Mắc tim bẩm sinh từ trong bụng mẹ, bé gái được bác sĩ cứu sống ngoạn mục sau khi chào đời

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 21/10/2025 19:50 PM (GMT+7)

Dù phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp từ trong bụng mẹ, nhưng với sự kiên trì và tin tưởng, bé gái đã chào đời trong sự yêu thương của bố mẹ và nỗ lực không ngừng của các y bác sĩ.

Vợ chồng anh N.V.T đã có với nhau một người con, trong lần mang thai thứ hai này, lúc bác sĩ siêu âm định kỳ ở tuần 21 thì phát hiện ra bất thường tại tim thai nhi. Sau đó, vợ anh T. được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để sàng lọc và chẩn đoán chuyên sâu.

ThS.BS Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, sau khi thăm khám, kết quả siêu âm tim thai cho thấy bé mắc tim bẩm sinh phức tạp, teo van động mạch phổi - một dạng bệnh lý nguy hiểm, đòi hỏi phải can thiệp cấp cứu ngay sau sinh. Với tình trạng bệnh lý này, vợ anh T phải được theo dõi thai kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đến tuần 32, gia đình quyết định đăng ký sinh tại Bệnh viện Bạch Mai để sẵn sàng can thiệp ngay sau khi bé chào đời. Đến tuần 37-38, khi vợ có dấu hiệu chuyển dạ, nên gia đình đã đưa thẳng đến Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, các bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng can thiệp sau khi em bé chào đời.

Bé gái sau khi can thiệp được chăm sóc tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC.

Bé gái sau khi can thiệp được chăm sóc tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC.

Ngày 16/10, sản phụ được mổ lấy thai tại Bệnh viện Bạch Mai. Bé gái nặng 2,95 kg chào đời an toàn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng bé có dấu hiệu chuyển nặng do bệnh lý tim bẩm sinh đã được phát hiện, các lá van tim dính vào nhau, không có dòng máu lên phổi để trao đổi oxy.

Nhờ có sự chuẩn bị lỹ lưỡng từ trước, sau khi bé được theo dõi ổn định tại phòng Hồi sức sơ sinh, bác sĩ Kiên và ekip đã tiến hành can thiệp mở van tim - một thủ thuật khẩn cấp để duy trì dòng máu lên phổi, cứu sống bé khỏi nguy cơ tử vong.

Sau can thiệp, dòng máu lên phổi đã được cải thiện, bé ổn định dần. Hiện bé đang được theo dõi tích cực và tiên lượng khả quan. “Khi các bác sĩ tiến hành can thiệp, tôi ngồi chờ mà tim như muốn ngừng đập. Khi nghe bác sĩ báo con ổn, tôi chỉ biết rơi nước mắt”, anh T tâm sự.

Theo bác sĩ Kiên, với những trường hợp tim bẩm sinh phụ thuộc tuần hoàn phổi, nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, trẻ có thể tử vong trong 1-2 ngày đầu sau sinh. 

Phát hiện sớm từ giai đoạn bào thai giúp chúng tôi lập kế hoạch sinh, huy động đội ngũ can thiệp tim mạch ngay tại chỗ. Nhờ vậy, ca này đã được xử trí kịp thời và chủ động”, bác sĩ Kiên nhấn mạnh.

Siêu âm định kỳ giúp thai phụ phát hiện ra bất thường ở tim thai nhi để sớm có biện pháp can thiệp. Ảnh minh họa.

Siêu âm định kỳ giúp thai phụ phát hiện ra bất thường ở tim thai nhi để sớm có biện pháp can thiệp. Ảnh minh họa. 

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, mẹ bầu nên siêu âm tim thai ít nhất một lần trong thai kỳ để sàng lọc các bệnh lý tim bẩm sinh cho thai nhi. Đặc biệt từ tuần thai thứ 18 trở đi, khi cấu trúc tim thai đã hình thành đầy đủ.

Tỷ lệ thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh chiếm khoảng 1-2% tổng số trẻ sinh ra. Trong đó có những trường hợp cần can thiệp cấp cứu ngay sau sinh. Phát hiện sớm không chỉ giúp lập kế hoạch sinh an toàn, mà còn mang lại cơ hội sống cho trẻ, trường hợp bé gái trên là một ví dụ điển hình”, bác sĩ Kiên chia sẻ.

Không khí lạnh tràn về, chuyên gia đặc biệt cảnh báo về bẫy đột quỵ, nhiều người không biết thường chủ quan
Khi không khí lạnh tràn về, mọi người cần phải đặc biệt lưu ý bảo vệ sức khỏe, đặc biệt đây là thời điểm nguy cơ đột quỵ dễ xảy ra, nhất là với các...

Đột quỵ

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]21/10/2025 18:44 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức sức khỏe