Người phụ nữ 2 lần có u trong gan vì làm một việc, khi nhập viện mới thốt lên: “Tôi sợ và ân hận lắm rồi...”

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 03/10/2025 11:10 AM (GMT+7)

Dù trong người đang mắc bệnh, thậm chí từng phẫu thuật điều trị ung thư gan, nhưng người phụ nữ quê Ninh Bình vẫn “bỏ ngoài tai” lời khuyên của bác sĩ để rồi phải ân hận vì đã tự mình hủy hoại sức khỏe bản thân.

Đang nằm điều trị tại khoa Viêm gan (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), bà V.T.H (50 tuổi, ở Ninh Bình) mặt hốc hác, da và mắt vàng như nghệ vì vừa mắc viêm gan virus, vừa phải chống chọi với căn bệnh ung thư gan quái ác. “Tôi sợ và ân hận lắm rồi, giá như nghe lời bác sĩ thì tôi không đến cơ sự này”, bà H nói.

Theo chia sẻ, cách đây 3 năm, sau khi có những biểu hiện chướng bụng, vàng da nên đi khám và phát hiện bị xơ gan trên nền viêm gan virus và phải nhập viện điều trị. Thời điểm đó, người phụ nữ tuân thủ phác đồ rất tốt, vì thế kết quả điều trị rất khả quan. Ngày ra viện, bà H được các bác sĩ tư vấn nên uống thuốc, tái khám đầy đủ 3 tháng/lần. Đồng thời cảnh báo, khi đã bị xơ gan, lại trên nền viêm gan virus nguy cơ tiến triển thành ung thư gan là rất cao nếu không tuân thủ điều trị.

Thế nhưng, khi sức khỏe dần ổn đinh bà H đã chủ quan, bỏ thuốc vì sợ tác dụng phụ. Nghe lời mách bảo, bà H đã chuyển sang các loại thuốc nam, thuốc bổ gan sắc lấy nước uống với mục đích vừa thải độc gan, vừa giúp gan khỏe mạnh. Sau 3 tháng uống thuốc nam, bà H lại xuất hiện vàng da, bụng chướng nên đi khám. Lần này, tình trạng khá nặng khi bác sĩ phát hiện có khối u ở gan trái, sinh thiết cho kết quả ung thư gan.

Bác sĩ Đới Ngọc Anh đang tư vấn cho bệnh nhân H về tầm quan trọng của việc tuân thủ và điều trị viêm gan. Ảnh: Lê Phương.

Bác sĩ Đới Ngọc Anh đang tư vấn cho bệnh nhân H về tầm quan trọng của việc tuân thủ và điều trị viêm gan. Ảnh: Lê Phương. 

Do khối u còn nhỏ, bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật triệu căn để điều trị, đồng thời bà H phải uống thuốc điều trị viêm gan virus, tái khám đúng hẹn để có biện pháp can thiệp nếu nặng hơn. Suốt một năm tuân thủ điều trị, sức khỏe bà H tốt lên nhiều, thế nhưng một lần nữa người phụ nữ này lại chủ quan, tiếp tục uống thuốc nam. Lần này, chỉ sau thời gian ngắn uống thuốc nam, bà H phải nhập viện cấp cứu vì những triệu chứng nặng nề, gan tiếp tục xuất hiện khối u mới.

Do thể trạng yếu, các bác sĩ phải điều trị triệu chứng trước, đồng thời lên phương án để điều trị ung thư gan cho bà H. Hai lần “bỏ ngoài tai” lời khuyên của bác sĩ, nghe theo lời mách bảo dùng thuốc nam, nhằm thải độc, dưỡng gan, người phụ nữ này đều lãnh hậu quả đau lòng, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng. Ngồi trên giường bệnh, bà H quả quyết: “Lần này có cho tiền tôi cũng không dám uống các loại thuốc đó nữa. Tôi sợ lắm rồi”. Đồng thời, bà H khuyên mọi người, hãy tin vào tư vấn của bác sĩ, đừng giống mình để rồi phải “tiền mất, tật mang”.

Trực tiếp thăm khám cho bà H, Ths.BS Đới Ngọc Anh, khoa Viêm gan cho biết, đây là trường hợp điển hình của việc bỏ điều trị, nghe theo các bài thuốc không có cơ sở khoa học khiến bệnh trở nặng, thậm chí nhiều trường hợp còn không thể cứu chữa được. Với viêm gan virus, bác sĩ Ngọc Anh cho rằng, tái khám và điều trị đúng phác đồ là yếu tố then chốt để ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Khi bị viêm gan, nếu không điều trị sẽ rất dễ bị xơ gan và dẫn tới ung thư gan. Ảnh minh họa.

Khi bị viêm gan, nếu không điều trị sẽ rất dễ bị xơ gan và dẫn tới ung thư gan. Ảnh minh họa. 

Với bệnh nhân trên, nhiều thời điểm khi tuân thủ điều trị bệnh đã thuyên giảm, sức khỏe tốt lên nhưng người bệnh chủ quan, tự ý bỏ thuốc không tái khám. Với gan khi đã bị tổn thương, nếu không bảo vệ thì lần tổn thương sau sẽ nặng hơn lần trước. Thậm chí có trường hợp trở nặng rất nhanh, nôn ra máu do xơ gan, ung thư gan”, bác sĩ Ngọc Anh cảnh báo.

Bác sĩ Ngọc Anh thông tin thêm rằng, gan là cơ quan đặc biệt nếu không bị tác động như nhiễm virus, rượu bia,... thì có thể khỏe mạnh đến cuối đời. Tuy nhiên, khi có các yếu tố trên tấn công dai dẳng nếu không được kiểm soát, gan sẽ bị phá hủy. “Điều trị viêm gan phải đi vào căn nguyên: viêm gan B điều trị theo phác đồ viêm gan B, viêm gan C điều trị theo phác đồ viêm gan C. Không có loại thuốc bổ, thuốc lá nào giúp đào thải virus khỏi cơ thể", bác sĩ Ngọc Anh khẳng định.

Bác sĩ cũng cảnh báo việc uống quá nhiều thuốc nam với tâm lý "lành tính", có bệnh nhân dùng đến 2–3 lít/ngày, có thể gây hại thêm vì gan không thể đào thải kịp. Đặc biệt, rất nhiều người bỏ thuốc tây y, bỏ phác đồ thì rất nhanh, nhưng lại sẵn sàng uống thuốc nam không nguồn gốc trường kỳ với mong muốn gan khỏe hơn. Chỉ khi quá nặng mới quay lại viện, lúc đó điều trị rất khó khăn, thậm chí không đáp ứng.

Trường hợp của bệnh nhân H chính là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh tới cộng đồng rằng, bệnh gan mạn tính không thể điều trị bằng niềm tin hay lời mách bảo. Chỉ có sự tuân thủ điều trị và đồng hành cùng bác sĩ mới giúp bệnh nhân duy trì sức khỏe và tránh biến chứng đáng tiếc.

Đại kỵ nào khi ăn khoai lang, ai cũng nên biết để tránh nếu không muốn mang trọng bệnh?
Khoai lang mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, được nhiều người ưa chuộng và sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, khi ăn loại củ này cần đặc biệt lưu ý một số...

Trắc nghiệm Sức khỏe

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]03/10/2025 10:00 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ung thư gan