Đưa con trai đau bụng đi khám, gia đình tá hỏa khi bác sĩ nói chỉ còn nửa năm

Ngày 06/06/2020 07:21 AM (GMT+7)

Mặc dù có thói quen sống tốt, ăn uống có quy luật, nhưng chàng trai 17 tuổi vẫn bị mắc ung thư ruột, bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu không thể bỏ qua.

Theo trang Sohu của Trung Quốc đưa tin, vào ngày 30/5, một bệnh nhân nam 17 tuổi tên là Tiểu Giang được đưa đến Bệnh viện Chữ thập đỏ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Cha của chàng trai trẻ này nói: “Khi Tiểu Giang bắt đầu đau bụng, tôi và mẹ thằng bé cho rằng do ăn phải đồ hỏng nên mới dẫn đến đau bụng”.

Tuy nhiên sau đó cơn đau không nguôi ngoai, kèm theo sốt, bố mẹ cảm thấy không ổn nên đã đưa chàng trai đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra phát hiện thân nhiệt của Tiểu Giang là 38,5°C, áp lực ở vùng bụng dưới bên phải gây ra đau đớn và toát mồ hôi lạnh. Khi bác sĩ chạm vào bụng để kiểm tra, có thể sờ thấy khối u không đồng đều trong khoang bụng, cảm giác khá tồi tệ. Kết quả chụp CT cho thấy khối lượng ở vùng hồi tràng và tắc ruột, xem xét khả năng mắc bệnh lao ruột.

Đưa con trai đau bụng đi khám, gia đình tá hỏa khi bác sĩ nói chỉ còn nửa năm - 1

Chàng trai 17 tuổi bị đau bụng, đi khám bất ngờ phát hiện ung thư ruột giai đoạn cuối

Do tuổi còn nhỏ của bệnh nhân, trước tiên, bác sĩ đã xem xét bệnh Crohn hoặc bệnh lao ruột, nhưng các chỉ số khối u của Tiểu Giang là đáng lo ngại - xét nghiệm máu cho thấy kháng nguyên carcinoembryonic là 12,75ug/L, cao hơn giá trị cao nhất trong phạm vi bình thường rất nhiều lần, kháng nguyên carbohydrate cũng tăng đáng kể.

Vào ngày thứ ba nhập viện, bác sĩ đã khẩn trương bố trí nội soi dạ dày, vì dạ dày bị tắc nên phải đặt ống dẫn lưu, đồng thời tiến hành nội soi ruột. Kết quả kiểm tra đáng kinh ngạc có những vết sưng lớn không đồng đều trên bề mặt của ruột. Sau đó, kết quả bệnh lý cũng đưa ra chẩn đoán: Tiểu Giang bị ung thư ruột kết, ngay sau đó Tiểu Giang được chuyển sang Khoa ngoại để tiến hành điều trị.

Trong quá trình tìm hiểu lịch sử bệnh, bác sĩ biết rằng, gia đình Tiểu Giang không có tiền sử mắc bệnh ung thư, không có thói quen ăn uống xấu. Tuy nhiên, 6 tháng trước Tiểu Giang bị một lần tắc ruột, khi đó chỉ chụp X quang đơn giản tại bệnh viện địa phương. Sau khi nhịn ăn điều trị, các triệu chứng được cải thiện, nhưng sau đó Tiểu Giang không kiểm tra nội soi dạ dày, cũng không tìm hiểu kỹ nguyên nhân. Bác sĩ giải thích Tiểu Giang đã ở giai đoạn tiến triển của ung thư ruột kết, thời gian sống sót chỉ khoảng nửa năm, cơ hội phẫu thuật không còn.

Đưa con trai đau bụng đi khám, gia đình tá hỏa khi bác sĩ nói chỉ còn nửa năm - 2

Ung thư ruột nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, cơ hội sống sót cao

Bác sĩ Trần Kiến Vĩnh, giám đốc khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Chữ thập đỏ, cho biết mặc dù tỷ lệ mắc ung thư ruột đang có xu hướng giảm trong những thập kỷ gần đây, nhưng nó đang gia tăng trong giới trẻ. Trên thực tế, bệnh ung thư ruột kết giai đoạn đầu chỉ cần được chẩn đoán sớm và điều trị sớm, đại đa số đều có cơ hội sống sót thời gian dài. Bệnh nhân ung thư trẻ như Tiểu Giang là tương đối hiếm, nhưng chính là do sự lơ là làm trì hoãn thời gian điều trị quý giá.

Cảnh giác những dấu hiệu của ung thư ruột

Ung thư ruột là một căn bệnh điển hình liên quan đến điều kiện sống và chế độ ăn uống của mọi người. Bác sĩ Lý Ổn Hà, thuộc Khoa Ung thư tại Bệnh viện Shijitan Bắc Kinh trực thuộc Đại học Y Thủ đô đã chỉ ra rằng nếu xuất hiện 4 tín hiệu sau đây cần xem xét khả năng mắc ung thư ruột

- Thay đổi thói quen tiêu hóa: Điều này có thể bao gồm tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài. Khi một khối u xuất hiện trong đường ruột nó có thể cản trở quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng từ thức ăn trong hệ tiêu hóa. Dẫn đến những rối loạn tiêu hóa thường gặp như đau bụng, tiêu chảy, táo bón

- Xuất hiện máu trong phân: Điều này có thể xảy ra khi khối u đã lớn, chèn ép gây tổn thương và chảy máu ở lớp niêm mạc ruột, dẫn đến việc trong phân có lẫn máu.

Đưa con trai đau bụng đi khám, gia đình tá hỏa khi bác sĩ nói chỉ còn nửa năm - 3

- Đau bụng, đầy hơi, chướng bụng: Đây là triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân ung thư ruột, nhưng nó thường gây nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa khác nên người bệnh thường bỏ qua.

- Thiếu máu: người bện có hiện tượng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, tỷ lệ hồng cầu giảm mạnh. Nguyên nhân có thể do khối u làm tổn thương lớp niêm mạc gây chảy và ngăn cản hoạt động lưu thông máu đến các cơ quan khác trong cơ thể.

4 thực phẩm người Việt rất mê là sát thủ gây ung thư ruột, ăn càng nhiều càng bệnh sớm
Ruột là một cơ quan tiêu hóa quan trọng của cơ thể con người, ruột cũng là cơ quan miễn dịch lớn nhất và đồng thời nó cũng là cơ quan giải độc lớn...
Theo Hà Vũ (dịch Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ung thư