Hà Nội thêm 7 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 chiều 29/7, gồm 5 người liên quan F0 ở Times City

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 29/07/2021 08:21 AM (GMT+7)

Trong vòng 6 giờ qua (từ 12h đến 18h) Hà Nội có thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, đây đều là trường hợp phát hiện tại cộng đồng.

Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin, từ 12h đến 18h ngày 29/7 ghi nhận 07 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều phát hiện tại cộng đồng. Như vậy, từ 18 giờ ngày 28/7 đến 18 giờ ngày 29/7, ghi nhận tổng cộng 46 trường hợp mắc mới.

Huyện Gia Lâm tăng cường kiểm soát dịch bệnh COVID-19 sau khi ghi nhận ca dương tính

Huyện Gia Lâm tăng cường kiểm soát dịch bệnh COVID-19 sau khi ghi nhận ca dương tính

Thông tin cụ thể 07 trường hợp dương tính mới ghi nhận trong như sau:

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân Đ.T.V, nữ, sinh năm 1976, ở Phúc Xá, Ba Đình, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ hai, bệnh nhân V.T.A, nam, sinh năm 2017, ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 27/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ ba, bệnh nhân L.T.M, nữ, sinh năm 1971;

Trường hợp thứ tư, bệnh nhânN.M.H, nữ, sinh năm 1970;

Trường hợp thứ năm, bệnh nhânV.Q.A, nam, sinh năm 2000;

Trường hợp thứ sáu, bệnh nhân N.T.B.N, nữ, sinh năm 1996;

Trường hợp thứ 7, bệnh nhân N.T.D, nữ, sinh năm 1972;

Cả 05 trường hợp này có địa chỉ tại thôn 2, Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm. 05 bệnh nhân là F1 của ca mắc COVID-19 được công bố trước đó, có địa chỉ tại Time City. Ngày 28/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 này là 981 ca, trong đó ghi nhận ngoài cộng đồng là 602 ca, đối tượng đã được cách ly 379 ca.

Trưa 29/8, Hà Nội thêm 26 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó có nữ nhân viên cây xăng

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, tính từ 6h sáng đến 12h trưa ngày 29/7, trên địa bàn thành phố ghi nhận 26 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó tại: Hoàng Mai (6),Thanh Trì (5), Hoài Đức (3), Hai Bà Trưng (3), Nam Từ Liêm (2), Đống Đa (2), Bắc Từ Liêm (2), Mê Linh (1), Ba Vì (1), Đông Anh (1).

Hà Nội vẫn ghi nhận trường hợp ho sốt thứ phát tại cộng đồng dương tính.

Hà Nội vẫn ghi nhận trường hợp ho sốt thứ phát tại cộng đồng dương tính.

Các trường hợp dương tính này được ghi nhận:

- Tại cộng đồng 7 trường hợp, trong đó: Hoàng Mai (4), Thanh Trì (3);

- Tại khu cách ly 19 trường hợp, trong đó: Hoàng Mai (2),Thanh Trì (2), Hoài Đức (3), Hai Bà Trưng (3), Nam Từ Liêm (2), Đống Đa (2), Bắc Từ Liêm (2), Mê Linh (1), Ba Vì (1), Đông Anh (1).

Toàn bộ 26 trường hợp dương tính đều liên quan đến các chùm ca bệnh trước đó, cụ thể:

- Chùm ho, sốt thứ phát (10);

- Chùm liên quan Bệnh viện Phổi (08);

- Chùm liên quan nhà thuốc Láng Hạ (1);

- Chùm Bùi Thị Xuân HBT (1);

-  Chùm liên quan Bắc Giang (02);

- Chùm Tân Mai, Hoàng Mai (04).

Đáng chú ý trong số các trường hợp mới ghi nhận, có tới 5 bệnh nhân đang điều trị tại BV Phổi Hà Nội có xét nghiệm dương tính. Ngoài ra, có trường hợp là lao công, được nghỉ làm tự cách ly tại nhà từ ngày 23/7, đến ngày 25-26/7, được xét nghiệm sàng lọc cho kết quả âm tính.

Ngày 28/7, được bệnh viện tiếp tục làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính, mẫu bệnh phẩm sau đó gửi đi xét nghiệm khẳng định cũng cho kết quả dương tính.

Ngoài chùm bệnh nhân liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội, còn có một trường hợp dương tính là nhân viên cây xăng, ở ngay gần chợ Đền Lừ (chợ đầu mối phía Nam Hà Nội) - nơi có người phụ nữ bán trứng dương tính trước đó.

Theo đó, bệnh nhân là N.T.T,  nữ, SN 1988, ở khu chợ đầu mối phía Nam, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là nhân viên tại cây xăng, ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm do liên quan đến khu vực có bệnh dương tính, kết quả xét nghiệm dương tính.

Số bệnh nhân còn lại đa số trường hợp là F1 đã được cách ly, hoặc ở trong khu phong tỏa, ít có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Hà Nội sáng 29/7 có thêm 13 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó 9 ca ở cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, sáng 29/7 ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 09 trường hợp tại cộng đồng và 04 trường hợp tại khu cách ly.

Cụ thể, 13 trường hợp dương tính ở các quận huyện: Hai Bà Trưng (5); Hoàng Mai (2); Cầu Giấy (2); Thanh Trì (2); Thanh Xuân (1); Thường Tín (1).

Các trường hợp dương tính này được phân bố theo chùm ca bệnh:

09 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng

1. Bệnh nhân T.T.U, nữ, sinh năm 1975;

2. Bệnh nhân L.T.S, nam, sinh năm 2005;

Cả hai bệnh nhân đều ở Trung Hòa, Cầu Giấy, và là F1 của ca dương tính trước đó, ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả xét nghiệm dương tính.

3. Bệnh nhân G.T.T.H, nữ, sinh năm 1992

4. Bệnh nhân N.Đ.H, nam, sinh năm 2014

5. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh năm 2019

Cả ba bệnh nhân đều ở Bách Khoa, Hai Bà Trưng và là F1 (vợ và hai con) của ca dương tính trước đó, ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả xét nghiệm dương tính.

6. Bệnh nhân N.T.M, nữ, sinh năm 1969, Ninh Sở, Thường Tín, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả dương tính.

Hà Nội vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp dương tính trong cộng đồng.

Hà Nội vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp dương tính trong cộng đồng.

7. Bệnh nhân Đ.T.T.T, nữ, sinh năm 1976, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 (đồng nghiệp) của ca dương tính trước đó. Ngày 28/7 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả dương tính.

8. Bệnh nhân H.H.T, nữ, sinh năm 1997, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 (hàng xóm) của ca dương tính trước đó. Ngày 28/7 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả dương tính.

9. Bệnh nhân N.X.T, nam, sinh năm 1988, Mai Động, Hoàng Mai, là F1 (chồng) của ca dương tính trước đó, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả xét nghiệm dương tính.

01 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội 

Bệnh nhân P.M.T, nam, sinh năm 1970, Tương Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 29/7 có kết quả dương tính.

01 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan Nhà thuốc Đức Tâm 

Bệnh nhân B.T.T.A, nữ, sinh năm 2009, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 của ca dương tính trước đó, được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 28/7, bệnh nhân có triệu chứng, được lấy mẫu lần 2, ngày 29/7 xét nghiệm cho kết quả dương tính.

01 bệnh nhân liên quan đến chùm ca bệnh tại Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng 

Bệnh nhân N.T.Q, nam, sinh năm 2003, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, là F1 của ca dương tính trước đó, được cách ly tập trung ngày 19/7, xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, ngày 29/7 cho kết quả dương tính.

01 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng 

Bệnh nhân Đ.T.T.T, nữ, sinh năm 1988, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, F1 của ca dương tính trước đó, ngày 18/7 được xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung, ngày 27/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 948 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 588, số mắc là đối tượng đã được cách ly 360.

Hiện tại còn 679 trường hợp tại 11 chùm ca bệnh, trong đó có 08 chùm ca bệnh không rõ nguồn lây là: Sàng lọc ho sốt tại cộng đồng nguyên phát (34), ho sốt tại cộng đồng thứ phát (138), nhà thuốc Đức Tâm (62), Nguyễn Khuyến, Đống Đa (77), Tân Mai, Hoàng Mai (85), Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng (36), B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng (30), Bệnh viện Phổi Hà Nội (43).

Sáng 29/7, thêm 2.821 ca mắc COVID-19 mới, cả nước có 5.321.839 liều vắc xin đã được tiêm
Tính từ 19h ngày 28/7 đến 6h ngày 29/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.821 ca mắc mới, cả nước hiện đã có 5.321.839 liều...

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19