“Để ba mẹ tự làm” - hành trình 3 tuần để có cuộc sống lão niên như nguyện ước

Ngày 23/12/2019 16:00 PM (GMT+7)

Giúp ba mẹ tuổi lão niên duy trì sự tự chủ trong cuộc sống là mối băn khoăn của nhiều người con đang chăm sóc cha mẹ già. Bên cạnh sức khoẻ, yếu tố không kém phần quan trọng để người lớn tuổi cảm thấy hạnh phúc chính là niềm vui, sự lạc quan thông qua những việc làm dù nhỏ nhất.

Hành trình “Để ba mẹ tự làm” được thiết kế dựa trên cơ sở y khoa sẽ mang đến lời giải đáp để bạn cùng ba mẹ từng bước xây dựng sự tự tin, chủ động làm chủ cuộc sống.

“Để ba mẹ tự làm” – Hành trình duy trì sự tự chủ

Dù ở bất kì độ tuổi nào, tự chủ trong cuộc sống luôn là điều mà ai ai cũng mong muốn. Ở tuổi xế chiều, khi sức khoẻ bắt đầu tỉ lệ nghịch với tuổi tác thì mong muốn ấy những tưởng ngày càng xa vời. Hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện cho ba mẹ được chủ động theo đuổi lối sống như mong muốn, tích cực và lạc quan hơn chính là cách tốt nhất để con cái bày tỏ đạo hiếu. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này đòi hỏi một lộ trình cụ thể với từng bước thay đổi phù hợp, giúp việc tự chủ ngày càng trở nên dễ dàng với người cao tuổi.

Tiếp tục mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi Việt Nam, mang tới những tư tưởng chăm sóc tiến bộ, Hành trình 3 tuần “Để ba mẹ tự làm” được nhãn hàng Caryn phối hợp cùng với Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Trần Tố Trân (ThS. Bác sĩ chuyên khoa Lão, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM) thiết kế dựa trên cơ sở y khoa với mong muốn đem đến những thay đổi trong cả suy nghĩ lẫn hành động của người cao tuổi và con cái – những người chăm sóc chính, xây dựng sự tự tin ở người cao tuổi để chủ động trong các hoạt động sinh hoạt hằng ngày qua từng bước được hướng dẫn cụ thể. Chính từ ý nghĩa tích cực hướng đến một cuộc sống tự chủ cho lứa tuổi lão niên, cùng với lộ trình được thiết kế khoa học, hợp lý với từng bước thay đổi nhỏ cho thử thách của mỗi tuần, hành trình “Để ba mẹ tự làm” hứa hẹn sẽ đón nhận được sự đồng hành và tham gia tích cực từ nhiều gia đình.

“Để ba mẹ tự làm” - hành trình 3 tuần để có cuộc sống lão niên như nguyện ước - 1

Cố vấn chuyên môn: ThS. Bác sỹ Trần Tố Trân – chuyên khoa lão, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Hành trình “Để ba mẹ tự làm” – Cùng Caryn giúp bố mẹ tìm lại cuộc sống lạc quan

Hành trình 3 tuần “ĐỂ BA MẸ TỰ LÀM” dựa trên cơ sở khái niệm hoạt động chức năng cơ bản (ADL) phát triển bởi Sidney Katz. Chương trình được thiết kế dựa trên sự tư vấn chuyên môn từ bác sĩ lão khoa với những hướng dẫn cụ thể trong suốt từng bước đi của lộ trình 3 tuần với mức độ khó được tăng dần nhưng không quá áp lực mà ngược lại, sẽ là động lực để những người lớn tuổi tự tin hơn để chủ động trong cuộc sống. Chủ đề cho thử thách của mỗi tuần trong hành trình sẽ là:

Tuần 1: Tự chăm sóc bản thân với các hoạt động chức năng cơ bản (ADL) cần thiết cho nhu cầu hằng ngày;

Tuần 2: Hướng đến cuộc sống tự chủ với các hoạt động chức năng sinh hoạt (IADL) để duy trì cuộc sống tự lập;

Tuần 3: Theo đuổi lối sống lạc quan với các hoạt động chức năng nâng cao (AADL) nhằm tăng khả năng tương tác, hoà nhập cộng đồng và tận hưởng niềm vui sống.

“Để ba mẹ tự làm” - hành trình 3 tuần để có cuộc sống lão niên như nguyện ước - 2

Hành trình 3 tuần "Để ba mẹ tự làm cùng Caryn" với từng bước rõ ràng sẽ giúp những người con cùng cha mẹ nắm vững lộ trình và đạt được mục tiêu.

Cùng chào đón 3 gia đình đầu tiên bước vào hành trình

“Để ba mẹ tự làm” - hành trình 3 tuần để có cuộc sống lão niên như nguyện ước - 3

 Ba Văn Minh (75 tuổi) và con gái Kim Dung

“Để ba mẹ tự làm” - hành trình 3 tuần để có cuộc sống lão niên như nguyện ước - 4

Bà Phát (80 tuổi) và cháu gái Bảo Uyên

“Để ba mẹ tự làm” - hành trình 3 tuần để có cuộc sống lão niên như nguyện ước - 5

Ba Văn Hoa (68 tuổi) và vợ Hồng Phấn cùng con gái Kim Phượng

Nói về Hành trình 3 tuần “Để ba mẹ tự làm”, ThS.Bs. Nguyễn Trần Tố Trân cho biết: "Phục hồi chức năng và giúp người cao tuổi duy trì sự tự chủ là vấn đề chưa thật sự được quan tâm đúng mức tại Việt Nam. Tôi hy vọng hành trình có thể bước đầu truyền cảm hứng cho người cao tuổi tìm lại sự tự tin, xây dựng sự chủ động để sống vui vẻ, lạc quan. Thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng sẽ truyền động lực cho những người con cũng như bố mẹ cao tuổi tự tin bước vào cuộc sống tự lập và đặc biệt, cởi mở tư duy và sẵn sàng thay đổi thói quen chăm sóc cũ.” – Bác sĩ Tố Trân cho biết.

Để tham gia và theo dõi hành trình, hãy truy cập vào debametulam.com. Hành trình sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 27/12/2019.

Tã quần Caryn mới – bạn đồng hành cho cuộc sống tự chủ

Tã quần Caryn là sản phẩm phù hợp với người cao tuổi còn đi lại được hoặc trong quá trình phục hồi chức năng cần một sản phẩm thích hợp cho việc đi lai, vận động. Với thiết kế như quần lót, nay cải tiến mới với thun hông co giãn gấp 2 lần giúp người lớn tuổi dễ dàng mặc tã mà không cần trợ giúp nhiều đồng thời lõi thấm siêu tốc cùng vách chống trào bên thông minh hỗ trợ chống trào toàn diện trong mọi tư thế vận động.
Nguồn: [Tên nguồn].