Tưởng con sốt do viêm amidan, đến khi con hôn mê mới biết mắc bệnh dễ nhầm với cảm sốt

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 24/09/2021 14:20 PM (GMT+7)

Sau cơn sốt nhẹ tưởng không có gì nguy hiểm, bé trai bất ngờ mất ý thức, chuyển viện trong tình trạng nguy kịch, có lúc tưởng chừng không qua khỏi.

Nguy kịch sau cơn sốt nhẹ

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi bị viêm cơ tim cấp do virus với tình trạng rất nặng. Đó là trường hợp của bé P.N.N (trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ), hiện sau khi được các bác sĩ điều trị, tình trạng của bé N đã tạm thoát khỏi cơn nguy kịch.

Theo lời kể của gia đình, 4 ngày trước khi vào viện, bé N có biểu hiện sốt nhẹ. Gia đình chủ quan chỉ đưa ra phòng khám tư nhân kiểm tra và chẩn đoán bị viêm amidan, bác sĩ cho điều trị bằng kháng sinh tại nhà. Dù đã uống kháng sinh 3 ngày nhưng bé N không đỡ, sốt cao hơn, nôn nhiều, ăn kém, khát nước, đi tiểu nhiều lần.

Khi trẻ rơi vào tình trạng mất ý thức, gia đình đưa đến trung tâm y tế huyện cấp cứu, rồi chuyển tới BV Sản Nhi tỉnh Phú Thọ điều trị. Tại đây, trẻ được chẩn đoán ban đầu là hôn mê do nhiễm toan ceton do đái tháo đường.

Sau 2 tiếng kể từ khi vào viện, tình trạng trẻ tiếp tục diễn biến nặng khi có rối loạn nhịp tim, xuất hiện nhưng cơn rung thất và ngưng tim 3 lần. Các bác sĩ phải ép tim, sốc điện và may mắn lặp lại được tuần hoàn cho trẻ. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán bé N bị viêm cơ tim, may mắn là không bị tim bẩm sinh.

Bé trai đã hồi phục thần kỳ và chuẩn bị được xuất viện.

Bé trai đã hồi phục thần kỳ và chuẩn bị được xuất viện.

Ths.BS Cao Việt Hưng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết, quá trình điều trị cho bé N gặp không ít khó khăn, có lúc gần như không còn hy vọng vì lọc máu liên tiếp 5 ngày nhưng khả năng co bóp cơ tim kém, thận chưa hoạt động trở lại.

May mắn đã mỉm cười khi đến ngày thứ 6 lọc máu, bé đã có chút nước tiểu, chỉ số sinh tồn của bé tốt lên, chức năng tim bắt đầu cải thiện. “Đến nay sau 3 tuần điều trị, bé N đã ổn định và có kế hoạch được xuất viện”, BS Hùng thông tin.

Bệnh viêm cơ tim rất dễ nhầm lẫn

Theo bác sĩ Hùng, viêm cơ tim cấp đặc biệt nguy hiểm nhưng triệu trứng ban đầu không đặc hiệu và dễ lẫn với cúm sốt thông thường. Thực tế cho thấy, có trẻ sốt kéo dài 4-5 ngày đầu hoàn toàn bình thường, trẻ vẫn ăn uống được, chơi ngoan cho đến ngày thứ 5, thứ 6 mới biểu hiện bệnh rõ rệt.

Chính vì vậy, cha mẹ, người chăm sóc trẻ có thể dễ nhầm lẫn với các bệnh lý cảm sốt thông thường khác nên tự mua thuốc về điều trị cho trẻ. Chỉ khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu nặng nề mới đưa trẻ đến bệnh viện dẫn đến việc điều trị chậm trễ, khó khăn.

Dấu hiệu ban đầu khi bị viêm cơ tim cấp rất dễ nhầm lần với bệnh khác.

Dấu hiệu ban đầu khi bị viêm cơ tim cấp rất dễ nhầm lần với bệnh khác.

Viêm cơ tim ở trẻ nếu được phát hiện và điều trị kịp thời sau phục hồi sẽ không để lại di chứng. Nhưng ngược lại, nhiều trường hợp nặng, phát hiện bệnh muộn, nguy cơ để lại biến chứng suy tim hoặc rối loạn nhịp tim, thậm chí có nguy cơ tử vong cao.

Để có thể phòng ngừa, hạn chế nguy cơ xảy ra tình trạng viêm cơ tim cấp ở trẻ, các bác sĩ khuyến cáo bố mẹ cần cho trẻ ăn uống khoa học, đủ dinh dưỡng và khoáng chất để nâng cao sức đề kháng; hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người lớn hay những trẻ khác đã mắc bệnh liên quan đến siêu vi như cảm cúm, quai bị, rubella,… Đồng thời cần thực hiện tiêm chủng đầy đủ cho trẻ, đặc biệt là các mũi tiêm chủng bạch hầu, cúm, quai bị, rubella.

Khi trẻ có những dấu hiệu bất thường như sốt, khó thở, tim đập nhanh hơn bình thường hoặc trẻ quấy khóc, bỏ ăn,… cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không tự ý cho trẻ dùng thuốc điều trị tại nhà bởi các bệnh lý nguy hiểm có thể diễn biến nặng rất nhanh, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

Đôi chân là trái tim thứ hai của con người, 6 cách ngâm chân giúp người khỏe, sống lâu
Chân được ví như "trái tim thứ 2" của cơ thể, bảo vệ và chăm sóc đôi bàn chân tốt sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ.

Sống khỏe

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tim