Không chỉ Britney Spears, loạt sao nữ cũng lao đao đường tình, sự nghiệp vì bệnh tâm lý nguy hiểm

HOÀNG THÙY. - Ngày 27/06/2021 11:57 AM (GMT+7)

Không chỉ có Britney Spears, nhiều người nổi tiếng cũng đã mắc bệnh tâm lý. Có người may mắn vượt qua nhưng cũng có người bị hủy hoại sự nghiệp, sức khỏe và thậm chí còn dẫn tới hành vi tự tử.

Mới đây, câu chuyện nữ ca sĩ Britney Spears phải chịu 12 năm giám hộ từ bố tới mức không được sinh con, không được hẹn hò,... đang là tâm điểm chú ý của nhiều người. Thậm chí đã có những người hâm mộ biểu tình, kêu gọi trả tự do cho nữ ca sĩ. 

Tại phiên tòa ngày 23/6, Britney Spears đã nói về những điều khốn khổ cô phải chịu đựng hơn 10 năm và xin tòa xóa bỏ quyền giám hộ của bố đẻ để cô có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Britney Spears đã phải chịu sự giám hộ từ năm 2008 đến nay sau một loạt scandal như bỏ bê sự nghiệp, dùng chất kích thích, cạo trọc đầu, tự nhốt mình và con trai trong phòng tới 72 giờ,... 

Britney Spears mắc căn bệnh rối loạn lưỡng cực, phải chịu giám hộ suốt nhiều năm.

Britney Spears mắc căn bệnh rối loạn lưỡng cực, phải chịu giám hộ suốt nhiều năm.

Những vấn đề này của nữ ca sĩ đình đám bắt nguồn từ căn bệnh rối loạn lưỡng cực - chứng bệnh rối loạn tâm thần gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Người bệnh có thể nhanh chóng chuyển từ cảm xúc hưng phấn (hưng cảm) sang cảm xúc ức chế (trầm cảm).

Thực tế Britney không phải người nổi tiếng duy nhất mắc bệnh tâm lý, trong quá khứ và hiện tại đã từng có không ít ngôi sao bị tiêu tan sự nghiệp, ảnh hưởng cuộc sống thậm chí là tự tử vì những chứng bệnh tâm lý. 

"Tiểu tam" xinh đẹp bậc nhất Hollywood bị ghét và suýt mất sự nghiệp vì bệnh tâm lý

Vivien Leght là nữ diễn viên nổi tiếng thế giới với nhan sắc xinh đẹp, cô thường xuất hiện trong các vở nhạc kịch và đảm nhận vai chính trong các bộ phim nổi tiếng một thời như: Ophelia and Cleopatra, Juliette and Lady Macbeth. Trong đó, nổi bật nhất là vai diễn Scarlett O'Hara trong bộ phim Gone With the Wind (Cuốn theo chiều gió) và bộ phim A Streetcar Named Desire (Chuyến tàu mang tên dục vọng). Trong sự nghiệp của mình, Vivien đã vinh dự 2 lần nhận giải Oscar.

Vivien Leght nổi tiếng thế giới sau vai diễn Scarlett OHara trong bộ phim Gone With the Wind (Cuốn theo chiều gió).

Vivien Leght nổi tiếng thế giới sau vai diễn Scarlett O'Hara trong bộ phim Gone With the Wind (Cuốn theo chiều gió).

Tuy nhiên, khi đang ở giai đoạn đỉnh cao, Vivien Leigh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và căn bệnh này đã hủy hoại danh tiếng nghề nghiệp cùng hôn nhân của cô.

Năm 1945, Vivien được phát hiện mắc bệnh lao. Sau khi điều trị cô thường xuyên có những cơn nóng giận, cãi nhau với chồng nhưng sau đó lại không nhớ gì.Sau này cũng vì tính khi của Vivien mà hai vợ chồng đã ly hôn. Có lúc Vivien thay đổi tâm trạng rất đột ngột từ hưng phấn đến kiệt sức, và những điều này thậm chí đã xảy ra ngay trên sân khấu hay những lúc cô làm việc.

Dần dần, danh tiếng của Vivien bị hủy hoại, nhiều người trong nghề ghét cô vì cho rằng cô xấu tính và nhất là khi cô trở thành kẻ thứ ba.

Vivien bị nhiều người ghét vì xấu tính và sau khi cô ngoại tình với Oilivier dù cả hai đã có gia đình riêng.

Vivien bị nhiều người ghét vì xấu tính và sau khi cô ngoại tình với Oilivier dù cả hai đã có gia đình riêng.

Vivien từng đi khám bác sĩ nhưng họ không đưa ra được chẩn đoán chính xác và áp dụng những phương pháp không phù hợp khiến tình trạng của cô tồi tệ hơn. Mãi sau này, các bác sĩ mới phát hiện ra cô bị rối loạn lưỡng cực, nguyên nhân một phần là do thuốc trị lao mà cô đã dùng trong hơn một năm.

Lúc ấy, Vivien bị buộc phải rời khỏi ánh đèn sân khấu và danh tiếng cũng suy giảm. Tin đồn về việc Vivien xấu tính và khó chịu khi làm việc ngày càng lan rộng nên chẳng có đạo diễn nào dám hợp tác với cô.

Những hành vi cư xử thất thường của cô được cho là do căn bệnh rối loạn lưỡng cực.

Những hành vi cư xử thất thường của cô được cho là do căn bệnh rối loạn lưỡng cực.

Sau này nhờ vai diễn Blanche DuBois trong A Streetcar Named Desire (Chuyến tàu mang tên dục vọng), Vivien mới nổi tiếng trở lại, nhưng nó cũng khiến bệnh tình của cô trở nên tồi tệ hơn. 

"Tôi đã là Blanche DuBois suốt 9 tháng và cô ấy vẫn đang kiểm soát tôi. Cô ấy là một nhân vật bi thảm và tôi hiểu cô ấy. Nhưng khi tôi đóng vai Blanche, tôi hoàn toàn sống với vai diễn", Vivien từng nói. Vào ngày 7/7/1967, Vivien được phát hiện đã qua đời trong phòng ngủ. Vivien Leigh qua đời khi cô mới 53 tuổi.

Nữ diễn viên trẻ bị chồng ruồng bỏ, mất sự nghiệp vì trầm cảm, biếng ăn

Ngũ Trí Hằng từng là sao nữ nổi tiếng Hong Kong với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Năm 16 tuổi, cô quen biết với chàng thiếu gia Quách Vĩnh Thuần và chỉ 2 năm sau đã nhanh chóng kết hôn. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân mau chóng xuất hiện nhiều vấn đề, lâu dần dẫn tới việc Trí Hằng mắc bệnh trầm cảm. 

Bệnh tình của Trí Hằng ngày càng tiến triển nặng, cô thậm chí còn mắc thêm cả chứng biếng ăn. Cô gái trẻ thậm chí còn phải cắt bỏ hơn nửa dạ dày và đại tràng mới có thể duy trì sự sống. Tuy nhiên, căn bệnh mất ngủ và trầm cảm, hậu quả của những năm tháng chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân vẫn cứ hành hạ Trí Hằng. Trong khi đó, chồng của nữ diễn viên trẻ lại bỏ mặc vợ, công khai cặp bồ và đòi ly hôn.

Ngũ Trí Hằng mắc bệnh trầm cảm, biếng ăn sau những năm tháng hôn nhân không hạnh phúc.

Ngũ Trí Hằng mắc bệnh trầm cảm, biếng ăn sau những năm tháng hôn nhân không hạnh phúc.

Sau ly hôn, bệnh trầm cảm của cô càng nặng, cộng thêm chứng biếng ăn nên sức khỏe suy yếu từng ngày. Sau nhiều lần trải qua các ca phẫu thuật lớn nhỏ, mặc dù giữ được tính mạng nhưng cơ thể của ngôi sao đình đám một thời bị tổn thương nặng nề. Người đẹp Hong Kong năm xưa nay toàn thân bị bại liệt, răng và tóc rụng rất nhiều, cơ thể gầy trơ xương, y như một bà lão 80 tuổi.

Hiện tại, Ngũ Trí Hằng vẫn buộc phải sống phụ thuộc vào morphine và gặp bác sĩ thường xuyên. Từ một người nặng 50kg đầy sức sống, cô chỉ còn vẻn vẹn 24kg, thường xuyên nằm liệt trên giường bệnh.

Choi Sully - chuỗi ngày tuột dốc vì bệnh trầm cảm

Sulli (sinh năm 1994) tên thật là Choi Jin-ri, cựu thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc f(x). Sulli là một trong những thần tượng đình đám nhất Kpop thế hệ 3 và cô có rất nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, cuộc đời sau này của ngôi sao trẻ lại là những chuỗi ngày bị cư dân mạng tấn công nặng nề dẫn tới căn bệnh trầm cảm của cô trở nên nghiêm trọng.

Theo truyền thông Hàn Quốc và người hâm mộ, Sulli đã có dấu hiệu bị trầm cảm từ bé khi nổi tiếng quá sớm. Từ tháng 9/2013, Sulli dần trở nên chán nản, thiếu sức sống mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Cô dường như không tập trung và không quan tâm đến các hoạt động của nhóm nhạc.

Sulli liên tục bị chỉ trích sau khi hẹn hò với đàn anh Choiza hơn cô 14 tuổi.

Sulli liên tục bị chỉ trích sau khi hẹn hò với đàn anh Choiza hơn cô 14 tuổi.

Năm 2014, Sulli bị tung bằng chứng hẹn hò với đàn anh Choiza hơn cô 14 tuổi và phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích vì cho rằng mối tình này là sai trái và khiến cô trở nên hư hỏng, nổi loạn. 

Ngày 25/7/2014, Sulli tạm thời rút lui khỏi làng giải trí do áp lực về thể chất và tinh thần vì những rắc rối trong sự nghiệp. Đến tháng 8/2015, SM xác nhận cô chính thức rời khỏi nhóm f(x). Thời điểm đó, cộng đồng mạng liên tục mắng chửi Sulli yêu đương mù quáng, vô trách nhiệm với hoạt động của nhóm.

Kể từ khi rời nhóm, trên mạng xã hội của Sulli thường đăng tải những hình ảnh nhạy cảm, tiệc tùng. Cô dần dần bị coi là "con ghẻ quốc dân" của làng giải trí và thường xuyên hứng chịu những chỉ trích như "bệnh hoạn", "ngu xuẩn", "vô học",...

Căn bệnh trầm cảm cùng với việc bị bạo lực mạng có thể là một phần nguyên nhân dẫn tới việc Sulli tự tử khi còn rất trẻ.

Căn bệnh trầm cảm cùng với việc bị bạo lực mạng có thể là một phần nguyên nhân dẫn tới việc Sulli tự tử khi còn rất trẻ.

Sulli đã từng không ít lần chia sẻ nỗi đau khi liên tục nhận những lời mắng chửi, cô cũng từng chia sẻ phải che giấu cảm xúc thật, giả vờ hạnh phúc.

Tháng 11/2016, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Sulli phải đi cấp cứu do cố gắng cắt cổ tay tự tử. Công ty SM sau đó lên tiếng rằng Sulli chỉ vô ý cắt trúng cổ tay. Ngày 14/10/2019, nữ ca sĩ Sulli Choi đã tự tử tại nhà riêng của mình sau những chuỗi ngày dài bị trầm cảm vì bạo lực mạng.

Ngôi sao mắc bệnh tâm thần Amanda Bynes

Amanda Bynes từng là một trong những sao nhí tài năng, được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những diễn viên “vàng” của điện ảnh Mỹ khi bước chân vào làng giải trí từ khi còn nhỏ và gặt hái không ít thành công. 

Amanda từng 4 lần giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của hệ thống giải thưởng Kids Choice Awards cho show truyền hình All That và show truyền hình mang tên mình The Amanda Show vào những năm 2000.

Amanda Bynes từng là một trong những sao nhí tài năng.

Amanda Bynes từng là một trong những sao nhí tài năng.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Amanda cũng từng gây tiếng vang với những bộ phim như Big Fat Liar (Vua nói dối)What A Girl Wants (Điều con gái muốn). Năm 2013, cô bất ngờ tuyên bố “giải nghệ” để chuyển hướng sang thời trang và ca nhạc. Cuộc sống của cô bắt đầu trượt dốc từ đây. Amanda thực sự không thành công trong lĩnh vực này và ngày càng cách ly với tất cả mọi người.

Từ năm 2013, nữ diễn viên trẻ bắt đầu có những biểu hiện nổi loạn như phóng hỏa nhà hàng xóm, thường xuyên “đả kích” đồng nghiệp trên mạng xã hội, ăn trộm đồ, cách ly với tất cả mọi người… Năm 2014, cô phải đi cai nghiện và điều trị tâm lý. 

Tuy nhiên căn bệnh rối loạn lưỡng cực đã khiến cô có những hành vi quá khích và sự nghiệp từ đó cũng đi xuống.

Tuy nhiên căn bệnh rối loạn lưỡng cực đã khiến cô có những hành vi quá khích và sự nghiệp từ đó cũng đi xuống.

Bynes sau đó được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và cha mẹ cô đã nộp đơn xin quyền bảo quản di sản của cô. Mặc dù cô ấy đang làm tốt hơn, sự nghiệp của cô ấy vẫn chưa thể phục hồi. Người đẹp không còn quyền kiểm soát tài sản hàng triệu đô la của mình. Đồng nghiệp và người hâm mộ thực sự nuối tiếc một tài năng như cô.

Cựu diễn viên Nhật Bản bị lừa đóng phim tới mức mắc bệnh tâm thần
Nữ diễn viên phim người lớn đã nghỉ việc Asuka Hoshino, 30 tuổi, từng viết trên blog của mình rằng cô đã bị ép buộc phải đóng phim nóng tới mức mắc...

Bệnh trầm cảm

HOÀNG THÙY. (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tâm thần