Khoảng 1 năm trở lại đây, nam bệnh nhân uống nhiều nước, thậm chí hơn 10 lít/ngày vẫn chưa thấy đủ. Khi đi khám bất ngờ bác sĩ phát hiện mắc căn bệnh hiếm gặp.
Bệnh nhân là anh L.Đ.N (38 tuổi, ở Hà Nội), hơn 1 năm qua sống chung với tình trạng khát nước liên tục, mỗi ngày phải uống trên 10 lít nước nhưng vẫn không cảm thấy đủ. Cùng với đó, tần suất đi tiểu tăng bất thường, trung bình từ 10 - 15 lần/ngày, thậm chí ban đêm cứ khoảng 2 giờ lại phải thức giấc để đi tiểu.
Các biểu hiện này kéo dài khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái mệt mỏi, sinh hoạt bị đảo lộn. Đáng chú ý, cân nặng của anh N tăng thêm 30 kg trong vòng 2 năm.
Trước tình trạng bất thường, anh N đã đến bệnh viện để thăm khám. Quá trình thăm khám lâm sàng và khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết đã từng phẫu thuật u sọ hầu năm 2023. Bác sĩ tiến hành chỉ định bệnh nhân thực hiện một số kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết phục vụ chẩn đoán.
Hình ảnh kiểm tra vùng hố yên - trên yên cho thấy sau phẫu thuật u sọ hầu, hiện không còn khối khu trú. Kết quả xét nghiệm natri máu tăng, cho thấy áp lực thẩm thấu máu tăng và áp lực thẩm thấu niệu giảm.
Uống quá nhiều nước là biểu hiện bất thường, cần phải đi khám gấp để có sự can thiệp y khoa kịp thời. Ảnh minh họa.
Từ các triệu chứng lâm sàng và kết quả chẩn đoán, các bác sĩ đưa ra kết luận, bệnh nhân mắc suy tuyến yên sau phẫu thuật u sọ hầu. Bệnh nhân được bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc, đồng thời thay đổi thói quen sinh hoạt và chú ý tới chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân đã đỡ khát nước, lượng nước mỗi ngày khoảng 2,5 - 3 lít, số lần đi tiểu giảm còn khoảng 6-8 lần/ngày. Bệnh nhân tiếp tục duy trì phác đồ điều trị và tái khám theo lịch.
Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa Nội tiết Nguyễn Quỳnh Xuân cho biết, trường hợp của anh N cho thấy, đái tháo nhạt không xuất hiện độc lập mà là một phần trong biến chứng suy tuyến yên sau phẫu thuật u sọ hầu. Khi tuyến yên bị tổn thương, hormone chống bài niệu (ADH) suy giảm, khiến cơ thể không giữ được nước, từ đó gây ra tình trạng khát liên tục, đi tiểu nhiều và nước tiểu loãng.
Để dễ hình dung về những biểu hiện của bệnh đái tháo nhạt, bác sĩ Xuân phân tích, “đái tháo” có nghĩa là tiểu nhiều và “nhạt” ám chỉ nước tiểu nhạt màu. Như vậy triệu chứng chính của bệnh đái tháo nhạt là người bệnh đi tiểu nhiều một cách bất thường và nước tiểu có màu nhạt chứ không phải màu vàng trong hoặc vàng sậm như bình thường. Người bệnh đái tháo nhạt sẽ đi tiểu nhiều lần trong ngày và uống nhiều nước vì cảm thấy khát liên tục và thèm nước lạnh.
Với một người bình thường trung bình đi tiểu khoảng 1-2 lít nước tiểu mỗi ngày thì người đái tháo nhạt có thể đi tiểu đến 20 lít mỗi ngày. Nếu người bệnh đái tháo nhạt không uống bù lại lượng nước mất qua nước tiểu, có thể mất nước, điều này rất nguy hiểm cho sức khỏe. Vì lý do này, bệnh đái tháo nhạt là một tình trạng nghiêm trọng cần được điều trị.
“Trường hợp này cũng là lời cảnh báo tới cộng đồng, vì có những triệu chứng tưởng chừng đơn giản như khát nhiều, tiểu nhiều kéo dài có thể ẩn chứa bệnh lý nội tiết phức tạp. Việc chủ động thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín sẽ giúp người bệnh được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm”, bác sĩ Quỳnh Xuân cho hay.