Từ những lời trêu chọc của bạn bè, cô gái trẻ đã lên mạng học cách giảm cân, ăn kiêng, để rồi rơi vào tình trạng kiệt quệ sức khỏe, mất kinh nguyệt, thậm chí còn bị rối loạn tâm thần phải nhập viện điều trị.
Trong khi không ít người trẻ, nhất là lứa tuổi vị thành niên đang được cảnh báo về nguy cơ béo phì do thói quen ăn uống không lành mạnh, thì vẫn có những trường hợp phải nhập viện do giảm cân, dù cơ thể không hề bị béo phì. Đáng nói, việc điều chỉnh chế độ ăn, giảm cân ở lứa tuổi vị thành niên đôi khi còn liên quan đến những rối loạn tâm thần, nhưng nhiều người không hề hay biết.
Bác sĩ nội trú Ngô Tuấn Khiêm, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mới đây bệnh viện có tiếp nhận một nữ sinh (17 tuổi, ở Hà Nội), nhập viện với lý do ăn uống kém, bị ngất tại nhà, trong khi trước đó không hề có bệnh lý mạn tính nào. Sau khi vào viện thăm khám, được khai thác tiền sử các bác sĩ đã chuyển sang Viện Sức khỏe Tâm thần để khám chuyên sâu và điều trị.
Mẹ bệnh nhân cho biết, trước đây nữ sinh có tính cách vui vẻ, hòa đồng, gia đình cũng không ai từng bị bệnh tâm thần. Khoảng 6 tháng trước khi vào viện, nữ sinh nặng khoảng 62kg, chiều cao 1m60, sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, trong giờ học thể dục, do bị bạn bè trêu và nói rằng người bị béo, thân hình không cân đối khiến nữ sinh suy nghĩ nhiều. Từ đó, nữ sinh nghĩ rằng mình béo và xấu nên tự ti với mọi người và quyết tâm giảm cân để không bị trêu chọc.
Việc ép cân khiến nữ sinh bị mất kinh nguyệt, sau đó còn rối loạn tâm thần phải nhập viện điều trị. Ảnh minh họa.
Đáng nói, thay vì tham vấn ý kiến từ các bác sĩ dinh dưỡng, nữ sinh này tự tìm hiểu về các phương pháp giảm cân trên mạng xã hội và áp dụng giảm ăn, thực hiện tập thể dục cường độ cao. Chỉ trong một thời gian ngắn, nữ sinh đã giảm được gần 10kg, nhưng vẫn thấy mình béo và tiếp tục ăn kiêng.
Bệnh nhân duy trì chế độ ăn kiêng và tập luyện nặng, vì cho rằng ăn nhiều gạo, thịt cá là nguyên nhân gây béo và sẽ bị các bạn bè chế nhạo. Tuy nhiên, việc ăn kiêng và giảm cân quá mức khiến nữ sinh mất kinh 3 tháng liên tục, dù được động viên đi khám nhưng bệnh nhân không đi.
Cách ngày vào viện 1 tháng, cân nặng của bệnh nhân còn 45kg, đã giảm 17kg so với ban đầu. Thấy vậy, gia đình ai cũng động viên ăn uống đủ chất vì quá gầy, nhưng bệnh nhân vẫn ăn kiêng. “Con ăn uống rất ít, chỉ ăn 1 vài thìa cơm trắng vào buổi trưa và tối, sáng nhịn, ăn rất ít protein”, mẹ bệnh nhân chia sẻ.
Vì ăn kiêng và tập thể dục nặng khiến bệnh nhân bị ngất khi đi học về. Sau đó gia đình mới đưa đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Với chia sẻ của gia đình, cùng thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán chán ăn tâm thần. Sau đó, nữ sinh đã được điều trị kết hợp nhiều liệu pháp, sau 20 ngày điều trị, nữ bệnh nhân ăn uống tốt hơn, đồng thời giảm 70% việc tập thể dục quá mức.
Việc quan tâm, giáo dục trẻ vị thành niên về vấn đề ăn uống, hình thể để có cân nặng hợp lý là điều rất quan trọng với các bậc phụ huynh. Ảnh minh họa.
Từ trường hợp trên, bác sĩ Ngô Tuấn Khiêm cho rằng, việc quan tâm và giáo dục của phụ huynh với trẻ, nhất là ở độ tuổi vị thành niên là rất quan trọng. Đôi khi những lời chế giễu, trêu chọc từ bạn bè cũng ảnh hưởng đến tâm lý trẻ, từ đó dẫn tới những hành vi không đúng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, có không ít trẻ muốn có thân hình như thần tượng, nên ép cân để rồi phải gánh chịu hậu quả nặng nề.
Thạc sĩ Nguyễn Thu Trang - cán bộ tâm lý, Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết thêm, với những trường hợp như trên, trẻ cần được điều trị tâm lý phối hợp với các biện pháp hóa dược phù hợp. Để phòng bệnh, trước hết gia đình, nhà trường cần phải kết hợp, giáo dục trẻ hiểu thế nào là béo, gầy và định nghĩa rõ ràng về vấn đề này. Tuy nhiên, nhiều trẻ còn nhận thức chưa ổn do vậy, cần kết hợp với các chuyên gia để giúp trẻ tái cấu trúc lại nhận thức.
Các chuyên gia khuyến cáo, nếu thấy con ăn uống quá nhiều hoặc quá ít, thất thường, lo sợ về hình thể quá mức, cha mẹ có thể cho trẻ đi khám chuyên khoa tâm thần để được phát hiện và can thiệp sớm để không ảnh hưởng tới việc học hành và phát triển tâm lý học đường của trẻ.

