Hà Nội ngày 26/10 có 17 ca COVID-19 cộng đồng, 6 trường hợp liên quan đến Hair Salon Mẹ Ớt

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 26/10/2021 18:05 PM (GMT+7)

Trong ngày 26/10, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 18 ca mắc mới, trong đó có tới 17 ca cộng đồng liên quan đến hai ổ dịch ở Quốc Oai và Trần Quang Diệu, Đống Đa.

Theo đó, từ 18h ngày 25/10 đến 18h ngày 26/10 Hà Nội ghi nhận 18 ca bệnh trong đó, 17 ca cộng đồng, 01 ca trong khu cách ly. Các bệnh nhân phân bố theo quận, huyện: Quốc Oai (10), Ba Đình (1), Hoàng Mai (6), Ba Vì (1).

18 bệnh nhân liên quan đến: Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai (11), chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (6), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (1). Cụ thể:

Trong số 11 ca liên quan đến chùm ca bệnh ở Quốc Oai, có 10 ca là đối tượng F1, 01 ca được phát hiện trong khu phong tỏa. Đáng chú ý trong số này có 5 trường hợp lây nhiễm từ một ca bệnh đã được công bố trước đó. Cả 5 ca này đều ở thị trấn Quốc Oai, có tiếp xúc ngày 20/10. Ngày 25/10, được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Hà Nội ngày 26/10 có 17 ca COVID-19 cộng đồng, 6 trường hợp liên quan đến Hair Salon Mẹ Ớt - 1
Có tới 17/18 ca mắc vừa được công bố lây nhiễm trong cộng đồng.

Đối với chùm ca bệnh liên quan đến ổ dịch ở phố Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (ca bệnh là thợ cắt tóc tại Hair Salon Mẹ Ớt), ngày 26/10 có thêm 6 ca mắc mới. Trong đó có 05 ca cùng ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai; 01 ca ở Yên Sở, Hoàng Mai. Tất cả các bệnh nhân đều là F1, ngày 25/10 được xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo tìm người đến Hair Salon Mẹ Ớt số 36A, Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội từ ngày 8/10 đến 22/10/2021.

Theo đó, người đến địa điểm trên tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc Trạm Y tế phường Ô chợ Dừa 0973044073, Trung tâm Y tế quận Đống Đa 02435625581, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội 0969082115/0949396115 để được tư vấn, hướng dẫn.

Ca bệnh còn lại liên quan đến bệnh nhân ở tỉnh có dịch về, đó là một người phụ nữ quê ở Ba Vì. Bệnh nhân từ TP.HCM trên chuyến bay VN260 ngày 22/10, sau đó thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 25/10, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 4.203 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.648 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.555 ca.

Phát hiện AstraZeneca đứng số 1 về ngăn ngừa nhập viện khi so sánh 4 loại vắc xin phòng COVID-19
Vốn mang tiếng là "hàng bình dân", vắc xin AstraZeneca vừa được khẳng định có hiệu quả giảm nguy cơ nhập viện cao nhất khi so sánh với một số loại vắc...

Vắc xin COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19