Hà Nội ngày 11/9 có 35 ca COVID-19 mới, tổng gần 900.000 mẫu xét nghiệm đã lấy

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 11/09/2021 07:28 AM (GMT+7)

Từ 12h đến 18h ngày 11/9, Hà Nội ghi nhận 05 ca tại khu cách ly, các bệnh nhân ở Thanh Xuân, Thanh Trì và Hai Bà Trưng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tối 11/9, Thủ đô có thêm 05 ca mắc mới, đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. Như vậy tính từ 18h ngày 10/9 đến 18h ngày 11/9 ghi nhận 35 ca; trong đó 3 ca tại cộng đồng, 30 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu phong tỏa.

Tối 11/9, Hà Nội có thêm 5 ca mắc mới ở 3 quận huyện.

Tối 11/9, Hà Nội có thêm 5 ca mắc mới ở 3 quận huyện.

Các ca mắc mới công bố trong tối 11/9 như sau:

- P.B.N, nữ, sinh năm 2011, ở Trương Định, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của ca dương tính trước đó, đã được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 08/9 có biểu hiện triệu chứng, ngày 11/9 có kết quả dương tính.

- L.T.O, nữ, sinh năm 1984, ở Thanh Liệt, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 05/9, đã được cách ly và xét nghiệm âm tính, ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

- 03 ca ở Thanh Xuân Trung đều F1 là của ca dương tính được công bố trước đó. Ngày 10 và 11/9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.760 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.591ca, số mắc là người đã được cách ly 2.169 ca.

Chiều 11/9, Sở Y tế Hà Nội thông tin, trong ngày 10/9, thành phố đã tiêm 360.690 mũi. Kết quả tiêm được tổng cộng 3.495.145 mũi (3.131.257 mũi 1; 430.778 mũi 2) số người được tiêm 3.131.257 (38,72% dân số và bằng 51,33% người dân trong độ tuổi tiêm chủng).

Xét nghiệm tính đến 12h trưa ngày 11/9, toàn thành phố đã lấy được 876.427 mẫu, trong đó có 674.700 mẫu xét nghiệm PCR mẫu gộp và 201.727 mẫu test nhanh kháng nguyên.

Kết quả, trong số 674.700 mẫu xét nghiệm PCR mẫu gộp, đã có 52.028 mẫu âm tính, 02 mẫu dương tính, số còn lại chờ kết quả.

Trong số 201.727 mẫu test nhanh kháng nguyên, có 201.714 mẫu âm tính, 13 mẫu dương tính. 13 mẫu dương tính qua test nhanh được lấy lại mẫu để xét nghiệm khẳng định bằng PCR, kết quả có 07 mẫu dương tính. Các ca dương tính này đều đã được công bố trong các bản tin trước đó.

Mẹ và hai con không triệu chứng mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, Hà Nội trưa 11/9 có 29 ca

Từ 6h đến 12h ngày 11/9 Hà Nội ghi nhận 28 ca, trong đó 23 ca tại khu cách ly, 02 ca tại khu phong tỏa, 03 ca tại cộng đồng. Các ca mắc ở: Thanh Xuân (7); Thanh Trì (7); Chương Mỹ (5); Thường Tín (3); Đan Phượng (2); Hai Bà Trưng (2); Hoàng Mai (2). Trong số 28 ca này, có 23 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng; 02 ca về từ Hồ Chí Minh; 03 ca thuộc chùm xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ.

Trưa 11/9, Hà Nội phát hiện 3 ca mắc cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

Trưa 11/9, Hà Nội phát hiện 3 ca mắc cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

03 ca phát hiện ở cộng đồng không rõ nguồn lây thuộc chùm sàng lọc khu vực nguy cơ là người trong cùng một gia đình ở Liên Phương, Thường Tín. Ngày 10/9, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, ngày 11/9 có kết quả dương tính.

02 ca về từ TP. Hồ Chí Minh đều ở Thọ An, Đan Phượng. Các bệnh nhân từ TP.HCM về Hà Nội ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 09/9, xuất hiện triệu chứng đến ngày 10/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

23 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng:

- 05 ca ở Thụy Hương, Chương Mỹ đều là các trường hợp được cách ly tại nhà. Ngày 09/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 10/9, kết quả dương tính.

- 07 bệnh nhân ở quận Thanh Xuân, trong đó có 05 người ở Thanh Xuân Trung, 01 người ở Nhân Chính và 01 trường hợp ở Thanh Xuân Nam. Chỉ có duy nhất trường hợp bệnh nhân ở Nhân Chính là đang cách ly tại nhà, các bệnh nhân khác đều đã được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 11/9, qua xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- 07 bệnh nhân ở Thanh Trì, có 03 trường hợp ở Liên Ninh, 04 ca ở Thanh Liệt. Các bệnh nhân ở khu phong tỏa hoặc đã được đưa đi cách ly trước đó. Ngày 10/9, các bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Tại các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng mỗi địa phương ghi nhận 02 ca mắc mới được công bố trưa nay. Các bệnh nhân này đều được đưa đi cách ly tập trung trước đó, ngày 11/9 xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.755catrong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.591ca, số mắc là người đã được cách ly 2.164ca.

Hà Nội sáng 11/9 ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19 ở Thanh Xuân và Đống Đa

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 10/9 đến 6h ngày 11/9, Hà Nội ghi nhận 2 ca tại khu cách ly, hai bệnh nhân ở quận: Thanh Xuân (1), Đống Đa (1). Cụ thể:

- T.T.N, nam, sinh năm 1946, ở Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8 được lấy mẫu 2 lần âm tính. Ngày 9/9, bệnh nhân xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.V.T, nam, sinh năm 2005, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, bệnh nhân là F1 (con) con của ca dương tính được công bố trước đó. Ngày 26/8, được chuyển cách ly tập trung, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 10/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Hà Nội đang triển khai xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng. Ảnh: Người đưa tin.

Hà Nội đang triển khai xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng. Ảnh: Người đưa tin.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.727 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.588 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.139 ca.

Trong những ngày vừa qua Hà Nội đang triển khai trên diện rộng việc tiêm vắc xin COVID-19 cho tất cả những người từ 18 tuổi trở lên và xét nghiệm toàn dân. Trong đợt tiêm đợt này, tại Hà Nội bắt đầu tiêm vắc xin Vero Cell của Sinopharm (Trung Quốc) cho người dân.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã mở thêm nhiều điểm tiêm chủng trên toàn thành phố với 300 dây chuyền tiêm chủng, xét nghiệm được thiết lập mới, nâng tổng số dây chuyền tiêm chủng của Hà Nội lên 1.500. Cùng với đó, có khoảng hơn 3.000 nhân lực y tế hỗ trợ Hà Nội thực hiện công tác xét nghiệm, tiêm chủng.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, tiêu chí phân bổ cho các quận, huyện, thị xã theo nguyên tắc ưu tiên cho các quận, huyện Vùng 1 và theo tỷ lệ người dân cần tiêm chủng theo dân số sau khi đã trừ số vắc xin đã được cấp. Dự kiến, trong chiều nay, sau khi có kết quả kiểm định chất lượng, các quận, huyện: Hoàng Mai, Hoài Đức sẽ triển khai tiêm vắc xin Sinopharm.

Đến lịch tiêm  mũi 2 nhưng hết Moderna, liệu tiêm trộn loại vắc xin khác có sao không?
Mũi thứ 2 có thể tiêm loại vắc xin khác khi mũi 1 đã tiêm Moderna, tiêm ngừa xong có thể uống thuốc điều trị bệnh nền? Các thắc mắc trên sẽ được TS.BS...

Vắc xin COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19