Người đàn ông máu cô đặc vì làm điều này khi mắc sốt xuất huyết, bác sĩ lập tức gọi điện yêu cầu vào viện gấp

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 10/10/2025 13:00 PM (GMT+7)

Dù biết bản thân bị sốt xuất huyết, nhưng người đàn ông tự tin nghĩ mình khỏe mạnh, vì thế đã không đi khám để rồi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Đó là trường hợp của bệnh nhân T.Đ.T (44 tuổi, ở Hà Nội), nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, ăn kém, buồn nôn và xét nghiệm có tình trạng cô đặc máu, tiểu cầu giảm nhanh. Theo chia sẻ, trước khi nhập viện 4 ngày, anh xuất hiện đau mỏi người, ăn kém, chán ăn, không có triệu chứng rõ ràng như đau ngực hay khó thở.

Ngày sốt thứ hai, anh T lấy máu xét nghiệm tại nhà và cho kết quả dương tính với Dengue NS1Ag - dấu hiệu xác định bệnh sốt xuất huyết Dengue. Tuy nhiên, chủ quan nghĩ bệnh nhẹ, có sức khỏe, anh T chỉ tự điều trị tại nhà bằng thuốc hạ sốt và bù nước, điện giải.

Đến ngày thứ 3, dù giảm sốt nhưng anh lại xuất hiện cảm giác buồn nôn, đau đầu âm ỉ, đau mỏi người, ăn kém. Sang ngày thứ 4, anh tiếp tục gọi xét nghiệm tại nhà thì phát hiện tình trạng tiểu cầu giảm nhanh và dấu hiệu cô đặc máu - một biểu hiện nguy hiểm của sốt xuất huyết. Ngay khi có kết quả, bác sĩ gọi điện tư vấn và yêu cầu anh nhập viện ngay lập tức.

Việc tự ý điều trị sốt xuất huyết không có tư vấn, chỉ định của bác sĩ là vô cùng nguy hiểm. Ảnh minh họa.

Việc tự ý điều trị sốt xuất huyết không có tư vấn, chỉ định của bác sĩ là vô cùng nguy hiểm. Ảnh minh họa. 

Tại bệnh viện, qua thăm khám cho thấy, tiểu cẩu giảm mạnh xuống còn 75 G/L (bình thường 150 - 450 G/L); CRP (chỉ số viêm) tăng: 7.48 mg/L; AST (men gan) tăng: 39.98 U/L. Dengue NS1Ag và Dengue IgM dương tính, từ kết quả trên bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc xuất huyết Dengue ngày thứ 4 có dấu hiệu cảnh báo. Đây là giai đoạn nguy hiểm, nếu không được điều trị kịp thời dễ gây biến chứng nặng như xuất huyết nội tạng, thoát huyết tương.

Trước nguy cơ biến chứng nặng do giảm tiểu cầu và cô đặc máu, nên chúng tôi đã chỉ định bệnh nhân nhập viện cấp cứu để điều trị tích cực. Tại đây, anh T. được các y bác sĩ theo dõi sát sao các chỉ số huyết học, truyền dịch đúng phác đồ, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và chăm sóc nội khoa toàn diện”, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa Nội Nguyễn Xuân Tuyến chia sẻ.

Theo bác sĩ Xuân Tuyến, sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra với 4 type huyết thanh khác nhau: DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Điều đặc biệt của bệnh này là một người có thể bị tái nhiễm nhiều lần, mỗi lần với một type virus khác nhau. Sau lần nhiễm đầu, cơ thể chỉ có miễn dịch bền vững với đúng type virus đó, nhưng miễn dịch với các type còn lại chỉ là tạm thời và thường biến mất sau 6 tháng.

Tiêm vắc xin là một trong số những biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết. Ảnh minh họa.

Tiêm vắc xin là một trong số những biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết. Ảnh minh họa. 

Điều nguy hiểm là những lần tái nhiễm sau thường diễn tiến nặng hơn do cơ chế gọi là “tăng cường phụ thuộc kháng thể” (ADE). Các kháng thể từ lần nhiễm trước không trung hòa được virus mới, mà ngược lại, còn giúp virus dễ xâm nhập vào tế bào miễn dịch hơn, làm bệnh trở nên trầm trọng nhanh chóng.

Do vậy, bác sĩ Tuyến lưu ý, bất kỳ ai cũng có thể bị sốt xuất huyết và có khả năng tái nhiễm từ ba lần, những lần mắc bệnh sau có nguy cao gây ra các biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Vì vậy, đã bị sốt xuất huyết vẫn cần tiêm phòng để phòng ngừa cả 4 type huyết thanh, ngăn chặn nguy cơ tái nhiễm, giảm thiểu khả năng gây ra các biến chứng nguy hiểm như thoát huyết tương, cô đặc máu nghiêm trọng khi mắc bệnh lần hai.

Qua trường hợp bệnh nhân trên, bác sĩ Tuyến khuyến cáo, người dân tuyệt đối không được chủ quan với sốt xuất huyết, nhất là trong giai đoạn mưa lũ - môi trường lý tưởng cho muỗi vằn phát triển. Bệnh có thể diễn tiến nhanh, nguy hiểm hơn nếu tái nhiễm.

Tự điều trị tại nhà khi chưa có đánh giá y tế rõ ràng là rất rủi ro. Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác trong mùa mưa lũ, phối hợp tốt với y tế địa phương trong phòng chống dịch sốt xuất huyết. Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh, đặc biệt với một bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu như Dengue”, bác sĩ Tuyến nhấn mạnh.

Nước lũ rút là lúc nhiều mầm bệnh trỗi dậy, cần nhớ ngay 3 điều này để giữ sức khỏe an toàn
Sau khi nước lũ rút đi, ngoài vấn đề ô nhiễm nguồn nước, các vấn đề môi trường khác cũng làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh. Do vậy, người dân cần phải...

Tin tức sức khỏe

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]10/10/2025 11:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sốt xuất huyết