Hotmom nổi tiếng bất ngờ qua đời khi đang mang thai: Cảnh giác bệnh có thể gây đột tử

HOÀNG THÙY. - Ngày 30/01/2021 12:00 PM (GMT+7)

Hotmom Emily Mitchell - người xây dựng lên blog về nuôi dạy con cái nổi tiếng ở Mỹ đã đột ngột qua đời vì căn bệnh thuyên tắc phổi.

Emily Mitchell là mẹ của 4 đứa con và cũng là một blogger nổi tiếng đã đột ngột qua đời ở tuổi 36. Thời điểm ấy, cô đang mang thai đứa con thứ 5 khoảng 16 tuần. Emily là người đã xây dựng blog The Hidden Way chuyên chia sẻ về cách cô nuôi dạy 4 đứa con và dạy học tại nhà. Trang Instagram của cô cũng đã thu được hơn 100.000 người theo dõi. 

Hotmom nổi tiếng bất ngờ qua đời khi đang mang thai: Cảnh giác bệnh có thể gây đột tử - 1

Emily Mitchell là mẹ của 4 đứa con và cũng là một blogger nổi tiếng.

Ngày 22/12/2020, sau khi uống cà phê sáng và ăn bánh mì nướng, Emily Mitchell đột nhiên bất tỉnh. Gia đình ngay lập tức đưa cô vào bệnh viện Westerly để cấp cứu nhưng cô vẫn không qua khỏi. Lúc này Mitchell đang mang thai và đứa trẻ cũng qua đời.

Theo cập nhật trên một trang gây quỹ của gia đình, nguyên nhân cái chết của nữ blogger được tiết lộ là do thuyên tắc phổi. "Cảm ơn mọi người cũng đã tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi để dần thích nghi với cuộc sống không có mẹ. Vài ngày trước, chúng tôi được biết từ Văn phòng Giám định Y khoa của tiểu bang rằng nguyên nhân chính thức của cái chết là do thuyên tắc phổi. Mặc dù thật khó khăn khi phải đối diện với chuyện này nhưng chúng tôi biết rằng tất cả những người sơ cứu, nhân viên y tế đã làm mọi cách có thể để cứu mẹ".

Hotmom nổi tiếng bất ngờ qua đời khi đang mang thai: Cảnh giác bệnh có thể gây đột tử - 2

Emily Mitchell đã qua đời khi đang mang thai lần thứ 5.

Sau sự ra đi của Emily, gia đình cô cũng đã thông báo sẽ tiếp tục dạy dỗ các con theo như mong muốn của Emily và sẽ cập nhật thường xuyên về những dự dịnh của gia đình cho người mến mộ.

Thuyên tắc phổi là gì?

Thuyên tắc phổi là sự tắc nghẽn ở một trong những động mạch phổi trong phổi. Trong hầu hết các trường hợp, thuyên tắc phổi là do cục máu đông đi đến phổi từ các tĩnh mạch sâu ở chân hoặc từ các tĩnh mạch ở các bộ phận khác của cơ thể (huyết khối tĩnh mạch sâu).

Do các cục máu đông làm tắc nghẽn dòng máu đến phổi, nên tình trạng thuyên tắc phổi có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, điều trị kịp thời làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa cục máu đông ở chân sẽ giúp bảo vệ bạn chống lại bệnh thuyên tắc phổi.

Các triệu chứng của thuyên tắc phổi

Hotmom nổi tiếng bất ngờ qua đời khi đang mang thai: Cảnh giác bệnh có thể gây đột tử - 3

Thuyên tắc phổi là sự tắc nghẽn ở một trong những động mạch phổi trong phổi. (Ảnh minh họa)

Các triệu chứng thuyên tắc phổi có thể rất khác nhau, tùy thuộc vào mức độ, kích thước của cục máu đông và liệu bạn có mắc bệnh phổi hoặc tim tiềm ẩn hay không.

Các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến bao gồm:

- Khó thở: Triệu chứng này thường xuất hiện đột ngột và luôn trở nên tồi tệ hơn khi gắng sức.

- Tức ngực: Bạn có thể cảm thấy như đang bị đau tim. Cơn đau thường nhói và cảm thấy khi bạn hít vào sâu, thường khiến bạn không thể hít thở sâu. Nó cũng có thể được cảm thấy khi bạn ho, cúi hoặc khom lưng.

- Ho: Ho có thể tiết ra đờm có máu hoặc có vệt máu.

Các dấu hiệu và triệu chứng khác có thể xảy ra với thuyên tắc phổi bao gồm:

- Nhịp tim nhanh hoặc không đều

- Chóng mặt 

- Đổ quá nhiều mồ hôi

- Sốt

- Đau hoặc sưng chân, hoặc cả hai, thường ở bắp chân do huyết khối tĩnh mạch sâu

- Da sần sùi hoặc đổi màu (tím tái)

Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc thuyên tắc phổi

Một số điều kiện y tế và phương pháp điều trị có thể khiến bạn gặp rủi ro, chẳng hạn như:

- Bệnh tim: Bệnh tim mạch, cụ thể là suy tim, làm cho việc hình thành cục máu đông dễ xảy ra hơn.

- Ung thư: Một số bệnh ung thư - đặc biệt là ung thư não, buồng trứng, tuyến tụy, ruột kết, dạ dày, phổi và thận, và các bệnh ung thư đã di căn - có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông và hóa trị sẽ làm tăng nguy cơ hơn nữa. Phụ nữ có tiền sử cá nhân hoặc gia đình bị ung thư vú đang dùng tamoxifen hoặc raloxifene cũng có nguy cơ đông máu cao hơn.

- Phẫu thuật: Phẫu thuật là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra hiện tượng đông máu. Vì lý do này, có thể dùng thuốc để ngăn ngừa cục máu đông trước và sau khi phẫu thuật lớn, chẳng hạn như thay khớp.

- Rối loạn ảnh hưởng đến đông máu: Một số rối loạn di truyền ảnh hưởng đến máu, làm cho máu dễ bị đông máu hơn. Các rối loạn y tế khác như bệnh thận cũng có thể làm tăng nguy cơ đông máu.

- Bệnh do Coronavirus 2019 (COVID-19). Những người có các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19 có nguy cơ thuyên tắc phổi.

Bé suýt ngạt thở khi nằm một mình, cha mẹ đừng để bất cứ thứ gì quanh nơi con ngủ
Một đoạn video được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người nhận ra lý do tại sao bạn không bao giờ nên cho bất cứ thứ gì vào cũi của bé.
HOÀNG THÙY. (Dịch từ Today)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác