Lý do nào khiến quý tử bí mật của vua sòng bạc Hà Hồng Sân phải "ẩn mình" 30 năm?

Ngày 30/06/2020 12:00 PM (GMT+7)

Sự xuất hiện của người con trai Hà Du Bang trong gia đình vua sòng bạc Hà Hồng Sân sau 30 năm ẩn mình khiến nhiều người xôn xao.

Đã một tháng kể từ sau khi vua sòng bạc Hà Hồng Sân qua đời. Vào ngày 27/6, gia quyến ông Hà Hồng Sân đã đăng cáo phó về cái chết của ông trùm sòng bạc. Tuy nhiên tờ cáo phó đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ về sự xuất hiện của một cái tên lạ Hà Du Bang - đây là người con trai bí ẩn của vua cờ bạc đã biến mất suốt 30 năm.

Trong tờ cáo phó liệt kê ông Hà Hồng Sân có tới 17 người con thay vì 16 người như mọi người vẫn biết. Theo vai vế trong bản cáo phó, Hà Du Bang đứng sau Hà Du Khải (con trai út của bà Ba) và đứng trước Hà Du Hanh (con trai cả của bà Tư).

Lý do nào khiến quý tử bí mật của vua sòng bạc Hà Hồng Sân phải amp;#34;ẩn mìnhamp;#34; 30 năm? - 1

Thông tin ông trùm sòng bạc còn một người con trai ở nước ngoài nhiều năm ít ai biết đang được dư luận quan tâm.

Thông tin này nhanh chóng gây bùng nổ dư luận, cái tên "Hà Du Bang" trở thành cụm từ tìm kiếm nhiều nhất trong tối ngày 27/6 trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao người con trai này của Hà Hồng Sân lại không công khai như những đứa con khác? Liệu có phải gia đình vua sòng bạc đang che giấu một bí mật? Trước đó, có nhiều tin đồn từng nhắc đến một cái tên khác là Hà Du Giai với danh nghĩa là con trai của Hà Hồng Sân và vợ tư Lương An Kỳ nhưng chưa hề được chứng thực rõ ràng. Và nhiều người con cho rằng người con trai này đã qua đời từ sớm.

Để dập tắt những tin đồn thất thiệt, tối ngày 27/6, bà Tư Lương An Kỳ đã chính thức lên tiếng độc quyền trên trang Sina. Bà cho biết Hà Du Bang là con trai của mình và ông Hà Hồng Sân.

Lý do nào khiến quý tử bí mật của vua sòng bạc Hà Hồng Sân phải amp;#34;ẩn mìnhamp;#34; 30 năm? - 2

Hình ảnh được cho là con trai Hà Du Bang của ông vua sòng bạc Hà Hồng Sân.

Bà Tư cho biết Hà Du Bang không phải bí mật gia tộc. Anh luôn được gia đình quan tâm chăm sóc từ nhỏ. Trước đó, vì Hà Du Bang khi còn nhỏ có sức khỏe kém, gia đình muốn cho con trai có một môi trường phát triển yên bình, nên không tiết lộ về anh quá nhiều với bên ngoài.

Được biết, ông trùm sòng bạc và vợ từng gửi Hà Du Bang sang Australia để chữa bệnh. Tuy nhiên sau một thời gian tình hình sức khỏe của Hà Du Bang không có dấu hiệu cải thiệ nên họ tiếp tục đưa con trai tới Mỹ điều trị. Theo đó, Du Bang chủ yếu sống ở nước ngoài, rời xa thị phi và truyền thông. Bố mẹ cậu cũng rất kín tiếng về con trai bởi Du Bang mắc căn bệnh về tâm lý, sợ giao tiếp với đám đông và thích sống khép kín.

Theo thông tin chia sẻ của bà tư, Du Bang không hề bị gia đình đối xử lạnh nhạt và vẫn luôn được yêu thương. Hà Du Bang vẫn xuất hiện trong những chuyến đi du lịch cùng gia đình và được cả nhà tổ chức sinh nhật. Bà tư An Kỳ cũng bày tỏ hy vọng rằng cư dân mạng bên ngoài có thể bớt nghi ngờ và suy đoán, đừng làm phiền con cái họ quá nhiều.

Lý do nào khiến quý tử bí mật của vua sòng bạc Hà Hồng Sân phải amp;#34;ẩn mìnhamp;#34; 30 năm? - 3

Hà Du Bang là con trai của bà tư Lương An Kỳ và Hà Hồng Sân.

Theo truyền thông Hồng Kông đưa tin, Hà Du Bang hiện tại có lẽ đã 28 tuổi. Hà Du Bang có tài năng với công nghệ thông tin và đã được nhiều công ty lớn tuyển chọn sau khi tốt nghiệp. Có chỉ số IQ cao không kém các anh chị, Hà Du Bang hứa hẹn có thể thành danh trong ngành công nghệ thông tin.

Mặc dù bà tư An Kỳ đã đưa ra tuyên bố nhưng nhiều người vẫn bàn tàn về sự xuất hiện của Hà Du Bang, đặc biệt là về lý do tại sao cậu con trai này của Hà Hồng Sân lại được che giấu trong khi những anh chị em khác vẫn thoải mái xuất hiện trước truyền thông.

Một nguồn tin cho biết có thể con trai Hà Du Bang mắc chứng tự kỷ. Con trai một người bạn của blogger cho hay, thuở nhỏ cậu bé này đã học tại trường Hoa Nhân Hong Kong, bà tư Lương An Kỳ có tổ chức 1 buổi party tại đây. Bỗng dưng, một cậu bé nhà họ Hà chạy tới la hét, người giúp việc chạy vội ra đưa cậu bé về phòng.

Từ lời kể này, netizen đồn đoán Hà Du Bang gặp vấn đề trở ngại về mặt tinh thần, do đó anh luôn được người thân và gia đình bảo vệ, không cho tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên những tin đồn này vẫn chưa được gia đình vua sòng bạc xác nhận nên vẫn chưa thể chắc chắn. 

Lý do nào khiến quý tử bí mật của vua sòng bạc Hà Hồng Sân phải amp;#34;ẩn mìnhamp;#34; 30 năm? - 4

Bà tư bên các con Hà Siêu Hân (1999), Hà Du Quân (1997), Hà Siêu Doanh (1990), Hà Du Hanh (1992) từ trái qua.

Bé trai có khả năng mắc tự kỷ cao gấp 4 lần bé gái

Hiện Việt Nam chưa có nghiên cứu chính thức số lượng người mắc tự kỷ. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cách đây 10 năm, khoảng 200.000 người Việt mắc chứng tự kỷ. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), năm 2018 số người tự kỷ chiếm 1% dân số. Cứ 59 trẻ thì có một được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Tỷ lệ bé trai tự kỷ cao gấp bốn lần so với bé gái. 

Tự kỷ là một tập hợp các rối loạn phát triển lan tỏa ở mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng, khởi phát sớm từ khi trẻ trước 3 tuổi và diễn biến kéo dài.

Biểu hiện chung của bệnh tự kỷ bao gồm những khiếm khuyết trong 3 lĩnh vực là kém tương tác xã hội, kém giao tiếp và hành vi bất thường. Bên cạnh đó trẻ thường có rối loạn cảm giác. Nhiều trẻ tự kỷ có kèm theo tăng động và trí tuệ kém.

Lý do nào khiến quý tử bí mật của vua sòng bạc Hà Hồng Sân phải amp;#34;ẩn mìnhamp;#34; 30 năm? - 5

Một nguồn tin cho hay Hà Du Bang thuở nhỏ mắc tự kỷ nên gia đình đã đưa người con trai này ra nước ngoài.

Biểu hiện của trẻ tự kỷ

Triệu chứng bệnh tự kỷ bao gồm:

- Thiếu hụt kỹ năng tương tác xã hội: Trẻ không biết chỉ tay, ít giao tiếp bằng mắt, ít cử chỉ giao tiếp, không làm theo hướng dẫn, chơi một mình không chia sẻ, chỉ làm theo ý thích của mình, không khoe, không để ý đến thái độ và tình cảm của người khác. Trẻ thường gắn bó và để ý tới đồ vật nhiều hơn là để ý tới mọi người xung quanh.

- Bất thường về ngôn ngữ: Chậm nói, hoặc đã nói được nhưng sau đó lại không nói, phát âm vô nghĩa, dạy không nói theo. Nếu trẻ nói được thì lại nói nhại lời, nhại quảng cáo, chỉ nói khi đòi ăn, đòi đi,... Ngôn ngữ thụ động, không biết đặt câu hỏi, hoặc hỏi lại nhiều lần một câu hỏi. Không biết đối đáp hội thoại, không biết kể lại những gì đã chứng kiến. Giọng nói khác thường như nói giọng lơ lớ, thiếu diễn cảm, nói nhanh, nói ríu lời, nói rất to, ... 

- Những bất thường về hành vi, thói quen: Thường xuyên đi kiễng gót, quay tròn người, ngắm nhìn tay, nhìn nghiêng, lắc lư người, nhảy chân sáo, chạy vòng quanh, nhảy lên,... Những thói quen rập khuôn thường gặp là: đi về theo đúng một đường, ngồi đúng một chỗ, nằm đúng một vị trí, thích mặc đúng một bộ quần áo, luôn làm một việc theo một trình tự, ...

- Những ý thích thu hẹp như: Cách chơi đơn điệu kéo dài, nhiều giờ xem tivi quảng cáo, băng hình, điện thoại, quay bánh xe, ngắm nhìn hoặc tay luôn cầm một thứ như bút, que, tăm, giấy, chai lọ, đồ chơi có màu ưa thích hoặc có độ cứng mềm khác nhau. Có khoảng trên 70% trẻ tự kỷ có biểu hiện tăng động, không phản ứng với nguy hiểm.

- Rối loạn cảm giác do thần kinh quá nhạy cảm: Sợ khi nghe tiếng động to nên khóc thét hoặc bịt tai, che mắt hoặc chui vào góc do sợ ánh sáng, sợ một số mùi vị, thính tai với âm thanh quảng cáo nên chạy vào nhanh để nghe, sợ cắt tóc, sợ gội đầu, không thích ai sờ vào người, ăn không nhai và kén ăn. 

Một số trẻ có khả năng đặc biệt như nhớ số điện thoại, nhớ các loại xe ô tô, nhớ vị trí đồ vật hoặc nơi chốn, bấm trò chơi trên máy rất giỏi, thuộc lòng nhiều bài hát, đọc số chữ rất sớm, làm toán cộng nhẩm nhanh, bắt chước động tác nhanh, ... nên dễ nhầm tưởng là trẻ quá thông minh.

Căn bệnh làm cho đại gia Hà Hồng Sân yếu dần, chi gần 4,6 nghìn tỷ chữa trong 11 năm
Truyền thông Hồng Kông từng đưa tin "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân đã chi gần 46 nghìn tỷ trong suốt 11 năm để điều trị bệnh kể từ năm 2009 khi ông bị tai...
Hoàng Dương (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ tự kỷ