Sau cơn nấc cụt, nữ giáo sư đột tử ngay trên truyền hình: đừng bỏ qua dấu hiệu nguy hiểm

Ngày 14/09/2018 00:08 AM (GMT+7)

Nữ giáo sư 86 tuổi trong khi đang trò chuyện trên chương trình truyền hình đã bất ngờ đổ gục sau cơn nấc cụt.

Giáo sư Rita Jitendra, 86 tuổi là một nhà văn, nhà hoạt động nghệ thuạt và xã hội nổi tiếng tại Ấn Độ. Bà được mời tham dự chương trình “Chào buổi sáng J&K” của đài truyền hình với vai trò khách mời.

Tuy nhiên trong khi đang chia sẻ về những kinh nghiệm của bản thân, bà đột nhiên ngừng nói và bất ngờ đổ gục xuống sàn. Mọi người mau chóng đưa bà tới bệnh viện SMHM ở Jammu, nhưng bà đã tử vong không lâu sau đó.

Giám đốc bệnh viện SMHS, Saleem Tak nói với báo chí về nguyên nhân tử vong của nữ giáo sư là do chứng loạn nhịp tim. Người dẫn chương trình truyền hình, Zahid Muktar vô cùng bàng hoàng khi nghe tin nữ giáo sư đã qua đời và nhớ lại bà đã có dấu hiệu lạ khi đang trò chuyện.

“Giáo sư đang kể cho chúng tôi nghe về một vài điều thú vị trong cuộc sống và khi ấy, trông bà hoàn toàn bình thường. Nhưng đột nhiên, bà ấy ngừng nói chuyện và bắt đầu bị nấc cụt. Chúng tôi phải dừng cuộc phỏng vấn để chuyển sóng cho một phim tài liệu và ngay lập tức đưa bà đến bệnh viện. Bà được đưa đi cấp cứu và khi đến bệnh viện các bác sĩ xác nhận bà đã qua đời”, Zahid Muktar kể lại với tờ Telegraph.

Sau cơn nấc cụt, nữ giáo sư đột tử ngay trên truyền hình: đừng bỏ qua dấu hiệu nguy hiểm - 1

Một nhân viên khác của đài, anh Hafiza Muktar, cũng cho biết khi đang trên đường đến studio, nữ giáo sư Rita Jitendra chia sẻ rằng bà muốn cái chết của mình giống như cựu Tổng thống A.P.J. Abdul Kalam - ông qua đời ở tuổi 83 do đau tim khi đang diễn thuyết vào năm 2015.

Nhà sản xuất chương trình Tanveer Mir cho biết: “Thật đáng kinh ngạc. Đây là sự cố đầu tiên trong lịch sử khi một vị khách qua đời ngay trên sóng trực tiếp.

Là một phần công việc của nghề truyền hình, chúng tôi đã sắp xếp để giữ cho chương trình phát sóng không bị gián đoạn. Nhưng chúng tôi rất buồn với sự cố này và xin cầu nguyện cho linh hồn người đã mất”.

Rối loạn nhịp tim là bệnh gì?

Rối loạn nhịp tim là căn bệnh liên quan đến quá trình vận hành điều khiển nhịp của tim. Quá trình phát nhịp của tim phụ thuộc vào hoạt động điện của các tế bào cơ tim dưới sự chi phối một phần của thần kinh tự chủ và hormone nội tiết.

Rối loạn nhịp tim rất đa dạng và được phân loại dựa vào vị trí và tần số cũng như nhịp điệu của nhịp. Đa phần rối loạn nhịp tim thường nguy hiểm và cần được điều trị chuyên khoa. Triệu chứng rối loạn nhịp đôi khi không rõ ràng như mệt, hồi hộp và thậm chí ngất. Nhiều trường hợp đột tử ở người trẻ có thể do rối loạn nhịp tim bẩm sinh di truyền.

Sau cơn nấc cụt, nữ giáo sư đột tử ngay trên truyền hình: đừng bỏ qua dấu hiệu nguy hiểm - 2

Dấu hiệu rối loạn nhịp tim ít ai ngờ

Khó thở

Khó thở là triệu chứng thường gặp ở người bị rối loạn nhịp tim. Vì tim đập quá nhanh nhưng lại không bơm và hút máu hiệu quả nên dẫn tới ứ trệ dịch và gia tăng áp lực trong phối, làm giảm khả năng trao đổi khí gây ra tình trạng khó thở.

Đánh trống ngực 

Đây là triệu chứng điển hình nhất, có người cảm thấy "rung" trong lồng ngực hoặc bỏ qua một nhịp, một số người lại cảm thấy tim đập rất mạnh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chóng mặt

Người bị rối loạn nhịp tim nhanh có thể thấy đầu óc chóng mặt. Điều này xảy ra bởi tim đập quá nhanh và không thể bơm máu hiệu quả, làm giảm huyết áp và lưu lượng máu lên não. Trường hợp nặng có thể gây ngất xỉu, có thể xảy ra ngay cả khi ngồi hoặc nằm, khác với hạ huyết áp tư thế đứng do một số thuốc gây ra như thuốc hạ áp, thuốc lợi tiểu…

Ngất xỉu

Ngất là tình trạng người bệnh đột ngột mất ý thức trong một khoảng thời gian ngắn. Đây là một triệu chứng rất đáng lo ngại bởi nó có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt khi bạn bị ngất xỉu trong khi đang lái xe hoặc leo cầu thang.

Có thể do não không nhận được đầy đủ oxy cần thiết để duy trì sự tỉnh táo. Những rối loạn nhịp gây ngất thường rất nghiêm trọng và có liên quan đến bệnh tim mạch tiềm ẩn.

Người phụ nữ 32 tuổi bị đột tử, cảnh báo 3 chỗ đau trên cơ thể cần đến viện gấp
Trường hợp một phụ nữ ở Trung Quốc có dấu hiệu nhồi máu cơ tim nhưng không biết dẫn đến tử vong, bác sĩ cảnh báo 3 chỗ đau trên cơ thể cần phải cẩn...
Thùy Dương (Dịch từ News.com.au)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tim