Người đàn ông thường xuyên đi siêu thị Vinmart mắc COVID-19, Hà Nội ngày 25/8 ghi nhận 93 ca

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 25/08/2021 06:57 AM (GMT+7)

Tính từ 12h đến 18h ngày 25/8, Hà Nội ghi nhận 39 ca mắc mới, trong đó 36 ca tại cộng đồng và 3 ca tại khu cách ly. Tổng số ca mắc trong ngày là 93.

Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới chiều 25/8 ở các quận, huyện: Thanh Xuân (30); Thanh Trì (3); Đống Đa, Đông Anh, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Hoài Đức, Hoàn Kiếm mỗi nơi một ca. Trong số này, có 2 ca ho sốt sàng lọc cộng đồng, 37 ca là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng đã được công bố trước đó.

Một người đàn ông thường xuyên đi chợ và siêu thị Vinmart mắc COVID-19.

Một người đàn ông thường xuyên đi chợ và siêu thị Vinmart mắc COVID-19.

02 trường hợp ho sốt qua sàng lọc cộng đồng, chưa rõ nguồn lây, cụ thể:

- T.Đ.Đ, nam, 1964, ở tòa 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân thường xuyên đi siêu thị Vinmart ở 47 Vũ Trọng Phụng, thỉnh thoảng đi chợ Quan Nhân mua rau. Ngày 23/8, bệnh nhân xuất hiện đau họng, ho sốt mệt mỏi. Ngày 24/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- C.H.G, nữ, 1997, ở CT8C, Yên Nghĩa, Hà Đông. Ngày 23/8, xuất hiện triệu chứng ho sốt, ngày 24/8 được TTYT Hà Đông làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR kết quả dương tính.

37 trường hợp là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng trước đó, gồm 29 trường hợp ở quận Thanh Xuân, trong đó riêng phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 28 ca mắc mới trong chiều nay. Một ca còn lại là Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình.

Trong số 28 ca mắc ở phường Thanh Xuân Trung, đa số các bệnh nhân ở khu vực ổ dịch trên đường Nguyễn Trãi và các khu tập thể bóng đèn phích nước Rạng Đông, tập thể Xà Phòng, tập thể thuốc lá Thăng Long.

Đang lưu ý có một số ca bệnh trước khi phát hiện dương tính có đi chợ và siêu thị trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung như chợ Nhân Chính, siêu thị Đức Thành, siêu thị Vinmart tại 47 Vũ Trọng Phụng…

Ngoài ra, trong chiều nay, cũng ghi nhận một nhân viên làm việc cửa hàng thuốc tại ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung (địa chỉ nơi ở tại Tân Triều, Thanh Trì) mắc COVID-19. Tại quầy thuốc này cũng ghi nhận ca mắc là nhân viên bán thuốc được công bố trước đó.

8 trường hợp còn lại là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng trước đó gồm: Đông Anh (1), Đống Đa(1), Hai Bà Trưng(1), Hoàn Kiếm (1), Hoài Đức (1), Thanh Trì (3).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 2.770 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.425 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.345 ca.

Hà Nội trưa 25/8 thêm 50 ca mắc COVID-19 mới, gồm 2 người đi cắt tóc trong lúc giãn cách

Số ca mắc mới từ 06h đến 12h ngày 25/8 tại TP Hà Nội là 50 ca, trong đó 35 ca tại cộng đồng và 15 ca ở khu cách ly. Các ca mắc ghi nhận ở quận, huyện: Thanh Xuân (23); Đống Đa (10); Hoàng Mai (7); Hai Bà Trưng (3); Đông Anh (2); Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Mê Linh, Nam Từ Liêm, Thanh Trì mỗi nơi một ca.

Trong đó, chùm ho sốt thứ phát (41), Liên quan TP Hồ Chí Minh (8), Sàng lọc ho sốt (1). Như vậy tính từ 18 giờ ngày 24/8 đến 12h ngày 25/8, toàn thành phố ghi nhận 54 ca mắc.

Ngõ 328 Nguyễn Trãi ghi có nhiều ca mắc trong 2 ngày qua và hiện là ổ dịch lưu hành lớn nhất tại Hà Nội.

Ngõ 328 Nguyễn Trãi ghi có nhiều ca mắc trong 2 ngày qua và hiện là ổ dịch lưu hành lớn nhất tại Hà Nội.

01 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt, chưa rõ nguồn lây là N.T.M.T, nữ, sinh năm 1998, ở ngõ 1194 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa. Bệnh nhân nghỉ tại nhà từ 20/7, ngày 24/8 đến BV Vinmec làm xét nghiệm trước khi đi làm lại, kết quả dương tính.

41 ca mắc thuộc chùm ho sốt cộng đồng, đáng chú ý có tới 23 ca mới được phát hiện tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Các bệnh nhân đều ở trong khu vực phong tỏa, trong đó tập trung chủ yếu tại ngõ 328 Nguyễn Trãi, tập thể bóng đèn phích nước Rạng Đông, tập thể xà phòng và tập thể thuốc lá Thăng Long.

Trong số các ca mắc ở phường Thanh Xuân Trung, có nhiều trường hợp thường xuyên đi chợ, siêu thị trên địa bàn phường được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Đặc biệt, có 2 bệnh nhân đến ngõ 328 Nguyễn Trãi cắt tóc, sau đó thấy xuất hiện mệt mỏi, đau nhức người, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Ngoài ra, ở Văn Miếu, quận Đống Đa trưa nay cũng ghi nhận thêm 6 ca mắc mới. Trong đó có chùm ca bệnh gồm 4 người trong một gia đình ở Ngô Sỹ Liên (Văn Miếu) cùng có kết quả dương tính. Trước đó, các bệnh nhân sống trong khu phong tỏa đã được xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 24/8, được xét nghiệm cho kết quả dương tính.

08 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan đến TP.HCM đều ở ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai. Các bệnh nhân đều là F1 làm cùng với ca dương tính được công bố trước đó. Ngày 24/8 được lấy mẫu  xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 2.731 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.389ca, số mắc là người đã được cách ly 1.342 ca.

Hai bà cháu không triệu chứng mắc COVID-19 trong cộng đồng, Hà Nội sáng 25/8 có 4 ca mắc mới

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong số 04 ca vừa mới ghi nhận sáng nay, có 2 ca mắc tại cộng đồng, 2 ca ở trong khu cách ly.

Theo đó, từ 18h ngày 24/8 đến 6h ngày 25/8, Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc mới trong đó 2 ca tại cộng đồng và 2 ca khu cách ly. Các ca mắc ở huyện Sóc Sơn và Hai Bà Trưng, đều thuộc chùm ho sốt thứ phát.

Thông tin cụ thể 4 ca mắc mới ghi nhận như sau:

Hai ca mắc lây nhiễm trong cộng đồng

- N.T.T, nữ, sinh năm 1963, ở Phú Cường, Sóc Sơn. Bệnh nhân là F1 của ca mắc được công bố trước đó, ngày 24/8 được xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- N.T.Q, nữ, sinh năm 2008, Phú Cường, Sóc Sơn (cháu của bệnh nhân N.T.T). Bệnh nhân là F1 của ca mắc được công bố trước đó, ngày 24/8 được xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Sáng 25/8 phát hiện 2 bà cháu ở Sóc Sơn mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Sáng 25/8 phát hiện 2 bà cháu ở Sóc Sơn mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Hai ca mắc ở trong khu cách ly

- T.T.M, nữ, sinh năm 1951, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của ca dương tính trước đó, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 24/8, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

- Đ.T.H, nữ, sinh năm 1980, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của ca dương tính trước đó, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 24/8, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 2.681 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.354 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.327 ca.

Cô gái 30 tuổi mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, ngày 24/8 Hà Nội có 67 ca mới
Từ 12h đến 18h ngày 24/8, thành phố Hà Nội ghi nhận 9 ca mắc mới, trong đó 4 ca tại cộng đồng và 5 ca ở khu cách ly.

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19