Hà Nội ngày 28/10 phát hiện 33 ca mắc mới, tiếp tục có nhiều ca lây nhiễm tại cộng đồng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 28/10/2021 18:22 PM (GMT+7)

Ngày 28/10, toàn Hà Nội ghi nhận 33 ca mắc mới, đáng chú ý có 11 ca mắc trong cộng đồng, số ca còn lại là ở khu cách ly hoặc đã được phong tỏa.

Tính từ 18h ngày 27/10 đến 18h ngày 28/10, Hà Nội ghi nhận 33 ca bệnh trong đó: cộng đồng (11), khu cách ly (11), khu phong tỏa (11). Các quận, huyện có ca mắc mới ghi nhận: Quốc Oai (12), Mê Linh (9), Hoàng Mai (3), Đống Đa (2), Nam Từ Liêm (2), Long Biên (1), Đông Anh (1), Gia Lâm (1), Bắc Từ Liêm (1), Hà Đông (1).

Các bệnh nhân phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai (13), chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (9), chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu - Ô Chợ Dừa (5), chùm ho sốt thứ phát (5), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (1).

13 ca liên quan đến ổ  dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai đều là những trường hợp là F1 của ca mắc được công bố trước đó hoặc ở trong khu phong tỏa. Trong số các ca mắc liên quan đến ổ dịch này, 12 ca có địa chỉ tại huyện Quốc Oai, 01 trường hợp ở Vạn Phúc, quận Hà Đông. Ngày 27/10, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

09 ca liên quan đến ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh có 08 bệnh nhân trú trên địa bàn xã Tiến Thắng, 01 bệnh nhân ở xã Văn Khê, huyện Mê Linh. Đa số các trường hợp đều là F1 của các ca mắc trước đó, có 01 ca đến đám hiếu nơi phát hiện ổ dịch. Ngày 27/10, khu vực nhà bệnh nhân bị phong tỏa và BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Số ca mắc tại Hà Nội trong những ngày gần đây liên tục gia tăng và có nhiều ổ dịch mới.

Số ca mắc tại Hà Nội trong những ngày gần đây liên tục gia tăng và có nhiều ổ dịch mới.

05 ca liên quan đến chùm sàng lọc ho sốt thứ phát thuộc 5 quận, huyện bao gồm: Đông Anh, Nam Từ Liêm, Long Biên và Hoàng Mai. Trong đó, đáng chú ý có 02 trường hợp là nhân viên y tế BV Đa khoa Đức Giang và BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Sau khi xuất hiện triệu chứng, hai nhân viên y tế này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

05 ca liên quan đến ổ dịch Trần Quang Diệu - Ô Chợ Dừa, tất cả đều là F1 của các ca mắc được công bố trước đó, đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Khi đi cách ly tập trung, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

01 ca liên quan đến các tỉnh có dịch ở Trâu Quỳ, Gia Lâm. Bệnh nhân từ TP.Hồ Chí Minh về Hà Nội ngày 25/10. Ngày 27/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.264 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.669 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.595 ca.

Đi tiêm cúm, hai trẻ mầm non bị tiêm nhầm vắc-xin COVID-19 Pfizer liều người lớn, gặp phản ứng phụ
Đôi vợ chồng người Mỹ nói rằng các con của họ đã bị tiêm nhầm vắc xin phòng COVID-19 thay vì phòng cúm và cả hai trẻ đều gặp tác dụng phụ, bao gồm...

Vắc xin COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19