Cận cảnh loạt trang sức đắt giá nhất thế giới thuộc về Hoàng gia Anh, chị em vào ngắm "lấy vía" giàu sang

Jay - Ngày 07/03/2023 16:00 PM (GMT+7)

Những món trang sức như vòng cổ, trâm cài áo… của giới Hoàng gia Anh luôn là tâm điểm chú ý của những người mê kim hoàng.

Vòng cổ 38 viên kim cương của Vương phi xứ Wales:

Đứng đầu danh sách chính là chiếc vòng cổ có tên gọi Cartier Nizam of Hyderabad. Được chế tác vào năm 1930, chiếc vòng cổ được làm hoàn toàn từ kim cương, bao gồm 38 viên kim cương giác cắt Brilliant, 13 viên kim cương giác cắt ngọc lục bảo và kim cương giọt nước hình quả lê ở trung tâm. Nó có giá 80 triệu USD, một gia tài khổng lồ mà bao nhiêu người ao ước có được.

Được biết chiếc vòng cổ rất nhiều kim cương quý giá này là món trang sức hoàng gia có giá trị nhất được biết đến là chiếc vòng cổ Nizam of Hyderabad. Vua Nizam của Nhà nước Hyderabad (nay là thành phố thuộc Ấn Độ) tặng cho Nữ hoàng (lúc đó là Công chúa Elizabeth) làm quà cưới năm 1947. Giờ đây, món trang sức đắt giá hàng đầu thế giới này thuộc sở hữu của Vương phi xứ Wales, Kate Middleton.

Vòng cổ kim cương lấp lánh đắt giá nhất thế giới và có giá trị lịch sử.

Vòng cổ kim cương lấp lánh đắt giá nhất thế giới và có giá trị lịch sử. 

Chiếc vòng cổ đỉnh sức được giới thời trang đánh giá rất cao.

Chiếc vòng cổ đỉnh sức được giới thời trang đánh giá rất cao. 

Trâm cài áo của cố Nữ hoàng Elizabeth II:

Trâm cài áo có tên là Granny's Chips, một trong những món trang sức yêu thích của Nữ hoàng Elizabeth II lúc sinh thời. Theo truyền thông Anh, tên gọi này thể hiện tình cảm của nữ hoàng dành cho bà ngoại, Nữ hoàng Mary - người đã tặng bà hai viên kim cương khi bà lên ngôi.

Với thiết kế đơn giản để nối liền hai viên kim cương siêu khủng thành một chiếc cài áo, nhưng giá trị và độ nổi tiếng của chiếc cài này luôn là niềm ao ước của bao người. Thậm chí nó đã lọt vào danh sách những món trang sức đắt giá nhất trên thế giới với giá trị ước tính của chiếc trâm cài khoảng 61 triệu USD.

Theo đó, hai viên kim cương có tên là Cullinan III và IV, nặng khoảng 150 carat. Chúng được cắt ra từ viên kim cương thô lớn nhất trên thế giới từng được tìm thấy vào đầu thế kỷ 20 (3106 carat) ở Cullinan, Nam Phi. Chính phủ Nam Phi tặng nó cho Nữ hoàng Mary. 

Thiết kế đơn giản nhưng giá trị là siêu khủng.

Thiết kế đơn giản nhưng giá trị là siêu khủng. 

Hoa cài áo quý giá và đẳng cấp không gì sánh bằng.

Hoa cài áo quý giá và đẳng cấp không gì sánh bằng.

Trâm cài áo kim cương hồng: 

Bộ sưu tập trang sức lộng lẫy của Nữ hoàng bao gồm một số món đồ cực kỳ hiếm đến nỗi chúng có thể nổi bật giữa phần còn lại của sự lấp lánh ngoạn mục. Tác phẩm của ngày hôm nay, Chiếc trâm cài kim cương hồng Williamson, bao gồm một trong những viên kim cương hồng hoàn mỹ hiếm nhất trên thế giới

Theo đó, nữ hoàng Elizabeth II được tặng một viên kim cương hồng vào năm 1947 thay cho quà mừng cưới từ nhà địa chất John Thoburn Williamson. Ông tìm thấy nó tại mỏ đá quý ở Tanzania (Đông Phi). Cartier chế tác viên đá quý nặng 54,5 carat thành 23,6 carat rồi gắn vào vị trí trung tâm của chiếc trâm hình hoa trường thọ khung bạch kim, trang trí thêm bằng 203 viên kim cương trắng. 

Tác phẩm được hoàn thành vào năm 1953, năm đăng cơ của Nữ hoàng. Bà thường đeo nó vào những dịp trọng đại như chụp ảnh chân dung gia đình, đám cưới của Thái tử Charles và Công nương Diana năm 1981, Hoàng tử Edward và Sophie năm 1999, cũng như tại cuộc gặp với cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2009. Giá trị của chiếc trâm cài ước tính 30,5 triệu USD.

Trâm cái áo kim cương hồng ngọt ngào và đắt giá.

Trâm cái áo kim cương hồng ngọt ngào và đắt giá. 

Đây là món trang sức được bà yêu thích và thường xuyên trưng dụng.

Đây là món trang sức được bà yêu thích và thường xuyên trưng dụng. 

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đeo trang sức sương sương 3 tỷ đồng, thắp sáng thảm đỏ danh giá
“Mở hàng” thảm đỏ đầu năm, Thùy Tiên gây bão mạng với nhan sắc chuẩn hoa hậu quốc tế cùng gu thời trang đẳng cấp.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Theo Jay
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Công nương Kate Middleton