Những bệnh lý khiến phụ nữ không muốn "yêu"

Ngày 01/09/2017 14:01 PM (GMT+7)

Khi một người phụ nữ không quan tâm đến tình dục có thể có liên quan đến mối quan hệ với chồng hay bạn trai hoặc do việc nuôi dạy.

Tuy nhiên, những vấn đề sức khỏe có thể là lời giải thích khoa học cho tình trạng này. Các bệnh lý khiến phụ nữ không muốn yêu được thống kê bao gồm các bệnh liên quan đến giảm lưu lượng máu như đái tháo đường, tăng huyết áp do bệnh làm hạn chế lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục.

Các vấn đề về nội tiết như mãn kinh, cho con bú, dùng thuốc tránh thai, bệnh tuyến giáp có thể làm giảm ham muốn tình dục.

Các tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm và các hóa chất trị liệu như tamoxifen cũng là căn nguyên gây chán yêu ở nữ giới.

Bên cạnh đó, tổn thương thần kinh do phẫu thuật khung chậu hay do bệnh lý như đa xơ cứng hoặc Parkinson cũng làm phụ nữ giảm ham muốn.

Để giải quyết tình trạng này, người phụ nữ nên gặp bác sĩ tâm lý hoặc chuyên gia về tình dục để được tư vấn, tìm biện pháp giải quyết.

Về điều trị, tùy thuộc vào nguồn gốc của vấn đề sẽ có phương pháp cụ thể nhưng có thể bao gồm thuốc kê đơn, như thuốc điều chỉnh hormon estrogen hoặc testosterone, thuốc làm tăng mức dopamine hoặc thử các dụng cụ được khuyến cáo để tăng lưu lượng máu đến âm vật và âm hộ.

Một số phụ nữ cũng có thể thấy sự cải thiện bằng tập thể dục thường xuyên, liệu pháp tình dục hoặc tư vấn về mối quan hệ hiện tại.

Theo X. Khánh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe