Vợ lãnh cảm sau một lần chồng quên mặc "áo mưa" và những điều nhiều đàn ông không hiểu

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 08/03/2022 09:28 AM (GMT+7)

Chuyện phải xử lý sau khi vỡ kế hoạch không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe người phụ nữ trong thời gian ngắn mà có thể khiến họ mất cả cảm hứng với chuyện chăn gối.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Phan Chí Thành là một chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình dục ở nữ giới, nhất là rối loạn chức năng tình dục nữ.

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

img alt src/upload/1-2022/images/2022-03-07/lanh-cam-1646642995-118-width600height399.jpg stylewidth: 600px; height: 399px; /

Mẹ hai con sợ “chuyện ấy” vì tránh thai nhưng vẫn có bầu

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, từ xưa đến nay, việc có thai ngoài ý muốn luôn là nỗi ám ảnh của người phụ nữ, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, từ đó khiến chuyện quan hệ tình dục cũng đi xuống.

Qua việc tiếp nhận thăm khám và tư vấn cho bệnh nhân, bác sĩ Thành đã gặp nhiều chị em không còn cảm xúc khi làm “chuyện ấy”, thậm chí là lãnh cảm tình dục sau những lần dùng biện pháp tránh thai mà vẫn "vỡ kế hoạch", phải bỏ thai. Chị T.H (ở Vĩnh Phúc) là một trường hợp như vậy.

Dù mới 30 tuổi nhưng chị H luôn sợ quan hệ. Mỗi khi gần gũi chồng, chị lo lắng nên không thể đạt được khoái cảm và lên đỉnh.

Chị H chia sẻ, hai vợ chồng chị đã có 2 con và không có ý định sinh thêm. Trong một lần quan hệ, chồng chị không dùng bao cao su, không kịp xuất tinh ra ngoài. Sáng hôm sau, chị đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng rồi vẫn có bầu và sau đó phải đi phá khi thai được 8 tuần tuổi.

Vợ lãnh cảm sau một lần chồng quên mặc amp;#34;áo mưaamp;#34; và những điều nhiều đàn ông không hiểu - 2

Có thai ngoài ý muốn khiến nhiều chị em luôn lo lắng, ám ảnh, dẫn tới giảm ham muốn tình dục. Ảnh minh họa.

Kể từ sau lần đó, dù chồng mỗi lần quan hệ có dùng bao cao su, thậm chí là 2 cái/lần, chị H vẫn bất an và sợ không muốn quan hệ. Sau khi được bác sĩ phòng khám sản khoa ở Vĩnh Phúc tư vấn, chị H đã dùng thuốc tránh thai hàng ngày nhưng chị vẫn không yên tâm.

“Thật sự tôi sợ mỗi khi gần gũi chồng, dần dần tôi chẳng còn ham muốn nữa. Nhiều lúc chiều chồng, tôi nằm ra như khúc gỗ, nhưng tới lúc vào cuộc, nỗi sợ nhỡ có bầu thì sao khiến tôi lại đẩy chồng ra. Vài lần như vậy, tôi biết chồng cũng không bằng lòng, nhưng anh chấp nhận “nhịn” vì thương tôi”, chị H tâm sự.

Người phụ nữ bỏ quá nhiều “vốn” trong mỗi lần quan hệ tình dục

Bác sĩ Phan Chí Thành cho biết, những trường hợp như chị H không hề hiếm gặp, thậm chí ngay cả những người phụ nữ có kế hoạch mang thai, sau khi sinh con cũng rơi vào tình trạng như vậy. 

“Người phụ nữ trải qua 9 tháng 10 ngày mang thai, rồi trải qua quá trình sinh đẻ, áp lực nuôi con nhỏ sau đó… Tất cả đều ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của họ. 

Với những người mang thai ngoài ý muốn, rồi phải bỏ thai thì áp lực này sẽ lớn hơn rất nhiều. Mỗi lần quan hệ, người phụ nữ sẽ thường nghĩ đến chuyện đã qua và luôn cảm thấy tội lỗi, rồi đổ lỗi cho mình vì ham vui nên như vậy. Hay như trường hợp trên, vì tránh thai không đến nơi, đến chốn nên dẫn đến hậu quả ngoài ý muốn.

Tất cả điều đó khiến người phụ nữ day dứt và mỗi lần quan hệ họ nghĩ đến chuyện đó và khó lên đỉnh được. Nếu không được can thiệp, tư vấn tâm lý kịp thời, dần dần họ dễ trở nên lãnh cảm, chẳng có ham muốn chuyện chăn gối nữa”, bác sĩ Thành chia sẻ.

Chị em phụ nữ cần chủ động trong việc muốn hay không muốn có thai. Ảnh minh họa.

Chị em phụ nữ cần chủ động trong việc muốn hay không muốn có thai. Ảnh minh họa.

Trong suy nghĩ của nam giới, quan hệ là để được vui vẻ, được lan tỏa nòi giống… Còn với người phụ nữ khi làm “chuyện ấy” họ bỏ rất nhiều “vốn”, cả thể chất và tinh thần. Do vậy, việc mang thai ngoài ý muốn sẽ ám ảnh và ảnh hưởng vô cùng lớn cả về sức khỏe thể chất và tinh thần... 

“Với những trường hợp chưa lập gia đình, nam giới sau “cuộc yêu” có thể sẽ chạy luôn theo kiểu “quất ngựa truy phong”, còn người con gái sau đó nếu có thai ngoài ý muốn, họ sẽ mất hết từ danh dự, sự kỳ thị đến sức khỏe và có thể cả công việc 

Đó chính là sự khác nhau giữa tình dục ở nam và nữ. Và cũng là lý do vì sao có những người người phụ nữ sau khi trải qua những lần mang thai, phá thai, lo tránh thai mà mất luôn cảm xúc, lãnh cảm tình dục”, bác sĩ Thành cho hay.

Chị em có thể hoàn toàn chủ động trong việc tránh thai

Theo bác sĩ Thành, việc chủ động tránh thai đối với người phụ nữ là vô cùng quan trọng. Trước đây khi bao cao su là biện pháp tránh thai duy nhất thì việc tránh thai chủ yếu do người nam giới quyết định. Tuy nhiên, khi thuốc tránh thai ra đời thì nó đã tạo ra một cuộc “cách mạng” tình dục, nhất là với người phụ nữ. Người phụ nữ hoàn toàn có thể chủ động trong việc muốn có thai hay không.

Đặc biệt ngày nay, mọi người càng có nhiều sự lựa chọn sao cho biện pháp tránh thai đó phù hợp với cơ địa mình, vì hiện có rất nhiều biện pháp tránh thai khác nhau. “Với cá nhân tôi là một bác sĩ sản khoa, điều đầu tiên tôi khuyên mọi người hãy lựa chọn phương pháp tránh thai phù hợp với cơ địa bản thân. 

Thứ hai là nên lựa chọn phương pháp tránh thai lâu dài ví dụ như tiêm thuốc tránh thai, cấy que tránh thai với người chưa có gia đình. Còn người sinh đủ con ngoài hai phương pháp trên, có thể sử dụng phương pháp đặt vòng, triệt sản…

Thuốc tránh thai hàng ngày cũng là một biện pháp tốt, tuy nhiên nếu quên không uống thì nguy cơ có thai sẽ cao (việc chị em quên uống thuốc tránh thai khá thường gặp). Đặc biệt là với những bạn tuổi còn trẻ chưa có gia đình, việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp nguy cơ có thai vẫn rất lớn”, bác sĩ Thành khuyến cáo.

Vợ Bắc Ninh dẫn chồng đi chỉnh lại cậu nhỏ vì mỗi lần quan hệ đều thấy bốc mùi
Thấy "cậu nhỏ" của chồng có mùi khó chịu, lo sợ để lâu sẽ bị "hỏng" nên người vợ quyết định đưa chồng đi khám để xử lý.

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục