Người phụ nữ làm nghề nấu ăn mắc COVID-19, Hà Nội tối 31/8 có 34 ca dương tính

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 31/08/2021 06:53 AM (GMT+7)

Sở Y tế Hà Nội cho biết, chiều ngày 31/8 thành phố ghi nhận 34 ca mắc mới, trong đó có 5 tại khu cách ly và 29 ca tại khu vực phong tỏa.

Trong số 34 ca mắc được ghi nhận trong chiều 31/8, có tới 33 ca tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, ca còn lại tại phường Định Công, quận Hoàng Mai. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 30/8 đến 12 giờ ngày 31/8, Hà Nội thêm 74 bệnh nhân COVID-19.

Tối 31/8, Hà Nôi có 34 ca, trong đó riêng ở Thanh Xuân Trung có 33 ca mắc.

Tối 31/8, Hà Nôi có 34 ca, trong đó riêng ở Thanh Xuân Trung có 33 ca mắc.

Trong số 33 ca mắc ở phường Thanh Xuân Trung, đa số các bệnh nhân ở trong khu phong tỏa hoặc đã được đưa đi cách ly tập trung, phần lớn liên quan đến ngõ 328, tập thể bóng đèn phích nước Rạng Đông, tập thể Xà Phòng và tập thể thuốc lá Thăng Long.

Đáng chú ý trong các ca mắc tại phường Thanh Xuân Trung, có một nữ bệnh nhân sinh năm 1962, làm nghề nấu ăn, trước đó thỉnh thoảng mua rau tại chợ ngõ 328. Ngày 23/8, ngõ bị phong tỏa, bệnh được lấy mẫu xét nghiệm lần một ngày 23/8, lần 2 ngày 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8, được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính.

Ngoài bệnh nhân trên có tới 29 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, khi có triệu chứng hoặc đến thời gian lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính. 

Trường hợp bệnh nhân ghi nhận ở Định Công, quận Hoàng Mai là F1 của ca mắc đã công bố trước đó. Ngày 30/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.268 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.721 ca.

Tự đi khám người đàn ông mắc COVID-19 không biết từ đâu, Hà Nội trưa 31/8 có 27 ca

Từ 6h đến 12h trưa 31/8, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 27 bệnh nhân trong đó 01 tại cộng đồng, 21 tại khu cách ly và 05 ca tại khu vực phong tỏa.

Theo Sở Y tế Hà Nội, 27 ca mắc mới ở các quận,huyện: Thanh Trì (4), Thanh Xuân (4), Ba Đình (3), Đống Đa (3), Hai Bà Trưng (3), Hoàng Mai (3), Thường Tín (2), Đông Anh (2), Cầu Giấy (1), Đan Phượng (1), Hoàn Kiếm (1). Trong đó: Chùm sàng lọc ho sốt (1); Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (24); Chùm liên quan Hồ Chí Minh (2). Tính từ 18 giờ ngày 30/8 đến 12 giờ ngày 31/8, Hà Nội thêm 40 bệnh nhân.

Hà Nội trưa 31/8 ghi nhận thêm 27 ca mắc COVID-19 mới ở nhiều quận huyện.

Hà Nội trưa 31/8 ghi nhận thêm 27 ca mắc COVID-19 mới ở nhiều quận huyện.

01 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng chưa rõ nguồn lây là Đ. X.P, nam, sinh năm 1972, ở Phố Vồi, TT. Thường Tín, huyện Thường Tín. Ngày 24/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, tự mua thuốc điều trị. Ngày 30/8, xuất hiện thêm ho và mệt mỏi nên đi khám tại BVĐK Thường Tín, được làm test nhanh dương tính và được lấy mẫu gửi lên CDC làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

24 ca là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, trong đó có 03 ca ở 70 Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình, cả 3 bệnh nhân là người trong cùng một gia đình, sống trong khu phong tỏa. Ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân trưa nay ghi nhận thêm 04 ca mắc mới, các bệnh nhân đều liên quan đến các ổ dịch cũ, đã được đưa đi cách ly. Ngày 30/8, xuất hiện triệu chứng ho sốt, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ngoài ra, tại các quận, huyện Thanh Trì, Hoàng Mai, Đông Anh, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng trưa nay đều ghi nhận rải rác ca mắc COVID-19. Các bệnh nhân đều sống tại khu phong tỏa hoặc đã được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 30/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

02 bệnh nhân liên quan đến TP.HCM đều ở Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì và là F1 của ca mắc được công bố trước đó, tiếp xúc lần cuối ngày 27/8. Ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.234 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.687 ca.

Hà Nội sáng 31/8 có 13 ca mắc, ổ dịch Thanh Xuân Trung không ghi nhận thêm bệnh nhân nào

Sáng 31/8, toàn Hà Nội ghi nhận 13 ca mắc mới trong đó 07 ca tại khu cách ly và 6 ca tại khu vực phong tỏa. 13 ca mắc mới được phân bố theo quận,huyện: Hai Bà Trưng (4); Hoàng Mai (2); Đan Phượng (2); Thạch Thất (1); Gia Lâm (1); Thanh Xuân (1); Đông Anh (1); Hà Đông (1). Tất cả các ca bệnh đều là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Thông tin cụ thể 13 ca mắc mới như sau:

- L.V.H, nam, sinh năm 1946, ở Nguyên Khê, Đông Anh, là F1 (bố) của ca mắc đã được công bố trước đó và đã được cách ly. Ngày 30/8, bệnh nhân có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- Đ.Q.C, nam, sinh năm 2019, ở Khương Mai, Thanh Xuân, là F1 (con) của ca mắc đã được công bố trước đó. Ngày 29/8, bệnh nhân được lấy mẫu chuyển cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm dương tính.

- N.M.C,  nam, sinh năm 2012, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, là F1 của ca mắc đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung. Ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Sáng 31/8, toàn thành phố ghi nhận 13 ca mắc mới.

Sáng 31/8, toàn thành phố ghi nhận 13 ca mắc mới.

- N.T.H, nữ, sinh năm 1994, ở Tân Lập, Đan Phượng, là F1 của ca mắc đã được công bố trước đó. Ngày 30/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- N.V.M.T, nam, sinh năm 2011, ở Tân Lập, Đan Phượng, là F1 của ca mắc đã được công bố trước đó. Ngày 30/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- V.T.Q, nữ, sinh năm 1954, ở Phùng Xá, Thạch Thất, là F1 của ca mắc đã được công bố trước đó. Ngày 27/8, được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính, ngày 29/8 có biểu hiện triệu chứng, ngày 30/8 được lấy mẫu cho kết quả dương tính.

- N.T.T.L, nữ, sinh năm 1987, ở Yên Nghĩa, Hà Đông. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- N.V.V, nam, sinh năm 1998, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

-V.T.V, nữ, sinh năm 1951, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- N.H.D, nam, sinh năm 2016, ở Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- N.T.Đ, nữ, sinh năm 1944, ở  Kim Sơn, Gia Lâm. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, đã được lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính. Ngày 30/8, có sốt, ho, đau rát họng và được lấy mẫu, kết quả dương tính.

- N.V.L, nam, sinh năm 1963, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 (chồng) của ca mắc được công bố trước đó, ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

- N.D.K, nam, sinh năm 1996, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 (chồng) của ca mắc được công bố trước đó, ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.207 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.546 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.661 ca.

Hà Nội tối 30/8 thêm 35 ca COVID-19, gồm nhân viên cửa hàng tiện ích, tổng cả ngày 103 ca
Sở Y tế Hà Nội cho biết, tối ngày 30/8 toàn thành phố ghi nhận 35 ca mắc mới, trong đó có 02 ca tại cộng đồng và 33 ca đã được cách ly.

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19