Do điều kiện phải xa cách nhau lâu ngày, nhưng khi gần gũi hai vợ chồng lại gặp trục trặc trong “chuyện ấy”, để rồi cả hai đã chia tay để lại sự nuối tiếc cho chính bác sĩ khi can thiệp.
Trong đời sống hôn nhân, tình dục là một yếu tố dường như không thể tách rời. Ngoài vấn đề duy trì nòi giống, nó còn là sợi dây gắn kết giữa hai vợ chồng. Thực tế cho thấy, không ít cặp vợ chồng khi gặp những trục trặc trong chuyện “chăn gối” sẽ dẫn đến nhưng hệ lụy vô cùng đáng tiếc, thậm chí là tan vỡ hạnh phúc gia đình.
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Minh Ngọc – Phó giám đốc Trung tâm Y học giới tính Hà Nội, thành viên Hội Y học giới tính Việt Nam cho biết, quá trình thăm khám bác sĩ đã gặp một trường hợp mà bản thân ông vô cùng nuối tiếc, khi từ những trục trặc trong “chuyện ấy” để rồi hai vợ chồng phải chia tay nhau.
Theo đó, hai vợ chồng tuổi còn khá trẻ, nhưng do đặc thù công việc người chồng phải đi làm xa vợ trong hơn 2 năm, mỗi năm chỉ về nhà một lần. Đến khi chồng được điều chuyển công tác về gần nhà, ngay trong lần vợ chồng gần gũi đầu tiên sau thời gian xa cách, họ đã gặp trục trặc.
“Dù vẫn còn yêu chồng, không hề có những mối quan hệ nào khác ngoài luồng, nhưng người vợ lại không còn ham muốn, dù chồng đã làm mọi cách”, bác sĩ Ngọc chia sẻ. Ban đầu, người vợ dù không thiết tha chuyện ấy, nhưng vẫn cố chiều chồng, thế nhưng chị cảm thấy đau đớn, khó chịu và dần dần “tắt hẳn” ham muốn.
Bác sĩ Phạm Minh Ngọc cảm thấy tiếc nuối khi vì chuyện trục trặc khi quan hệ mà cặp vợ chồng chia tay nhau, trong khi hoàn toàn có thể can thiệp được.
Những tháng ngày sau đó, chuyện vợ chồng vẫn gặp nhiều khó khăn, thậm chí đã trở thành cực hình với người vợ. Do không thể hòa hợp trong “chuyện ấy”, người chồng dần xa cách, rồi tìm đến người khác. Khi biết chuyện chồng ngoại tình, người vợ đã suy sụp và cả hai quyết định ly hôn.
“Dù đã ly hôn, nhưng người vợ hiểu nguyên nhân một phần do mình mà gia đình tan vỡ. Khi được bạn bè khuyên nhủ, lúc này người vợ mới đi khám chuyên khoa và kể toàn bộ câu chuyện mình đã trải qua cho bác sĩ”, bác sĩ Ngọc cho hay. Sau khi thăm khám, người phụ nữ được chẩn đoán mắc chứng giảm ham muốn tình dục, do bỏ bê chuyện ấy quá lâu. “Giá như vợ chồng chia sẻ với nhau, đi khám sớm hơn có lẽ gia đình đã không tan vỡ”, bác sĩ Ngọc tiếc nuối.
Theo phân tích của bác sĩ Ngọc, trong chuyện tình dục, não bộ chỉ duy trì phản xạ ham muốn khi có những ký ức và cảm xúc tích cực liên quan đến tình dục. Trường hợp xa cách trong thời gian dài, hệ thống “phần thưởng” trong não sẽ không còn hoạt động, ham muốn dần biến mất. Bên cạnh đó, việc không quan hệ thường xuyên còn khiến cơ quan sinh dục teo dần, giảm tiết dịch, gây đau rát khi quan hệ, càng khiến chị em mất hưng thú, sợ làm chuyện ấy.
Thực tế, chuyện ly hôn liên quan đến vấn đề tình dục ở các cặp vợ chồng không phải là hiếm. Nghiên cứu cho thấy, có tới 3% trong tổng số những phụ nữ gặp trục trặc chuyện chăn gối dẫn tới viêc ly hôn, đây là con số không hề nhỏ. Trong khi, vấn đề này hoàn toàn có thể can thiệp được, giúp chị em tìm lại cảm hứng “yêu”, giúp giữ gìn hạnh phúc gia đình.
“Tình dục thất bại có thể kéo theo nhiều hệ lụy. Khi người vợ không đáp ứng được, người chồng dễ tìm đối tác khác. Tôi từng gặp nhiều bệnh nhân biết chồng ngoại tình nhưng vẫn cố nhắm mắt bỏ qua, song lại không còn ham muốn để giữ gìn hạnh phúc”, bác sĩ kể.
Khi gặp trục trặc chuyện chăn gối, các cặp đôi hãy chia sẻ và đi khám để được can thiệp kịp thời. Ảnh minh họa.
Bác sĩ Ngọc cũng thông tin thêm rằng, hiện các rối loạn tình dục ở nữ đang có xu hướng gia tăng, điều này chịu tác động bởi nhiều yếu tố như tâm lý, mối quan hệ vợ chồng, lối sống và môi trường sống. Theo bác sĩ Ngọc, rối loạn tình dục nữ được chia làm 4 nhóm: giảm ham muốn, giảm hưng phấn, rối loạn cực khoái và rối loại tăng ham muốn.
- Ở nhóm giảm ham muốn, người phụ nữ mất mọi động lực hoặc suy nghĩ về “chuyện ấy”, có khi cả tháng không có nhu cầu, chỉ miễn cưỡng khi chồng động viên.
- Với giảm hưng phấn, dù chồng đã nỗ lực kích thích nhưng cơ thể không tiết đủ dịch bôi trơn, gây đau rát hoặc co thắt âm đạo.
- Rối loạn cực khoái, người phụ nữ khó hoặc không thể đạt được cực khoái dù có kích thích tình dục đầy đủ và mong muốn đạt được cảm giác đó.
- Rối loạn tăng ham muốn, ham muốn tình dục tăng quá mức.
Do vậy, bác sĩ Ngọc khuyến cáo, khi gặp vấn đề trong chuyện ấy, phụ nữ nên đi khám sớm. Đừng nghĩ giảm ham muốn là do tuổi tác. Điều trị sớm sẽ giúp giảm hệ lụy, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Quá trình điều trị, các nhà trị liệu sẽ áp dụng nhiều phương pháp, giúp chị em nói riêng và các cặp đôi nói chung hiểu và thông cảm với nhau, cũng như đưa ra những biện pháp để tìm lại hứng thú, cảm xúc khi “yêu”.
