Bố đi chăm con nhỏ ở viện mắc COVID-19, Hà Nội ngày 9/9 có 36 trường hợp dương tính

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 09/09/2021 07:44 AM (GMT+7)

Tối 9/9, Hà Nội ghi nhận 01 ca mắc COVID-19. Thành phố sẽ phân bổ một triệu liều vắc xin Sinopharm đến các quận, huyện để tiêm cho người dân.

Từ 12h đến 18h ngày 09/9, Hà Nội ghi nhận 01 bệnh nhân tại khu cách ly. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 08/9 đến 18 giờ ngày 09/9, toàn thành phố có 36 bệnh nhân.

Ca mắc duy nhất ghi nhận tối 9/9 là bệnh nhân N. S.T, nam, sinh năm 1987 ở Yên Hòa, Cầu Giấy. Bệnh nhân vào viện chăm sóc con từ ngày 01/9 tại BV Đức Giang và đã được xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 08/9, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.696 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.578 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.118 ca.

Phân bổ 1 triệu liều vắc xin Sinopharm của Trung Quốc cho các quận, huyện

Phân bổ 1 triệu liều vắc xin Sinopharm của Trung Quốc cho các quận, huyện

Ngày 9/9, Sở Y tế đã có công văn khẩn gửi Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã và các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trực thuộc Sở về việc phân bổ 1 triệu liều vắc xin Sinopharm cho các quận, huyện để triển khai tiêm cho người dân.

Theo đó, các đối tượng được tiêm vắc xin Sinopharm trong đợt này gồm: Tiêm mũi 1 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thuộc nhóm các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Sở Y tế cũng đề nghị các quận, huyện đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích của tiêm chủng trên các phương tiện thông tin đại chúng và sự cần thiết thực hiện tiêm sớm trong giai đoạn hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “vắc xin tốt nhất là loại vắc xinđược tiêm sớm nhất", không để xảy ra tình trạng lựa chọn, chờ đợi để được tiêm loại vaccine khác.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị các quận huyện bố trí tại mỗi điểm tiêm chủng chỉ tiêm 1 loại vắc xin ở cùng một thời điểm để tránh thắc mắc, đảm bảo công bằng, minh bạch cho đối tượng được tiêm.

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật căn cứ vào số đối tượng cần tiêm, đã tiêm của các đơn vị, số lượng vắc xin được phân bổ, xây dựng kế hoạch phân bổ vaccine các đợt tiếp theo đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng...

Số ca COVID-19 mới ở quận Thanh Xuân tăng vọt, Hà Nội trưa 9/9 có 32 ca

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 06h đến 12h ngày 09/9 toàn thành phố ghi nhận 32 ca dương tính, trong đó 5 ca tại khu phong tỏa, 27 ca tại khu cách ly. Các trường hợp ở quận, huyện: Thanh Xuân (20), Đống Đa (3), Thanh Trì (4), Hoàng Mai (2), Hai Bà Trưng (3). Tất cả 32 đều là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (32). Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 08/9 đến 12 giờ ngày 09/9 Hà Nội có 35 ca.

Trưa 9/9, số ca mắc ở quận Thanh Xuân bất ngờ tăng vọt sau vài ngày lắng xuống.

Trưa 9/9, số ca mắc ở quận Thanh Xuân bất ngờ tăng vọt sau vài ngày lắng xuống.

16 ca ở phường Thanh Xuân Trung được ghi nhận tại các ổ dịch như ngõ 332, 328, tập thể bóng đèn và phích nước Rạng Đông, tập thể thuốc lá Thăng Long. Các ca này trước đó sống trong khu phong tỏa, sau đó được chuyển đi cách ly và có nhiều lần xét nghiệm âm tính. Ngày 8/9, sau khi xuất hiện triệu chứng, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

03 ca ở phường Thanh Xuân Nam được ghi nhận ở ngõ 477 và ở trong khu chung cư, các bệnh nhân đã được đưa đi cách ly sau khi được xác định là F1 của ca dương tính. Ngày 8/9, cả 3 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

01 bệnh nhân ở phường Nhân Chính là một bé trai 10 tuổi là F1 và là con của ca mắc được công bố trước đó. Bệnh nhân hiện đang được cách ly tại nhà, ngày 08/9 lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

04 bệnh nhân ở huyện Thanh Trì được ghi nhận ở xã Ngũ Hiệp và Thanh Liệt. Trong đó 03 trường hợp ở xã Ngũ Hiệp đã được đưa đi cách ly tập trung từ 27/8 và xét nghiệm 4 lần âm tính. Ngày 7/9, xuất hiên triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Trường hợp ở xã Thanh Liệt hiện đang sống trong khu vực phong tỏa, được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 7/9, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

03 bệnh nhân ghi nhận tại phường Văn Chương, Đống Đa đều ở phố Trần Qúy Cáp. Tất cả các bệnh nhân đều sống trong khu vực phong tỏa từ 18/8. Đã được lấy mẫu 05 lần âm tính. Ngày 07/9, xuất hiện sốt, ho, đau rát họng. Ngày 08/9, được lấy mẫu kết quả dương tính.

03 bệnh nhân ghi nhận ở quận Hai Bà Trưng thuộc phường Bạch Đằng và Minh Khai, các bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung từ ngày 4/9 và xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 7/9, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

02 trường hợp còn lại ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, tiếp xúc lần cuối với ca F0 ngày ngày 07/9. Ngày 08/9, xuất hiện sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.695 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.578 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.117 ca.

Hà Nội sáng 9/9 có 03 ca mới, thành phố đẩy nhanh xét nghiệm diện rộng và tiêm vắc xin

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 08/9 đến 6h ngày 09/9 ghi nhận 3 bệnh nhân đều tại khu cách ly. Tất cả các bệnh nhân đều là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. Cụ thể:

- H.C.T, nam, sinh năm 1949, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân ca mắc được công bố trước đó, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 08/9, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- H.V.P, nam, sinh năm 1959; 

- H.V.H, nam, sinh năm 1985;

Cả hai bệnh nhân ở Liên Ninh, Thanh Trì và là F1 của một ca dương tính được công bố trước đó. Ngày 8/9,  được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Hà Nội đẩy nhanh công tác xét nghiệm trên diện rộng. Ảnh: Người đưa tin

Hà Nội đẩy nhanh công tác xét nghiệm trên diện rộng. Ảnh: Người đưa tin

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.663 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.578 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.085 ca.

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch trên địa bàn Hà Nội, chiều ngày 8/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành kế hoạch xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố.

Mục đích là nhằm tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút, từng giờ, bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian “vàng” trong thời gian giãn cách xã hội. Thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm; kịp thời cách ly, khoanh vùng, dập dịch và chăm sóc, điều trị phù hợp. Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15/9/2021 trên cơ sở số vắc xin được Bộ Y tế phân bổ và giao.

Để hỗ trợ tốt nhất cho việc phòng dịch bệnh, sẽ có 11 tỉnh, thành phố sẽ tham gia hỗ trợ Hà Nội trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng gồm 7 tỉnh theo chỉ đạo của chính phủ là Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên và 4 tỉnh, thành phố Hà Nội đề nghị hỗ trợ là Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Các tỉnh, thành phố tham gia hỗ trợ thành phố Hà Nội trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng thực hiện tại quận, huyện, thị xã nào thì địa phương đó chịu trách nhiệm bố trí nơi ăn, chỗ ở và bảo đảm điều kiện làm việc.

                                  Mũi 2 vắc-xin Covid-19 có thể tiêm chậm bao lâu so với khuyến cáo?
(NLĐO) - Nhiều người băn khoăn việc quá thời gian khuyến cáo tiêm mũi 2 vắc-xin Covid-19 có ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ và có phải tiêm lại từ đầu hay không?

Vắc xin COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19