Luôn có hành động lạ mỗi khi đi làm, người phụ nữ lo sợ "bí mật" từ kết quả xét nghiệm ADN

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 06/03/2026 06:00 AM (GMT+7)

Dù đã có gia đình, nhưng người phụ nữ không công khai, thậm chí tháo nhẫn cưới để mọi người không nhận ra. Để rồi, hậu quả sau đó khiến người mẹ hai con phải ân hận.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ít ai nghĩ rằng Ng.T.M.T (24 tuổi, ở Hà Nội) đã là mẹ của hai đứa trẻ. Cũng chính vẻ bề ngoài trẻ trung, khuôn mặt khả ái và vóc dáng như hoa hậu lại khiến T gặp phải rắc rối sau này.

Theo chia sẻ, năm 19 tuổi, khi đó T đang là sinh viên năm thứ 2 đã phải lập gia đình vì có thai ngoài ý muốn. Sau khi sinh con, T tiếp tục hoàn thành chương trình đại học và ra trường có việc làm ngay tại một công ty xuất nhập khẩu. Với tài ăn nói, kèm ngoại hình ưa nhìn, T “lấy lòng” được cảm tình của nhiều đồng nghiệp, lãnh đạo công ty, cũng như các đối tác.

Để thuận lợi trong công việc, T đã giấu mọi người rằng mình đã có gia đình, thậm chí là tháo nhẫn cưới mỗi khi đi làm. Khi chồng hỏi, cô nói rằng vì tăng cân nên đeo nhẫn chật bị đau tay.

Với vẻ đẹp trời phú, cùng với việc giấu mọi người về việc chưa có gia đình, vì thế T luôn được sếp ưu ái đưa đi tiếp khách, công tác nước ngoài. Để rồi, cô rơi vào lưới tình của giám đốc lúc nào không hay.

Không ngờ hành động tháo nhẫn cưới khi đi làm, giấu việc đã có gia đình lại dẫn đến những rắc rối sau này với cô gái trẻ. Ảnh minh họa.

Không ngờ hành động tháo nhẫn cưới khi đi làm, giấu việc đã có gia đình lại dẫn đến những rắc rối sau này với cô gái trẻ. Ảnh minh họa. 

Khi biết mình có thai, lúc này T mới lo lắng, chính bản thân cô cũng không biết đứa con trong bụng là con của chồng hay của người tình. Khi đứa bé chào đời, T lúc nào cũng nơm nớp lo lắng, dù nhìn bề ngoài con chẳng có nét giống chồng, cũng không giống nhân tình. Cuối cùng cô đi làm xét nghiệm ADN để tìm cha cho đứa con của mình.

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội cho biết, khi đến làm thủ tục xét nghiệm ADN, cô gái trẻ nhận được sự chú ý của nhiều người ở trung tâm vì vẻ bề ngoài xinh đẹp như hoa hậu. Theo nhận định của bà Nga, nếu chỉ nhìn bề ngoài đánh giá, không ai nghĩ cô gái đã là mẹ hai con, mà chỉ nghĩ đó là một sinh viên đại học.

Trong lần đầu tiên đến làm xét nghiệm T mang theo mẫu móng tay của con trai và nhân tình của mình. Kết quả xét nghiệm cho thấy hai người có cùng quan hệ huyết thống. Cầm kết quả trên tay, tâm trạng bất an thể hiện rõ trên khuôn mặt của người mẹ trẻ.

Một tuần sau, cô lại mang theo mẫu khác tới trung tâm để đăng ký xét nghiệm lại. Dù nhân viên giải thích trùng mẫu cùng một người không cần làm xét nghiệm lại cho tốn kém nhưng cô vẫn yêu cầu làm lại. Mẫu này cho kết quả tỷ lệ cùng huyết thống lên tới 99,999999%. 

Xét nghiệm ADN huyết thống nếu được lấy mẫu đúng quy định sẽ cho kết quả chính xác đến 99,99%. Ảnh minh họa.

Xét nghiệm ADN huyết thống nếu được lấy mẫu đúng quy định sẽ cho kết quả chính xác đến 99,99%. Ảnh minh họa. 

Dù đã biết trước, nhưng T vẫn "chết lặng" và liên tục hỏi lại giám định viên liệu có sai lệch không. Trước khi ra về, cô đã chia sẻ lại câu chuyện của mình với giám đốc trung tâm và nói: “Điều cháu lo lắng nhất lúc này là làm sao để giấu giếm được thân phận đứa con này”.

Theo bác Nga, những trường hợp như của T không phải là hiếm. Bà Nga cho biết phụ nữ quan hệ cùng thời điểm với hai người đàn ông mang thai sẽ khó xác định con của ai. Thậm chí, có trường hợp quan hệ tình dục trước đó 1 tuần nhưng khi mang thai vẫn từ tinh trùng cũ. Khi có thai, việc siêu âm không thể xác định được thời điểm thụ thai vì tính tuần thai từ chu kỳ kinh nguyệt trước đó.

Khi đó, xét nghiệm ADN huyết thống có thể giúp xác định đứa trẻ là con của ai. Có thể làm xét nghiệm ADN bằng nước ối khi còn ở trong bụng mẹ hoặc chờ trẻ sinh ra. Khi đứa trẻ sinh ra, các mẫu có thể làm xét nghiệm xác định huyết thống như dây rốn, tóc, máu, móng, niêm mạc miệng. Dù mẫu xét nghiệm là gì, nhưng nếu được lấy mẫu theo chuẩn quy định, thì với thiết bị máy móc hiện đại hiện nay, kết quả cho ra là hoàn toàn chính xác.

Riêng với trường hợp của T, bà Nga khuyên cô nên từ bỏ mối quan hệ ngoài luồng và vun vén vào gia đình nhỏ của mình. Nếu hai vợ chồng còn yêu thương nhau, hãy lựa thời điểm phù hợp để thừa nhận về lỗi lầm của mình, vì đứa trẻ là người không có lỗi. Thực tế, nhiều trường hợp chồng và gia đình nhà chồng chấp nhận bỏ qua cho sai lầm của người phụ nữ, dù trường hợp này chỉ là số ít. 

Nam thanh niên 27 tuổi ở Hà Nội đi khám khắp nơi vì lo sợ mắc bệnh hiểm nghèo, kết quả phải nhập viện tâm thần
Dù tuổi còn trẻ nhưng nam thanh niên luôn nghĩ mình có bệnh, nên người này đã đi khám ở khắp các bệnh viện tuyến trung ương. Không ngờ nơi đến cuối...

Mental Health

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]06/03/2026 04:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí ẩn từ xét nghiệm ADN