Đại gia dầu mỏ giàu nhất thế giới thay 6 quả tim để sống tới 101 tuổi gây tranh cãi

HOÀNG THÙY. - Ngày 08/10/2020 13:16 PM (GMT+7)

Thông tin về một vị tỷ phú giàu mỏ đã thực hiện cấy ghép tim tới 6 lần và sống tới hơn 100 tuổi đã khiến nhiều người ngạc nhiên.

Mọi người đều biết rằng cuộc sống của chúng ta đều giống nhau có sinh lão bệnh tử. Trên thực tế, điều này rất công bằng, bởi vì ai trong chúng ta cũng có ngày mất, và không ai có thể là ngoại lệ. Tuy nhiên mỗi người có thể có số phận khác nhau. Nếu bạn có tiền, bạn có thể được hưởng các dịch vụ y tế tốt hơn, vì vậy bạn có thể sống lâu hơn chăng? 

Xôn xao tin vị tỷ phú dầu mỏ thay 6 quả tim sống tới hơn 100 tuổi

Năm 2015, mọi người xôn xao câu chuyện về một người đàn ông giàu có vì không muốn chết ở tuổi 100 đã bỏ ra hàng tỷ đồng đổi lấy 6 trái tim để tiếp tục cuộc đời.

Người đàn ông giàu có này chính là David Rockefeller - người cháu thứ 6 của tỷ phú dầu mỏ giàu nhất mọi thời đại John D. Rockfeller. David Rockefeller sinh ra ở New York, Mỹ là tỷ phú và cũng là một nhà từ thiện đồng thời là đồng sáng lập Tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ Exxon Mobil. David Rockefeller cũng là người lãnh đạo của tổ chức tiền thân của ngân hàng JPMorgan Chase.

Đại gia dầu mỏ giàu nhất thế giới thay 6 quả tim để sống tới 101 tuổi gây tranh cãi - 1

David Rockefeller - người cháu thứ 6 của tỷ phú dầu mỏ giàu nhất mọi thời đại.

Rockefeller đã hợp nhất hơn 40 công ty và độc quyền 80% ngành lọc dầu của Mỹ và 90% mảng kinh doanh đường ống dẫn dầu. Tất cả chúng ta đều biết rằng dầu mỏ là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất trên hành tinh. 

Dù Rockefeller rất giàu có nhưng trong cuộc sống có những thứ không phải lúc nào cũng có thể dùng tiền mua được. Với sự gia tăng của tuổi tác, các cơ quan khác nhau trong cơ thể Rockefeller cũng suy giảm giống như những người cao tuổi khác.

Tuy nhiên, Rockefeller không muốn qua đời sớm bởi ông đang có một cuộc sống quá giàu có và hạnh phúc nên dù đã gần trăm tuổi, ông đã nhờ bác sĩ giúp thay tim, hy vọng có thể sống sót. Nhưng ca phẫu thuật ghép tim đầu tiên không quá hoàn hảo nên Rockefeller đã phải thay tim ngay sau đó.

Sau đó, Rockefeller đã thay đổi 6 trái tim liên tiếp và trở thành huyền thoại lịch sử. Cuối cùng, ông đã sống tới 101 tuổi và qua đời vào ngày 12/6/2015. 

Đại gia dầu mỏ giàu nhất thế giới thay 6 quả tim để sống tới 101 tuổi gây tranh cãi - 2

Ông trùm dầu mỏ John D. Rockfeller.

Sự thật bất ngờ 

Câu chuyện về vị tỷ phú thay 6 quả tim đã gây xôn xao dư luận bởi những người có nhu cầu ghép tim thường phải đợi rất lâu mới có được, dẫn đến nhiều bất trắc và đau đớn. Do đó việc một người đàn ông giàu có đến khó tin có thể đến ngay bệnh viện và yêu cầu ghép tim dễ dàng, thậm chí còn ghép tới 6 lần khiến nhiều người cảm thấy bất công và phẫn nộ.

Tuy nhiên, sau khi câu chuyện này được chia sẻ tràn làn, sự thật cũng đã dần được tìm ra. Thực tế câu chuyện này bắt nguồn từ một bài báo được đăng tải trên trang web World News Daily Report vào ngày 28/4/2015. Trang này đã đăng bài viết với nội dung:

“Tỷ phú nhà từ thiện David Rockefeller vừa trải qua ca ghép tim lần thứ sáu thành công ở tuổi 99. Ca phẫu thuật cấy ghép tim, kéo dài 6 giờ và được thực hiện bởi một nhóm bác sĩ phẫu thuật riêng tại dinh thự chính của ông, trong khuôn viên gia đình ở Pocantico Hills, New York."

Đại gia dầu mỏ giàu nhất thế giới thay 6 quả tim để sống tới 101 tuổi gây tranh cãi - 3

Mọi người từng xôn xao thông tin tỷ phú David Rockefeller ghép tim 6 lần nhưng đó là tin giả.

Bài báo cũng bao gồm một câu trích dẫn của David Rockefeller về cách sống lâu và khỏe mạnh: “Mỗi khi tôi có được một trái tim mới, giống như hơi thở của cuộc sống được quét qua cơ thể tôi. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và tràn đầy sức sống ”.

Tuy nhiên, tin tức này sau đó đã không được bất kỳ phương tiện truyền thông đáng tin cậy nào khác đưa tin vì nó là tin giả mạo. Trang web World News Daily Report là trang tin không đáng tin cậy và trang này tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các thông tin được đăng tải. Điều này chứng tỏ các thông tin trên trang có thể không hề đúng sự thật.

Những thông tin được đưa ra đều dựa trên những nhân vật chính trị, tỷ phú, người nổi tiếng có thật nên khiến nhiều người dễ tin nhưng nội dung câu chuyện hầu hết là hư cấu.

Ai mới cần ghép tim?

Ghép tim là một cuộc phẫu thuật thay thế trái tim bị bệnh, suy yếu bằng một trái tim hiến tặng khỏe mạnh hơn. Ghép tim là một phương pháp điều trị thường dành cho những người mà tình trạng của họ không được cải thiện đủ bằng thuốc hoặc phẫu thuật khác.

Đại gia dầu mỏ giàu nhất thế giới thay 6 quả tim để sống tới 101 tuổi gây tranh cãi - 4

Người được chỉ định ghép tin hầu hết là những người gặp vấn đề về tim mạch mà không thể chữa được bằng thuốc hay cách phẫu thuật khác. (Ảnh minh họa)

Chỉ định ghép tim chỉ có trong các trường hợp sau:

- Bệnh nhân có khả năng tuân thủ những điều trị tích cực đòi hỏi sau ghép tim. Năng động, giao tiếp tốt và cảm xúc ổn định.

- Suy tim mạn tính hay suy tim giai đoạn cuối với triệu chứng suy tim nặng, tiên lượng xấu và không còn phương pháp trị liệu nào khác thay thế.

- Đỉnh VO2 từ 11 đến 14mL/kg mỗi phút và hạn chế lớn trong các hoạt động hàng ngày của bệnh nhân.

- Thiếu máu cục bộ không ổn định tái phát không thể điều trị bằng can thiệp khác.

- Mất ổn định tái phát cân bằng dịch, chức năng thận không phải do bệnh nhân không tuân thủ chế độ y tế.

- Các triệu chứng nghiêm trọng của thiếu máu cục bộ luôn hạn chế hoạt động thường xuyên và không thể phẫu thuật bắc cầu động mạch vành hoặc can thiệp mạch vành qua da.

- Phân suất tống máu thất trái thấp. Tái phát rối loạn nhịp thất có triệu chứng đối với tất cả các phương thức điều trị.

Người ghép tim có thể sống được bao lâu?

Mặc dù ghép tim là một ca phẫu thuật lớn, cơ hội sống sót của người bệnh là rất tốt nếu được chăm sóc theo dõi thích hợp.

Tỷ lệ sống sót sau khi ghép tim thay đổi dựa trên một số yếu tố. Tỷ lệ sống sót tiếp tục được cải thiện mặc dù sự gia tăng ở những người ghép tim lớn tuổi và có nguy cơ cao hơn. Trên toàn thế giới, tỷ lệ sống sót chung là hơn 85% sau một năm và khoảng 69% sau năm năm ở người lớn.

Hầu hết những người được ghép tim đều có cuộc sống chất lượng tốt. Tùy thuộc vào tình trạng của mình, người bệnh có thể tiếp tục nhiều hoạt động hàng ngày của mình, chẳng hạn như trở lại làm việc, tham gia các sở thích và thể thao, và tập thể dục nhưng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Diễn viên tiêm vi khuẩn 3,5 triệu tuổi tự nhận trẻ lại 20 tuổi, sau 3 năm giờ ra sao
Sau khi một nhà khoa học Nga quyết định tiêm vi khuẩn có nguồn gốc từ 3,5 triệu năm trước vào cơ thể, một nữ diễn viên người Đức cũng đã tình nguyện...
HOÀNG THÙY.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác