Hà Nội tối 30/8 thêm 35 ca COVID-19, gồm nhân viên cửa hàng tiện ích, tổng cả ngày 103 ca

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 30/08/2021 07:41 AM (GMT+7)

Sở Y tế Hà Nội cho biết, tối ngày 30/8 toàn thành phố ghi nhận 35 ca mắc mới, trong đó có 02 ca tại cộng đồng và 33 ca đã được cách ly.

35 ca mắc mới ghi nhận ở quận, huyện: Thanh Xuân (11), Thanh Trì (7), Đan Phượng (5); Đông Anh (4); Hoàng Mai (3); Long Biên (2); Bắc Từ Liêm (1); Ba Đình (1); Hoàn Kiếm (1). Trong đó, chùm ho sốt cộng đồng (1); chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (33), Chùm liên quan TP Hồ Chí Minh (1). Như vậy tính từ 18h ngày 29/8 đến 18h ngày 30/8 ghi nhận 103 ca, trong đó có 12 ca tại cộng đồng và 91 ca cách ly.

Nhân viên bán hàng tại cửa hàng tiện ích mắc COVID-19.

Nhân viên bán hàng tại cửa hàng tiện ích mắc COVID-19.

01 ca mắc cộng động chưa rõ nguồn lây là N.T.T.H, nữ, sinh năm 1964, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân kinh doanh thiết bị y tế online, ngày 29/08 đến Trung tâm Y tế Hoàng Liệt test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính.

Trong số 33 ca là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, có 9 người ở phường Thanh Xuân Trung, đây là những bệnh nhân ở trong khu phong tỏa hoặc đã được đưa đi cách ly. Đa số liên quan đến các ổ dịch cũ như ngõ 328 Nguyễn Trãi, các tập thể cũ trên địa bàn phường.

Ngoài ra, tại phường Khương Mai, Thanh Xuân cũng ghi nhận 2 ca mắc mới. Cả 2 đều là F1 được chuyển cách ly tập trung tại Thanh Xuân từ ngày 29/8. Ngày 30/8, có kết quả xét nghiệm dương tính.

Tại Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì tối nay cũng ghi nhận 5 trường hợp mắc mới, tất cả đều là F1 của các ca dương tính đã được công bố trước đó và đã được chuyển đi cách ly tập trung, ngày 30/8 lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Tại quận Hoàng Mai tối nay ghi nhận 3 ca mắc, trong đó đáng chú ý là bệnh nhân ở Định Công, là F1 hiện đang làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng tiện ích D&H tại 218 Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội). Ngày 29/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

01 ca bệnh thuộc chùm ca bệnh liên quan TP Hồ Chí Minh có địa chỉ tại Vạn Phúc, Thanh Trì. Bệnh nhân là lái xe của công ty An Việt (đường Ngọc Hồi). Từ 24/8 đến 29/8, bệnh nhân lái xe từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam, có đi qua một số các tỉnh có dịch.

Bệnh nhân thường xuyên test nhanh kháng nguyên để di chuyển, trung bình 3 ngày/lần. Lần gần nhất ngày 27/8, xét nghiệm test nhanh âm tính tại TTYT Cam Ranh, Khánh Hòa. Ngày 28/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, mỏi người, giảm vị giác. Ngày 29/8, bệnh nhân đến BVĐK Thăng Long làm xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.194 ca, trong đó số mắc ngoài cộng đồng 1.546 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.648 ca.

Hà Nội trưa 30/8 có 45 ca, 4 người hết cách ly về nhà 12 ngày mới biết dương tính

Theo Sở Y tế Hà Nội, các ca mắc mới ghi nhận ở các quận, huyện: Thanh Xuân (32), Hai Bà Trưng (7), Đông  Anh (3), Hoàng Mai (1), Đống Đa (1), Hoài Đức (1). Trong đó, 44 bệnh nhân là F1 của các ca ho sốt cộng đồng; 01 trường hợp liên quan đến TP.HCM.

44 bệnh nhân là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng có 32 ca được ghi nhận ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Tất cả các bệnh nhân đều liên quan đến các ổ dịch tễ như ngõ 328, các khu tập thể cũ, số 61 Vũ Trọng Phụng.

Ngoài ra, tại số 40 - A10, phố 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng ghi nhận 4 ca mắc mới. Cả 4 bệnh nhân là F1 hết cách ly tập trung, về cách ly tại nhà từ 18/8. Ngày 26/8, có triệu chứng sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cũng ghi nhận 03 bệnh nhân ở ngõ Hòa Bình 2, Minh Khai, các bệnh nhân đều sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Các ca mắc còn lại trong chùm là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng được ghi nhận ở Đống Đa và Hoài Đức. Các bệnh nhân đều được xét nghiệm dương tính khi đang cách ly tập trung.

01 trường hợp liên quan đến TP.HCM là bệnh nhân N.T.V, nam, sinh năm 1989, ở Giáp Bát, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của ca dương tính được công bố trước đó và được cách ly tập trung từ ngày 26/8, từng xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 29/8, xuất hiện đau đầu được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.159 ca, trong đó số mắc ngoài cộng đồng 1.539 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.620 ca.

Người bán gạo và cô giáo mắc COVID-19, Hà Nội sáng 30/8 có 23 ca mắc mới

Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng 30/8 thành phố ghi nhận 23 ca mắc mới, trong đó có 5 ca tại cộng đồng, 18 ca đã được cách ly.

Các ca mắc mới được phân bố ở quận, huyện: Thanh Xuân (17), Đống Đa (2), Hoàng Mai (1), Hai Bà Trưng (1), Phú Xuyên (1), Thanh oai (1). Trong đó, chùm sàng lọc ho sốt (2), chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (21).

02 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt cộng đồng, gồm:

- H.V.Q , nam, sinh năm 1996, ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là nhân viên báo gạo, gần đây thường xuyên đến giao hàng tại ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát (không rõ tiếp xúc F0 nào). Ngày 28/8, xuất hiện ho, đi làm xét nghiệm tại BV Thăng Long, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- N.T.H , nữ, sinh năm 1981, ở Khương Mai, Thanh Xuân. Ngày 27/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau họng. Ngày 29/8, đi khám tại BV Tai Mũi Họng được làm test nhanh, kết quả dương tính nên được lấy mẫu chuyển sang BV Nhi TW làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

21 F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, có 14 ca được ghi nhận ở phường Thanh Xuân Trung, đa số các bệnh nhân ở trong khu vực phong tỏa hoặc đã được cách lý. Tuy nhiên, có 2 trường hợp đáng chú ý, cụ thể:

- Một cô giáo mầm non nghỉ dạy ở nhà từ tháng 4/2021. Hàng ngày ở nhà nội trợ, thường mua thực phẩm tại chợ cóc gần nhà. Nhà bệnh nhân thuộc khu vực phong tỏa từ 23/8, bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm vào 23/8. Ngày 26/8 và 28/8 tiếp tục được lấy lại mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Số ca mắc ở Thanh Xuân Trung vẫn chiếm phần lớn số ca được công bố sáng nay.

Số ca mắc ở Thanh Xuân Trung vẫn chiếm phần lớn số ca được công bố sáng nay.

- Một người đàn ông tham gia hỗ trợ tổ dân phố của phường chống dịch từ ngày 23/8. Trong quá trình làm việc có tiếp xúc F0, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 23/8 và 27/8. Ngày 28/8, tiếp tục được lấy mẫu lại cho kết quả dương tính.

Ngoài các trường hợp ở phường Thanh Xuân Trung, tại phường Nhân Chính, Khương Mai cũng ghi nhận thêm các ca mắc mới. Bệnh nhân là các trường hợp F1. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Các trường hợp khác được ghi nhận ở Phú Xuân, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Oai đều là F1 của các ca dương tính công bố trước đó, đã được đưa đi cách ly tập trung hoặc ở trong khu phong tỏa. Ngày 28/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.114 ca, trong đó ngoài cộng đồng 1.539 ca, đã được cách ly 1.575 ca.

Hà Nội ngày 29/8 tổng mắc cao kỷ lục 133 ca, buổi chiều riêng Thanh Xuân có 39 ca
Chỉ tính từ 12h đến 18h ngày 29/8, Hà Nội ghi nhận 49 ca mắc mới, trong đó 01 ca tại cộng đồng và 48 ca đã được cách ly.

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19