Xét nghiệm nhanh phát hiện 14 ca dương tính, Hải Phòng ghi nhận trường hợp đầu tiên

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 28/01/2021 20:01 PM (GMT+7)

Qua xét nghiệm nhanh phát hiện 14 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 3 tỉnh, thành phố là Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Chiều muộn ngày 28/1, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về việc phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tốc độ lây nhiễm COVID-19 trong đợt này rất cao. Theo báo cáo mới nhất từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, qua xét nghiệm nhanh ghi nhận thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh Hải Dương.

Cũng qua xét nghiệm nhanh, ngành y tế tỉnh Quảng Ninh ghi nhận thêm 2 ca dương tính và TP Hải Phòng ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, trường hợp dương tính ở Hải Phòng mới trở về từ Hải Dương.

Xét nghiệm nhanh phát hiện 14 ca dương tính, Hải Phòng ghi nhận trường hợp đầu tiên - 1

Lực lượng y tế phun khử khuẩn tại BV trẻ em Hải Phòng

Báo cáo về diễn biến tình hình dịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Giám đốc Sở Y tế Trần Anh Cường cho biết, tính đến 17h, Hải Phòng đã truy vết được 67 trường hợp F1, đã đưa đi cách ly, 237 trường hợp F2. Ngành y tế triển khai lấy mẫu bước đầu 21 trường hợp âm tính, 1 trường hợp dương tính tại Bệnh viện Trẻ em là người Hải Dương (kết quả: mẹ dương tính, con âm tính), hiện trường hợp này đã chuyển về Hải Dương điều trị.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là tại tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận định có số ca bệnh có thể tăng lên trong những ngày tới. Đồng thời Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chỉ đạo các bộ phận liên quan thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương, để thực hiện điều trị tại chỗ các ca bệnh. Bộ trưởng chỉ đạo cấp dư trang thiết bị phòng dịch cho các bệnh viện này để thực hiện tốt công tác điều trị.

Xét nghiệm nhanh phát hiện 14 ca dương tính, Hải Phòng ghi nhận trường hợp đầu tiên - 2

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp phòng chống dịch vào chiều muộn ngày 28/1.

Theo đó, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai sẽ có nhiệm vụ thiết lập 2 bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh và Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Bệnh viện dã chiến thứ 3 sẽ được thiết lập tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương. Toàn bộ trang thiết bị của bệnh viện dã chiến được thiết lập tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) hồi tháng 8 năm ngoái sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương.

Bộ Y tế: Trong vòng 24 giờ qua Việt Nam ghi nhận 91 ca mắc mới COVID-19
Bộ Y tế vừa công bố, trong vòng 24 giờ qua Việt Nam ghi nhận thêm 91 ca mắc COVID-19, trong đó có 84 ca lây nhiễm trong cộng đồng.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19