Mẹ giăng võng bất cẩn, bé sơ sinh miền Nam bị máy khâu đổ đè dập cánh tay

Ngày 08/06/2022 20:21 PM (GMT+7)

Mắc võng lên chiếc máy khâu rồi cho con nằm lên, người mẹ không ngờ chiếc máy đổ ập ngay xuống, khiến con gái 40 ngày tuổi bị gãy xương và dập cả cánh tay, nguy cơ bị đoạn chi. 

Theo trang thông tin của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) tối 7/6, Bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhi 40 ngày tuổi bị tai nạn sinh hoạt.

Người nhà chia sẻ với bác sĩ rằng, sau khi mẹ của bệnh nhi giăng võng lên máy khâu rồi cho con nằm thì bất ngờ chiếc máy đổ xuống và đè lên tay trẻ. Ngay sau đó, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. 

Các bác sĩ cho biết hiện tay bé đã tự cử động, đưa tay qua đầu được nhưng vẫn cần điều trị và tập vật lý trị liệu liên tục để phục hồi chức năng. Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố.

Các bác sĩ cho biết hiện tay bé đã tự cử động, đưa tay qua đầu được nhưng vẫn cần điều trị và tập vật lý trị liệu liên tục để phục hồi chức năng. Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố. 

Các bác sĩ cho biết, lúc nhập viện, cánh tay trẻ tím tái, có nguy cơ bị đoạn chi. Trẻ được đưa ngay vào phòng mổ tái thông cấp cứu. 

Chia sẻ với báo Sức khỏe & Đời sống, BSCKI. Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức Tích cực cho biết: "Do vết thương quá phức tạp, dễ đông máu khiến tắc mạch nên bé phải mổ tái thông 2 lần. Vết thương quá căng chèn ép khoang phải tiếp tục mổ xẻ cẳng tay. Sử dụng thuốc kháng đông thì vết thương chảy máu ồ ạt phải tiến hành truyền máu liên tục".

Sau gần một tháng điều trị, dùng da đùi ghép lên vạt da cánh tay và với sự phối hợp đa chuyên khoa (như Ngoại chỉnh hình, Mạch máu, Gây mê, Hồi sức ngoại...), đến nay bệnh nhi mới tạm ổn về mặt hồi sức. Bé hiện đã được chuyển tới khoa Ngoại tổng hợp theo dõi và điều trị tiếp. Mặc dù tạm thời cánh tay còn giữ được, nhưng trẻ cần tập vật lý trị liệu liên tục để tránh nguy cơ cứng khớp.

Các bác sĩ khuyến cáo, đã có rất nhiều tai nạn xảy ra khi cho trẻ sử dụng võng, phụ huynh cần cẩn trọng hơn trong việc này. Về mặt chuyên môn, tai nạn do khi nằm võng thường là một tai nạn nguy hiểm, bé có thể bị chấn thương sọ não, nứt xương sọ, chảy máu trong não, gãy xương sườn, xương sống, xương mặt... vì xương của trẻ càng nhỏ tuổi càng yếu ớt.

Bé gái Sài Gòn 16 tháng tuổi đã dậy thì, nguyên nhân bất ngờ đến từ người mẹ khiến ai cũng choáng váng
Sau khi thấy con bị xuất huyết âm đạo, gia đình đưa trẻ tới bệnh viện thăm khám, tại đây bệnh nhi đã được hội chẩn và chấn đoán bị dậy thì sớm.

Trẻ dậy thì

HM (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em