Nẵng.

Tình trạng hiện tại của bệnh nhân: đang an thần thở máy, huyết động ổn định nhờ các thuốc vận mạch.

COVID-19 10/5: Chủ quán chè nhiễm COVID-19 sau khi ngồi cùng bàn với Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Amida - 2

Tiêm vắc-xin COVID-19 cho y bác sĩ tại Đà Nẵng

Phú Thọ ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Đoan Hùng và Tân Sơn

Ngày 10/5, Sở Y tế đã có báo cáo nhanh về 2 ca mắc COVID-19 mới là anh Đ.C.T, sinh năm 1993, địa chỉ tại thôn 6, xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng và chị N.H.T.H sinh năm 2002, địa chỉ tại thôn Đồng Dân, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn.

Hai bệnh nhân này có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ngay sau khi phát hiện 2 ca bệnh trên, ngành y tế đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy vết những trường hợp tiếp xúc gần.

Theo đó, bệnh nhân Đ.C.T. xác định được 5 F1 là người thân đến thăm khi đang ở BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong đó: 3 trường hợp đang có mặt tại địa phương, 2 trường hợp đang cư trú tại Bắc Ninh và Bắc Giang (đã phản hồi đến hai tỉnh này về trường hợp F1).

Đồng thời, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và chuyển 3 F1 tại Đoan Hùng về cách ly, theo dõi tại Cơ sở cách ly tập trung - Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh, Trường Đại học Hùng Vương. Tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp F2, F3 có liên quan để tổ chức cách ly, theo dõi theo quy định. 

Đối với bệnh nhân N.H.T.H, qua rà soát, truy vết phát hiện 5 F1, trong đó: 01 trường hợp F1 đang ở địa phương, 4 trường hợp F1 đang được cách ly tại địa phương khác.

Trường hợp F1 đang cư trú tại tỉnh Phú Thọ là người thân của chị H đến thăm tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều ngày 27/4. Ngày 8/5 trường hợp F1 này đã chủ động đến Trạm Y tế xã Thạch Kiệt để khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2.

Hiện tại, trường hợp F1 này đã được chuyển về cách ly tại Cơ sở cách ly. Đồng thời, rà soát được 42 F2, 86 F3 có liên quan.

Thêm 13 người dương tính với SARS-CoV-2 ở Bắc Ninh

Ngày 10/5, theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), tính đến 8h sáng nay, huyện ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, xã Nghĩa Đạo Tăng 1 người, Xuân Lâm 1 người, Hoài Thương 1 người, Mão Điền 8 người và Trí Quả 2 người.

Đến hôm nay, tính riêng ổ dịch tại huyện Thuận Thành đã có 90 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 79 trường hợp thuộc xã Mão Điền.

COVID-19 10/5: Chủ quán chè nhiễm COVID-19 sau khi ngồi cùng bàn với Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Amida - 3

Lực lượng chức năng chốt chặn tại xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh)

Ổ dịch tại xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) xuất phát từ 6 người lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 thăm người bệnh, rồi về dự đám cưới tại xã ngày 30/4.

Hiện, toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 100 ca mắc COVID-19. Trong đó, 6/8 huyện/thị xã/thành phố của tỉnh là có dịch. Tất cả đều liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Trước đó, từ 14h chiều 9/5, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện cách ly y tế toàn huyện Thuận Thành với 18 xã, thị trấn, 108 thôn, khu dân cư với tổng số hơn 46.700 hộ gia đình và gần 182.000 người.

Theo Dân Việt

Hà Nội thêm 8 ca dương tính với SARS-CoV-2,

Sáng ngày 10/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã thông tin về 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Gia Lâm có 5 ca, quận Hai Bà Trưng có 1 ca, 2 ca còn lại được lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Theo đó, 2 ca phát hiện tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là người nhà chăm bệnh nhân tại khoa Ngoại Gan Mật Tụy, được lấy mẫu trong bệnh viện. Đó là ông T Đ.V.H, sinh năm 1961, địa chỉ ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc và ông L.V.T, sinh năm 1949, địa chỉ ở Kim Thành, Hải Dương.

5 trường hợp ở Gia Lâm là F1 của bệnh nhân số 3255, gồm 4 người tiếp xúc tại sân bóng ngày 5 - 6/5 và 1 người bán hàng cho bệnh nhân 3255 ngày 7/5. Tất cả các ca dương tính trên đều ở xã Quy Bắc, Gia Lâm, Hà Nội.

Một trường hợp ở Hai Bà Trưng là F1 của bệnh nhân N.H.T (Bắc Ninh), đó là cháu N.M.P, 1 tuổi, hiện đang sống cùng gia đình tại phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nam nhân viên xăm hình tiếp xúc gần với nữ tiếp viên quán karaoke dương tính với SARS-CoV-2

COVID-19 10/5: Chủ quán chè nhiễm COVID-19 sau khi ngồi cùng bàn với Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Amida - 4

Lực lượng chức năng TP Hải Dương đang truy vết F1, F2 liên quan.

Trung tâm y tế TP Hải Dương cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, đây là bệnh nhân nam, sinh năm 1996, quê ở tỉnh Quảng Nam, hiện đang làm ở cửa hàng xăm hình tại TP Hải Dương.

Theo thông tin ban đầu, nam bệnh nhân này làm việc ở cửa hàng xăm hình thuộc phường Thanh Bình, TP Hải Dương. Trước đó, bệnh nhân có tiếp xúc gần và là F1 của nữ nhân viên quán karaoke New KTV ở Hải Phòng (ca bệnh đã được công bố trước đó).

Trước khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, sáng 6/5, nam bệnh nhân này đi ăn phở trên đường Nguyễn Văn Linh và đi chợ Kim Tân mua thực phẩm.

Ngày 7/5/2021, buổi sáng nhận được thông tin nữ nhân viên quán karaoke mắc COVID-19 nên đã chủ động cách ly tại cửa hàng.

Chiều 8/5/2021 được đưa đi cách ly tập trung tại Đại học Hải Dương. Ngày 9/5/2021, bệnh nhân có biểu hiện sốt 38 độ và nôn nên được chuyển vào bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và dương tính SARS-CoV-2.

Nữ tổng giám đốc thẩm mỹ viện Amida ở Đà Nẵng mắc COVID-19

Nữ tổng giám đốc thẩm mỹ viện Amida - TP Đà Nẵng tham gia cuộc họp với toàn thể nhân viên công ty, đến hôm sau thì bị sốt.

Ngày 9-5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã công bố lịch trình một ca mắc COVID-19 là bệnh nhân N.T.P.A (SN 1993, ngụ chung cư F.home, đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân này là tổng giám đốc thẩm mỹ viện Amida (TP  Đà Nẵng).

COVID-19 10/5: Chủ quán chè nhiễm COVID-19 sau khi ngồi cùng bàn với Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Amida - 5

Thẩm mỹ viện Amida trên đường Phan Châu Trinh - Đà Nẵng.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP Đà Nẵng đã ghi nhận tổng cộng 26 ca dương tính với COVID-19- đều là nhân viên của thẩm mỹ viện Amida. Trong đó, bao gồm ca bệnh đã được Bộ Y tế công bố và ca bệnh có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính. Phần lớn những người mắc bệnh đều tham dự cuộc họp của tổng công ty trong tối 2-5. Bệnh nhân đầu tiên được công bố mắc COVID-19 của thẩm mỹ viện này là bệnh nhân số 3131 (nữ nhân viên văn phòng của thẩm mỹ viện, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). 

Theo Người lao động

4 người trong một gia đình tại Phúc Thọ, Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2

Tối 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có thông báo về 3 trường hợp mắc COVID-19 mới tại cộng đồng thuộc chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Đó là 4 người trong gia đình tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Ba trường hợp đều là các F1 của ca bệnh 3.253 (xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ). Ca bệnh 3.253 này 74 tuổi, từng đến nhà ca bệnh 3.181 - là người đã điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Ba trường hợp mới mắc là chồng, cháu ngoại và con gái của ca bệnh 3.253. Trong đó, chồng và cháu ngoại sống cùng nhà với ca bệnh 3.253; người con gái thì đến nhà ca bệnh 3.253 chơi vào ngày 5-5. Ba trường hợp này đã được cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây.

COVID-19 10/5: Chủ quán chè nhiễm COVID-19 sau khi ngồi cùng bàn với Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Amida - 6

Phun hóa chất khử khuẩn BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Tính từ ngày 4/5 đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 đã phát hiện hơn 60 bệnh nhân COVID-19, gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang ở viện. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, qua rà soát những người liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (từ ngày 14-4 đến 5-5) trên địa bàn Hà Nội có tổng số 3.239 người.

Như vậy, hôm nay, ngày 9/5, Hà Nội đã ghi nhận 14 ca dương tính, trong đó Bộ Y tế đã công bố 11 ca vào 18h.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khuyến cáo tất cả người dân đã từng đến khám chữa bệnh, chăm sóc người nhà, thăm bệnh nhân, làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung từ ngày 14/4 đến nay; đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày 16/4 đến nay; đi về từ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (đặc biệt là xã Mão Điền, Xuân Lâm) trong thời gian từ 28/4 đến nay hoặc người dân có các yếu tố dịch tễ liên quan đến những vùng dịch khác cần thực hiện khai báo y tế, liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, hoặc gọi điện thoại đến:

Đường dây nóng phòng chống dịch của ngành y tế Hà Nội:

 0969.082.115 – 0949.396.115

Theo Sức khỏe đời sống

COVID-19 Lào: Ca tử vong đầu tiên là người Việt ở Vientiane

Trước ngày 9-5, Lào là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á chưa có ca tử vong vì COVID-19.

Lào đã có trường hợp đầu tiên tử vong vì COVID-19, tờ Laotian Times đưa tin.

COVID-19 10/5: Chủ quán chè nhiễm COVID-19 sau khi ngồi cùng bàn với Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Amida - 7

Bệnh nhân COVID-19 "số 364" của Lào đã tử vong lúc 1 giờ sáng 9-5. Ảnh: LAOTIAN TIMES

Trường hợp tử vong là “ca bệnh số 364” được ghi nhận taị Lào, là một phụ nữ người Việt, 53 tuổi, làm việc tại một quán karaoke tại thủ đô Vientiane.

Đầu tháng 4, một nữ sinh Lào, 25 tuổi (về sau được biết tới là “ca nhiễm số 59”) đã gặp hai đối tượng nhiễm COVID-19 từ Thái Lan nhập cảnh trái phép vào Lào. Ngày 7-4 và 11-4, ba đối tượng trên đã tới hát karaoke tại một quán ở quận Chanthabouly, Vientiane - nơi “ca nhiễm số 364” làm việc. 

“Ca nhiễm số 364” được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 từ ngày 28-4 và được đưa vào điều trị tại bệnh viện Setthathirath (Vientiane) từ ngày 30-4. Người này có bệnh lý nền là tiểu đường và viêm gan B.

Đến 1 giờ sáng 9-5, “ca nhiễm số 364” của Lào đã tử vong tại bệnh viện.

Như vậy, sau 13,5 tháng kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên hôm 24-3-2020, Lào trở thành quốc gia sau cùng của Đông Nam Á phải chứng kiến một bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi.

Ca tử vong này chưa được Bộ Y tế Lào công bố. Nhiều khả năng, trường hợp này sẽ được xác nhận trong báo cáo dịch bệnh hằng ngày công bố vào chiều hôm nay, ngày 9-5.

Theo số liệu chính thức của Lào, tính tới 2 giờ 30 phút chiều 8-5, người này đã phát hiện 1.233 ca nhiễm COVID-19, chủ yếu là trong làn sóng COVID-19 thứ hai. 

Theo Pháp luật TP.HCM

COVID-19 ngày 9/5: Hà Nội thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có học sinh tiểu học
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội vừa cho biết, trên địa bàn thành phố vừa có thêm 3 ca dương tính mới liên quan đến 3 ổ dịch ở Thường Tín, Bệnh...
HOÀNG DƯƠNG (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19