Nữ nhân viên ngân hàng lấy chồng một năm vẫn sợ quan hệ, lỗi bất ngờ từ chính bố mẹ đẻ

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 05/08/2022 11:50 AM (GMT+7)

Dù luôn mặc cảm và lo lắng khi nhắc đến chuyện tình dục, nhưng người phụ nữ mới 30 tuổi vẫn cố cắn răng chịu đựng chiều chồng và để chồng vui.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Phan Chí Thành là một chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình dục ở nữ giới, nhất là rối loạn chức năng tình dục nữ.

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Sợ “yêu” vì được giáo dục từ bé

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), chuyên gia về y học tình dục nữ cho biết, mới đây bác sĩ tiếp nhận và tư vấn cho một trường hợp khá đặc biệt - đó là chị Hoài An (30 tuổi) - một nhân viên ngân hàng (ở Đống Đa, Hà Nội) mới kết hôn được 1 năm nhưng lại không cảm thấy thoải mái khi làm "chuyện ấy".

Chị An chia sẻ, chị sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia giáo nên từ nhỏ đã được dạy rằng tình dục là điều tồ tệ và không nên biết quá nhiều. Khi lập gia đình, chị luôn dằn vặt về vấn đề này, không muốn gần gũi với chồng, thậm chí là lo lắng, xấu hổi mỗi khi nghĩ đến "chuyện yêu".

Khi chồng có ham muốn, chị An dù không thích nhưng vấn cố cắn răng chịu đựng, với mục đích duy nhất là để chiều chồng. Khi thấy vợ chỉ nằm như khúc gỗ, chồng chị An dần hiểu vấn đề và tần suất quan hệ thưa dần. Người vợ lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy hôn nhân sợ rằng sẽ đổ vỡ khi hai người chưa tìm được tiếng nói chung trong việc ân ái. Do vậy chị đã nhờ đến sự tư vấn của chuyên gia.

Người vợ sợ quan hệ vì cách giáo dục từ gia đình đã in sâu vào trong tâm trí. (Ảnh minh họa)

Người vợ sợ quan hệ vì cách giáo dục từ gia đình đã in sâu vào trong tâm trí. (Ảnh minh họa)

Cách nhận biết và những cảnh báo hệ lụy

Tư vấn cho chị An, bác sĩ Phan Chí Thành cho rằng đây là tình trạng nhiều người gặp phải và gọi là Sexual Repreesion, hay nói cách khác người mắc hội chứng này có xu hướng không bộc lộ các khía cạnh tình dục của chính mình. Họ luôn nghĩ rằng hành động và mọi thứ liên quan đến nó là sai và thường cảm thấy tội lỗi hoặc xấu hổ với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chuyện chăn gối.

Theo bác sĩ Thành, có rất nhiều tài liệu khoa học đã chỉ ra một số cách để nhận biết một người có phải bị Sexual Repreesion hay không. Một trong những dấu hiệu dễ dàng nhất là họ sẽ cảm thấy lo lắng trước hoặc trong khi thực hiện hành vi quan hệ tình dục mà không có lý do để xác định. Ngay cả lúc quan hệ, thay vì cảm giác sung sướng và thích thú, họ cũng rất khó để đạt khoái cảm.

Ngoài ra, chị em cũng không nên bỏ qua những "báo động đỏ" trong tâm lý như cho rằng việc thủ dâm hay quan hệ là sai trái, miễn cưỡng làm "chuyện ấy" nhưng lại có cảm giác tội lỗi, chán nản với bản thân sau khi cuộc yêu dù đó là nhu cầu bản năng của cơ thể.

Bác sĩ Thành cũng cảnh báo, việc có thái độ và phản ứng tiêu cực với tình dục có thể gây hại đến sức khỏe và cuộc sống cá nhân. "Sexual Repreesion gây ra nhiều sợ hãi và căng thẳng khi quan hệ, đặc biệt là ở lần đầu làm "chuyện ấy". Với chị em phụ nữ, sự căng thẳng này có thể biểu hiện như co thắt âm đạo - một tình trạng mà các bức tường âm đạo co thắt lại vì sợ bị xâm nhập dưới bất kỳ hình thức nào", bác sĩ Thành cho hay.

Hãy chia sẻ với nhau để tìm cách giải quyết và có tiếng nói chung trong chuyện vợ chồng. (Ảnh minh họa)

Hãy chia sẻ với nhau để tìm cách giải quyết và có tiếng nói chung trong chuyện vợ chồng. (Ảnh minh họa)

Theo cơ chế sinh học, khi âm đạo của chị em không phối hợp, thì khả năng tiếp cận của người đàn ông sẽ trở nên khó khăn hơn dù cố tiếp tục. Đó chính là lý do chị em cảm thấy đau đớn khi "yêu", dẫn đến ảnh hưởng tâm lý cho những lần quan hệ sau. Do vậy, hiệu suất và niềm vui trong khi quan hệ tình dục không còn.

Hãy chia sẻ và thay đổi cách giáo dục

Để giải quyết vấn đề này, sự giao tiếp của các cặp đôi là vô cùng quan trọng. Hãy thẳng thắn chia sẻ và bày tỏ suy nghĩ với đối phương, từ sự thấu hiểu cả hai có thể cùng nhau tìm hiểu và vượt qua khó khăn dễ dàng hơn.

Ngoài ra, trị liệu về sức khỏe cũng là biện pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề. Theo đó, chuyên gia về y học tình dục có thể giúp bạn xác định các yếu tố gây ra sự ức chế, đồng thời có những phương pháp chữa trị để đôi lứa có thể tận hưởng khoảnh khắc thân mật bên nhau.

Điều cần thiết nhất - theo bác sĩ Thành - chính là cần thay đổi lối suy nghĩ và phương pháp giáo dục giới tính cho thế hệ trẻ. Nên cung cấp thông tin đúng đắn vào thời điểm thích hợp và đánh giá về tình dục một cách khách quan, công bằng nhất.

Điều không ngờ tới khi quan hệ tình dục vào thời điểm bị coi là cấm kỵ, nam nữ đều nên biết
Có những thời điểm xưa nay vẫn bị coi là cấm kỵ cho "chuyện ấy" nhưng theo các chuyên gia, nếu biết thực hiện đúng cách và đảm bảo an toàn thì nhược...

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành