Sắp “lên đỉnh”, người phụ nữ bỗng bất tỉnh khiến bạn tình hết hồn phải đưa vào viện

HOÀNG THÙY. - Ngày 09/08/2021 11:15 AM (GMT+7)

Người phụ nữ 44 tuổi được bạn tình đưa đến bệnh viện sau khi cô bất tỉnh trong ba phút lúc cả hai đang quan hệ bằng miệng.

Người phụ nữ giấu tên 44 tuổi đã bị bất tỉnh trong khoảng thời gian ngắn khiến bạn tình hoảng sợ, vội vã đưa cô đi cấp cứu. Người đàn ông nói với các nhân viên y tế rằng cơ thể của bạn gái anh đã tê cứng khoảng gần 3 phút. Lúc đến viện, người phụ nữ lúc này đã tỉnh và cho biết cô cảm thấy mệt mỏi, đau đầu và rất khó chịu. 

Một người phụ nữ được đưa đến bệnh viện sau khi bất tỉnh trong khi quan hệ tình dục bằng miệng. (Ảnh minh họa)

Một người phụ nữ được đưa đến bệnh viện sau khi bất tỉnh trong khi quan hệ tình dục bằng miệng. (Ảnh minh họa)

Nhóm chuyên gia, dẫn đầu bởi bác sĩ Yunus Gokdogan, tại Bệnh viện Chelsea and Westminster (Anh) đã viết trong báo cáo đăng tải trên tạp chí BMJ rằng: "Bệnh nhân cho biết đã gần đạt cực khoái khi quan hệ tình dục bằng miệng với bạn tình trước khi bất tỉnh. Người bạn tình ước tính bệnh nhân đã bất tỉnh trong 2-3 phút và không có tình trạng co giật". 

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện - một loại đột quỵ gây chảy máu ở vùng xung quanh não. Bệnh nhân bị xuất huyết là do một động mạch não bị phình to như quả bóng và vỡ.

Nhóm y tế của bác sĩ Gokdogan cảnh báo rằng một số hoạt động bao gồm cả quan hệ tình dục có thể khiến chứng phình động mạch bị vỡ.

“Các yếu tố nguy cơ gây phình vỡ động mạch bao gồm các hoạt động liên quan đến việc tăng huyết áp đột ngột và hoạt động tình dục cũng được mô tả như một yếu tố nguy cơ. Trong hoạt động tình dục, huyết áp cũng như nhịp tim rất không ổn định, đặc biệt tăng trong thời gian cực khoái", các bác sĩ cho hay. 

Về tình trạng của bệnh nhân, sau 2 tuần nằm viện theo dõi, cô đã được xuất viện. Tháng thứ 4 sau khi bị đột quỵ, người phụ nữ tái khám và đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Cơn cực khoái sắp xảy ra của người phụ nữ khiến một động mạch não bị phình vỡ ra, gây ra một cơn đột quỵ nhỏ.

Cơn cực khoái sắp xảy ra của người phụ nữ khiến một động mạch não bị phình vỡ ra, gây ra một cơn đột quỵ nhỏ. 

Xuất huyết dưới nhện là bệnh gì?

Xuất huyết dưới khoang nhện hay còn gọi là xuất huyết dưới nhện là sự chảy máu đột ngột vào khoang trống (khu vực dưới màng nhện) ở giữa não và lớp màng bao phủ não. Nguyên nhân là do một động mạch bị phình ở não đứt vỡ.

Tình trạng này rất nguy hiểm, theo thống kê có 10-15% người bệnh tử vong trước khi tới bệnh viện và có đến 40% chết trong tuần đầu tiên sau khi bệnh khởi phát. Khoảng một nửa tử vong trong 6 tháng đầu. Ngoài ra hơn 1/3 người sống sót có những di chứng thần kinh nặng nề.

Nguyên nhân gây ra xuất huyết dưới nhện

- Chảy máu từ túi phình mạch bị vỡ hoặc vỡ dị dạng động tĩnh mạch;

- Chấn thương đầu. Chấn thương thường do té ngã ở người già và tai nạn giao thông ở người trẻ;

- Dùng thuốc làm loãng máu;

- Rối loạn xuất huyết.

- Trong một số trường hợp, bệnh có thể xuất hiện mà không có nguyên nhân rõ ràng (vô căn).

Nguy cơ mắc bệnh

Có rất nhiều yếu tố có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết dưới khoang nhện, bao gồm:

- Phình mạch ở các mạch máu khác;

- Loạn sản sợi cơ và các bệnh lý mô liên kết khác;

- Tăng huyết áp;

- Có tiền sử mắc bệnh thận đa nang;

- Hút thuốc lá;

- Tiền sử gia đình có người thân mắc phình mạch máu não.

Ngăn ngừa xuất huyết dưới nhện bằng cách nào?

Cách duy nhất để ngăn ngừa chứng xuất huyết dưới nhện là kiểm tra sức khỏe định kỳ để xác định các vấn đề tiềm ẩn trong não. Nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời nguyên nhân sẽ giảm được đáng kể khả năng tái phát hoặc để lại biến chứng của xuất huyết dưới nhện.

5 sai lầm khi làm chuyện ấy vào mùa hè dễ gây hại sức khoẻ, thậm chí đột quỵ
Quan hệ tình dục trong thời tiết nóng bức của mùa hè nếu mắc phải những sai lầm dưới đây vừa khiến "cuộc yêu" chán ngắt lại ảnh hưởng sức khỏe.

Quan hệ tình dục

HOÀNG THÙY. (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục