Hai vợ chồng đưa nhau đi khám mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, Hà Nội ngày 7/9 có 39 ca

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 07/09/2021 07:26 AM (GMT+7)

Từ 12h đến 18h ngày 07/9, Hà Nội ghi nhận 5 bệnh nhân, trong đó 02 ca tại cộng đồng, 03 ca tại khu cách ly.

Theo Sở Y tế Hà Nội, các ca mắc mới phân bố ở các quận: Thanh Xuân (1), Hai Bà Trưng (2), Hoàng Mai (2). Trong đó: Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (3), chùm sàng lọc ho sốt (2). Như vậy, trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 39 ca mắc mới được công bố.

Chiều 07/9, Hà Nội ghi nhận 5 ca COVID-19 mới.

Chiều 07/9, Hà Nội ghi nhận 5 ca COVID-19 mới.

02 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng là một cặp vợ chồng ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng. Người vợ tên P.T.M.L, nữ, sinh năm 1992, ngày 03/9 xuất hiện triệu chứng sốt, ho, nôn. Ngày 06/9, bệnh nhân cùng chồng là P.M.Đ (sinh năm 1991) đi khám tại bệnh viện, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cả 2 vợ chồng dương tính.

03 F1 của các trường hợp sàng lọc cộng đồng

- L.Đ.P, nam, sinh năm 1983, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của ca mắc được công bố trước đó. Ngày 04/9 được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 06/9, có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu cho kết quả dương tính.

- T.Đ.T, nam, sinh năm 2002, ở Thanh Trì, Hoàng Mai. Bệnh nhân là dân quân tự vệ, được làm xét nghiệm định kỳ 3 ngày/lần. Ngày 04/9, bệnh nhân được làm xét nghiệm lần cuối trước khi hoàn thành nhiệm vụ, kết quả âm tính. Ngày 05/9, bệnh nhân hết nhiệm vụ và trở về nhà. Ngày 06/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính,

- T.K.L, Nữ, sinh năm 1996, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của ca mắc được công bố trước đó. Ngày 25/8, được chuyển cách ly tập trung và đã đươc xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 04/9, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tại bệnh viện. Ngày 06/9, tại bệnh viện, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.619 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.571 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.048 ca.

Trong buổi sáng, Hà Nội thêm 29 ca COVID-19, gồm 3 người mắc không rõ nguồn lây

Sở Y tế Hà Nội trưa 7/9 thông tin có thêm 29 ca dương tính SARS-CoV-2 vừa phát hiện trong sáng nay, trong đó có 3 ca tại cộng đồng, 24 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu vực phong tỏa. Như vậy, trong 18 giờ qua Hà Nội có 34 ca dương tính mới trong đó có 4 ca tại cộng đồng.

2 trường hợp phát hiện qua sàng lọc người ho sốt cộng đồng gồm chị L.T.T,  47 tuổi và anh N.Q.T, 49 tuổi ở 116 Nhân Hoà, phường Nhân Chính, Thanh Xuân.

Trong đó, chị T xuất hiện triệu chứng hắt hơi từ ngày 31/8. Ngày 4/9, chồng chị cũng xuất hiện triệu chứng tương tự. 2 vợ chồng bệnh nhân đã khai báo ra Trạm Y tế, ngày 5/9 được lấy mẫu gộp, kết quả dương tính. Ngày 6/9, họ được lấy mẫu đơn, cho kết quả khẳng định dương tính.

Trường hợp phát hiện dương tính qua sàng lọc đối tượng nguy cơ là chị N.T.N, 41 tuổi, ở xã Tân Minh, Thường Tín.

Chị mắc bệnh tâm thần phân liệt, hàng ngày ra đồng làm việc và không nhớ lịch trình đi lại, sinh hoạt khác. Định kỳ, chị đi lấy thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Thường Tín 2 tháng/lần, lần gần nhất lấy ngày 22/7. Ngày 6/9, chị được lấy mẫu xét nghiệm theo diện đối tượng nguy cơ cao, kết quả dương tính.

Trong 26 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng có 21 ca ở quận Thanh Xuân (1 ca ở phường Khương Trung, số còn lại ở phường Thanh Xuân Trung), Thanh Trì (4), Hai Bà Trưng (1). 

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.614 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.569 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.045 ca.

(Nguồn: Gia đình & Xã hội)

Từng nhiễm SARS-CoV-2 và tiêm vắc xin, người đàn ông vẫn mắc COVID-19, Hà Nội sáng 7/9 có 5 ca

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 06/9 đến 06h ngày 07/9 toàn thành phố ghi nhận 5 bệnh nhân, trong đó: 01 ca tại cộng đồng, 04 ca tại khu cách ly. Các bệnh nhân ở quận: Hà Đông (3), Đống Đa (1), Cầu Giấy (1). Trong đó: Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (4), Sàng lọc ho sốt (1).

01 ca bệnh thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng, chưa rõ nguồn lây là bệnh nhân N.T.P, nam, sinh năm 1968, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy. Bệnh nhân có tiền sử mắc COVID-19 ngày 8/11/2020 tại Nga. Ngày 3/9, bệnh nhân tiêm vắc xin tại số 21 Trung Liệt. Ngày 6/9, bệnh nhân đưa người nhà đi khám tại PKĐK Medlatec Tây Hồ, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (BV Medlatec thực hiện). Hiện tại, bệnh nhân không có triệu chứng.

Người đàn ông từng mắc COVID-19 trước đó 10 tháng và đã tiêm vắc xin vẫn mắc COVID-19.

Người đàn ông từng mắc COVID-19 trước đó 10 tháng và đã tiêm vắc xin vẫn mắc COVID-19.

04 ca là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng

- T.Đ.H, nam, sinh năm 1974, ở Hàng Bột, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 của ca dương tính đã được công bố trước đó, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 22/8. Ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

- N.T.H.H, nữ, sinh năm 1977, ở Quang Trung, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 (mẹ) của ca dương tính đã được công bố trước đó. Ngày 5/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.Q.L, Nữ, sinh năm 2009, ở Quang Trung, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 (em) của ca dương tính đã được công bố trước đó. Ngày 5/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.T.H, nữ, sinh năm 1983, ở Phú Lương, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của ca dương tính đã được công bố trước đó, được xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung từ 3/9. Ngày 6/9, xuất hiện ho, đau họng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.585 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.566 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.019 ca.

Về kết quả lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, tính đến 18h00 ngày 6/9, toàn thành phố đã lấy được 759.945/1.000.000 mẫu, đạt 75,99% kế hoạch. 

Đã có 299.132 mẫu có kết quả (299.129 mẫu âm tính và 03 mẫu dương tính). Số mẫu dương tính là các đối tượng thuộc khu vực nguy cơ cao, trong đó Thanh Trì 01 ca tại Tả Thanh Oai, Thanh Xuân có 01 ca tại Thanh Xuân Trung và Hà Đông có 01 ca tại Quang Trung.

Ăn uống thế nào cho mau khỏi COVID khi điều trị tại nhà?
Khi đang là F0 phải điều trị tại nhà, nhiều người lo lắng về việc bổ sung dinh dưỡng sao cho hợp lý. PGS.TS.BS. Nguyễn Xuân Ninh - Phụ trách phòng...

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19