Suy tĩnh mạch làm giảm chất lượng cuộc sống của phụ nữ

Ngày 17/07/2019 08:00 AM (GMT+7)

Suy giãn tĩnh mạch là bệnh thường gặp ở phái đẹp. Đây là căn bệnh bất kỳ ai cũng có thể mắc phải tuy nhiên ở phụ nữ chiếm tỷ lệ cao hơn do nội tiết tố, thói quen sinh hoạt. Suy giãn tĩnh mạch tuy không quá nguy hiểm nhưng lại gây ra nhiều khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống.

Những đối tượng dễ bị suy giãn tĩnh mạch ghé thăm bao gồm phụ nữ mang thai, người lớn tuổi, những người bị béo phì, người làm công việc phải đứng hay ngồi nhiều như nhân viên văn phòng, giáo viên.

Ảnh hưởng không nhỏ của suy giãn tĩnh mạch

Không những gây đau nhức, ê buốt đôi chân, những phụ nữ mắc chứng suy giãn tĩnh mạch còn tự ti với đôi chân nổi những tĩnh mạch ngoằn ngoèo, li ti dưới da. Suốt một thời gian dài, chị Thanh (Nhân viên văn phòng – Gò Vấp) không dám diện quần short hay váy ngắn đi đâu vì sợ để lộ khuyết điểm đôi chân vằn vện những búi tĩnh mạch to, rối lại với nhau chằng chịt như một tấm bản đồ.

Suy tĩnh mạch làm giảm chất lượng cuộc sống của phụ nữ - 1

Nhiều năm không diện váy ngắn vì đôi chân suy giãn tĩnh mạch

Hầu hết phụ nữ không biết mình mắc chứng suy giãn tĩnh mạch. Một phần vì các biểu hiện của bệnh cũng không rõ ràng ở giai đoạn đầu, một phần do chủ quan nên các chị em thường bỏ qua những dấu hiệu nhỏ của suy giãn tĩnh mạch.

“Ban đầu tôi hay bị mỏi chân, phù chân sau một ngày dài đi bộ nhiều hoặc đứng lâu. Nghĩ đó là những vấn đề bình thường ai cũng có thể mắc phải nên tôi không chú ý. Mãi một thời gian sau, chân thường xuyên bị tê nhức, cảm giác châm chích như kiến bò nhất là khi về đêm tôi mới hoang mang. Nhiều đêm lo lắng không ngủ được, tôi phải thức dậy ngâm chân nước nóng, xoa bóp với dầu gió cho đỡ bớt.” Chị Vân Anh - một phụ nữ đang mang bầu ở tháng thứ 8 chia sẻ.

Suy tĩnh mạch làm giảm chất lượng cuộc sống của phụ nữ - 2

Các triệu chứng của suy giãn tĩnh mạch dễ bị bỏ qua

Nhiều chuyên gia cho biết các triệu chứng của suy giãn tĩnh mạch càng thể hiện rõ rệt vào ban đêm khiến người bệnh mất ngủ. Không hẳn do khó chịu ở đôi chân, ngoài ra còn do tâm lý lo lắng, hoang mang không rõ mình bị bệnh gì. Khó ngủ hay thiếu ngủ làm giảm năng lượng làm việc và sinh hoạt ngày hôm sau. Do đó có thể thấy chứng suy giãn tĩnh mạch tuy không quá nghiêm trọng nhưng làm giảm chất lượng cuộc sống của phái đẹp đáng kể, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và thẩm mỹ.

Chủ động phòng và điều trị bệnh

Do những đặc thù thể chất mà phụ nữ dễ mắc suy giãn tĩnh mạch nhiều hơn nam giới. Tuy nhiên, nhận thức sớm và chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt phần nào giúp chị em phòng tránh được căn bệnh này.

Nạp nhiều thực phẩm giàu chất xơ, uống nhiều nước, thường xuyên vận động là bạn đã phòng ngừa được suy giãn tĩnh mạch đến 50% rồi đó. Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyên chị em hạn chế đi giày cao gót và diện trang phục bó sát để tuần hoàn máu tốt hơn. Đối với phụ nữ mang thai nên tập thói quen đi bộ nhẹ nhàng, mang giày mềm đế thấp, tối ngủ nên kê cao chân để phòng ngừa suy giãn tĩnh mạch.

Được người quen mách nhỏ, chị Thanh thường xuyên massage chân nhẹ nhàng mỗi ngày 2 lần với gel Ginkor Frais. Chị cho biết nhờ chứa chiết xuất Ginkgo Biloba và tinh dầu sả hoa hồng cùng vitamin E, gel Ginkor Frais làm dịu mát đôi chân nóng rát và châm chích tức thì chỉ sau 5 phút. “Kết hợp cùng với thuốc điều trị, hiện tại đôi chân tôi đã thanh thoát và mềm mại hơn rất nhiều, giờ thì thỉnh thoảng tôi đã có thể tự tin diện váy ngắn khi tham gia một số tiệc tùng cùng bạn bè.” – Chị Thanh vui vẻ cho biết.

Chị cũng chia sẻ thêm một điều cần lưu ý khi phòng và trị bệnh suy giãn tĩnh mạch là phải kiên nhẫn. Suy giãn tĩnh mạch không phải là bệnh dễ điều trị và nhanh khỏi. Chế độ ăn uống, vận động phù hợp kết hợp cùng các loại thuốc và gel hỗ trợ điều trị cũng mất kha khá thời gian để phục hồi.

Ginkor Frais với thành phần chính là dịch chiết Ginkgo Biloba, tinh dầu sả hoa hồng và Vitamin E, Ginkor Frais giúp làm dịu và mát da, tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu trong các trường hợp như đứng lâu, đi bộ nhiều, tăng cân và nắng nóng.

Suy tĩnh mạch làm giảm chất lượng cuộc sống của phụ nữ - 3

Phân phối và tiếp thị bởi Công ty TNHH DKSH Việt Nam.

Hotline: 1800545402

Website: Link

Mua sản phẩm tại: Các pharmacy trên toàn quốc.

Ginkor Fort với hoạt chất Troxerutin, Heptaminol và Ginkgo Biloba EGb 761 giúp bảo vệ mạch máu, trợ tĩnh mạch, tăng sức bền thành mạch, và bảo vệ sợi collagen. Dùng 3-4 viên nang mỗi ngày trong vòng 7 ngày liên tiếp để điều trị các triệu chứng cơn trĩ cấp. Điều trị triệu chứng suy giãn tĩnh mạch dùng 2 viên mỗi ngày. Uống thuốc khi no.

Nhà sản xuất: Beaufour Ipsen Industrie - France

Nhập khẩu và phân phối bởi: VIMEDEMEX BÌNH DƯƠNG

Nguồn: [Tên nguồn].