Mẹ tử vong, con nguy kịch vì thói quen xấu này khi lưu thông trên đường

Ngày 08/01/2019 14:20 PM (GMT+7)

Trong kỳ nghỉ tết dương lịch vừa qua, BV Nhi đồng 1 TP.HCM tiếp nhận gần 10 ca tai nạn chấn thương hàm mặt do tai nạn giao thông ở trẻ, tăng gấp 5 lần so với năm ngoái. Trong số đó, có trường hợp mẹ tử vong, con nguy kịch đến từ việc chủ quan không đội mũ.

Trong lúc đang lưu thông trên đường cùng mẹ và em trai, bất ngờ xe của ba mẹ con bé N.T.P (sinh năm 2013, ngụ Bình Tân) va chạm với một xe khác chạy ngược chiều. Kết quả, bé P cùng em trai bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu vì không đội mũ bảo hiểm, mẹ của em tử vong ngay tại chỗ. “Bé P bị gãy xương tay phải kèm theo gãy xương hàm, phải lên bàn mổ cấp cứu. Vì bé không được đội mũ bảo hiểm nên đầu đập mạnh xuống đường và chúng tôi đang tiến hành theo dõi chấn thương sọ não cho bệnh nhi”, TS.BS Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết.

Mẹ tử vong, con nguy kịch vì thói quen xấu này khi lưu thông trên đường - 1

Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng do không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Tương tự, trong lúc bé P.T.T.A (sinh năm 2008, ngụ Châu Thành Hậu Giang) được mẹ chở đi chơi bằng xe máy thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Khi đang lưu thông trên đường quốc lộ với tốc độ cao, một chiếc xe khác vượt mặt xe của mẹ con A, đầu xe máy vướng vào thân xe còn lại khiến bé A lao thẳng lên phía trước và đập mặt xuống đường. Đáng nói, bé A cũng không hề được mẹ cho đội mũ bảo hiểm.

Theo BS Đẩu, ngay khi tiếp nhận bệnh nhi A, đã nhanh chóng tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng. “Vì bé bị chảy máu, dịch trong từ mũi ra ngoài, lại không đội mũ bảo hiểm khi va chạm, các BS nghi ngờ bé bị chấn thương sọ não gây rách màng não nên đã tiến hành theo dõi chấn thương sọ não. Cú va chạm khiến bé A gãy cả 2 tay, chân phải, xương mũi gãy nát, hàm gò má, bờ ổ mắt, xương hàm dưới bên trái, gãy xương cành bên hàm phải đã được phẫu thuật xử lý”, BS Đẩu thông tin.

Mẹ tử vong, con nguy kịch vì thói quen xấu này khi lưu thông trên đường - 2

Vì bệnh nhi chịu nhiều chấn thương nghiêm trọng trên gương mặt, nên các bác sĩ phải mất đến 3 giờ đồng hồ để xử lí các vết thương, đường gãy, nắn chỉnh xương, bắt vít, nối các đoạn xương gãy, khâu đóng các vết thương phần mềm cũng như xử lí các vùng có nguy cơ sẹo xấu trên mặt.

Cũng là một nạn nhân do tai nạn giao thông sau tết dương lịch, bé N.T.P (sinh năm 2013, ngụ Bình Tân) bị gãy tay phải, gãy xương hàm vì một vụ va chạm trong lúc đang lưu thông trên đường cùng mẹ và em trai. “Vụ tai nạn khiến mẹ của bé P tử vong tại chỗ, hai anh em bị chấn thương nặng do không đội mũ bảo hiểm”, BS Đẩu cho biết.

Mẹ tử vong, con nguy kịch vì thói quen xấu này khi lưu thông trên đường - 3

Một bé trai đang được bác sĩ kiểm tra sau khi bị tai nạn giao thông vào dịp Tết dương lịch.

Nặng nề nhất là trường hợp bé P.H.D (15 tuổi, ở Vĩnh Long) điều khiển xe máy mà không đội mũ bảo hiểm. Tai nạn xảy ra, đầu D đập mạnh xuống đường khiến em bị chấn thương sọ não. Bên cạnh đó còn rất nhiều vết thương nghiêm trọng ở mặt, gãy nát xương gò má.  Hiện tại, D vẫn đang mê man trên giường bệnh, tiên lượng nặng.

Thống kê trong kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch vừa qua, khoa Răng - Hàm - Mặt của bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 10 ca chấn thương, trong đó có 4 ca trẻ bị tai nạn do người lớn chở, số trẻ còn lại tự điều khiển xe điện, xe máy không đội mũ bảo hiểm lưu thông với tốc độ cao, tự ngã, hoặc gây tai nạn với những phương tiện khác. Điều đáng nói, những trẻ tự điều khiển xe đều còn rất nhỏ và chưa đủ tuổi lái xe máy.

“Trước tình hình trẻ bị tai nạn gia tăng sau kỳ nghỉ tết, cha mẹ cần đội mũ bảo hiểm cẩn thận cho con khi lưu thông trên đường, không nên chỉ đội mũ cho mình vì sợ bị phạt mà chủ quan không đội mũ cho trẻ. Bên cạnh đó, phụ huynh cần quan tâm nghiêm cấm việc trẻ tự điều khiển xe máy khi không đủ tuổi để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra”, BS Đẩu nhấn mạnh.

Theo quy định từ ngày 15/12/2007, pháp luật bắt đầu bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên mô tô xe máy trên mọi tuyến đường. Tuy nhiên trên thực tế, còn rất nhiều người đang “đùa cợt” với tính mạng của mình và người thân khi lưu thông trên đường mà không đội mũ bảo hiểm.

Trẻ bị ngã đập đầu: Khi nào cần đưa đến bệnh viện?
Với lứa tuổi còn non nớt, một chấn thương ở đầu sau ngã, đập mạnh đầu xuống đất hay bị xoay giật mạnh vào đầu... có thể gây biến chứng sọ não nặng nề,...
Huy Vân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em