Kiểm tra chợ Tân Phát Địa 3 lần, phát hiện đột phá về nguồn gốc Covid-19 ở Bắc Kinh

Ngày 19/06/2020 22:00 PM (GMT+7)

Các chuyên gia dịch tễ đã tới khu chợ Tân Phát Địa 3 lần vào các ngày 14, 15, 17.6 để điều tra về nguồn gốc bùng phát Covid-19 tại Bắc Kinh và đưa ra kết luận mang tính đột phá, theo Hoàn Cầu.

Kết quả điều tra khảo sát cho thấy, chủng SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ châu Âu. Tuy nhiên, chủng virus mới này có khả năng tồn tại ngoài môi trường lâu hơn các chủng SARS-CoV-2 đang lây lan ở châu Âu.

Đây là chủng virus mới nhưng chưa biến đổi vì chúng tồn tại trong thực phẩm đông lạnh, được bảo quản trong môi trường có nhiệt thấp, độ ẩm cao.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, Trung Quốc chưa có đủ bằng chứng kết luận nguồn gốc sự bùng phát Covid-19 ở Bắc Kinh đến từ châu Âu.

Hơn 200 mẫu bệnh phẩm thu thập trong môi trường khu chợ Tân Phát Địa được kiểm tra. Nhiều mẫu cho kết quả dương tính với Covid-19.

“Điều này cho thấy khu chợ đã bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi virus”, Wu Guizhen – chuyên gia tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc (CDC) – nhận xét.

Theo các chuyên gia, môi trường lạnh ẩm rất thuận lợi cho sự tồn tại và lây nhiễm của Covid-19.

“Tuy vậy, chúng ta không thể kết luận những khu chợ dân sinh luôn là nguồn gốc của sự lây lan virus chỉ vì một vài vụ việc dịch bệnh bùng phát trong chợ”, Liu Jun – chuyên gia tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc – nhận xét.“Sự bùng phát dịch bệnh ở Bắc Kinh cũng cho chúng ta cơ hội kiểm nghiệm lại những suy đoán trước đây cho rằng, virus có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Không giống như chợ Hoa Nam ở Vũ Hán, chợ Tân Phát Địa không buôn bán động vật hoang dã”, ông Liu chia sẻ.

Kiểm tra chợ Tân Phát Địa 3 lần, phát hiện đột phá về nguồn gốc Covid-19 ở Bắc Kinh - 1

Chợ Tân Phát Địa, ổ dịch Covid-19 mới của Bắc Kinh (ảnh: Xinhua)

Các quan chức y tế cho biết, Covid-19 ở chợ Tân Phát Địa, Phong Đài có nguồn gốc từ Bắc Âu.

“Mặc dù SARS-CoV-2 được phát hiện trong chợ có nguồn gốc từ châu Âu nhưng chủng này khác biệt hoàn toàn với chủng virus đang lây lan ở châu lục đó.

Số lượng lớn virus được phát hiện trong chợ cho thấy Covid-19 đã xuất hiện ở đây trong một thời gian tương đối dài”, Zhang Yong – trợ lý giám đốc CDC Trung Quốc – nhận định.

Gao Fu – Giám đốc CDC Trung Quốc – cho biết, virus đã âm thầm lây lan ở Bắc Kinh vào khoảng tháng 4. Nhiều trường hợp dương tính với Covid-19 nhưng không biểu hiện triệu chứng đã được phát hiện.

 “Covid-19 dễ lây lan trong môi trường lạnh ẩm. Nhiều người dân thường xuyên lui tới khu chợ Tân Phát Địa và họ nhanh chóng nhiễm bệnh”, ông Gao nói.

Các chuyên gia dịch tễ vẫn đang tích cực làm việc để xác định xem làm cách nào Covid-19 có thể xâm nhập từ châu Âu vào Bắc Kinh.

Ngày 18.6, Trung Quốc đã công bố dữ liệu bộ gene của chủng SARS-CoV-2 ở Bắc Kinh.

Theo ông Zhang, nhiều khả năng Covid-19 đã ẩn nấp trong thực phẩm đông lạnh nhập khẩu và lây cho người dân trong chợ thông qua tiếp xúc.

Kiểm tra chợ Tân Phát Địa 3 lần, phát hiện đột phá về nguồn gốc Covid-19 ở Bắc Kinh - 2

Trung Quốc cho rằng, virus SARS-CoV-2 lây lan ở Bắc Kinh có nguồn gốc từ châu Âu (ảnh: Xinhua)

Wang Guangfa – chuyên gia bệnh hô hấp tại Đại học Bắc Kinh – cho rằng, ổ dịch Covid-19 ở Tân Phát Địa không thể có nguồn gốc từ chính địa phương vì Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp phòng chống rất kịp thời, hiệu quả.

Ngày 18.5, Bắc Kinh đã xét nghiệm Covid-19 cho 700.000 người, khoảng một nửa trong số này có liên quan đến ổ dịch Tân Phát Địa.

Đến ngày 18.5, tổng cộng có 158 ca nhiễm Covid-19 đã được phát hiện ở Bắc Kinh sau gần 2 tháng không ghi nhận bất cứ trường hợp dương tính nào.

CDC đã gửi dữ liệu trình tự bộ gene mới giải mã cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Các nhà khoa học Trung Quốc tìm thấy virus corona chủng mới trong tinh dịch đàn ông
Virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) đã được phát hiện trong tinh dịch của các bệnh nhân nam mắc Covid-19, theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc. Điều này...
Theo Vương Nam – Hoàn Cầu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19