9X mặc toàn đồ của năm 1940 nhưng không hề cũ, áp dụng chơi Tết chất hơn áo dài

Anh Vũ - Ngày 21/01/2022 06:30 AM (GMT+7)

Nếu bạn đang suy nghĩ về một phong cách diện đi chúc Tết năm nay sao cho thật mới nhưng cũng không kém phần cổ điển thì style vintage của cô nàng này là 1 gợi ý hay ho.

Những năm gần đây, xu hướng thời trang của những năm thập niên cũ đang một lần nữa được sống lại. Các nhà mốt lừng danh cũng không ngừng đón nhận sự trở lại của những item đậm chất vintage với con mắt thẩm mỹ, sáng tạo. Netizen Việt cũng không nằm ngoài trào lưu thời trang cổ điển nhưng đầy mới lạ này. Trên khắp các diễn đàn mạng, dân tình nhiệt liệt "thả tim" cho những bộ cánh càng cổ lại càng đẹp.

Tuy nhiên, mặc đồ cổ nhưng phối làm sao để trông vẫn đẹp sang hay không bị cũ là điều không phải ai muốn cũng làm được. Mới đây, trên một group thời trang, hội chị em được dịp mở mang tầm mắt với cách phối của 9X Hà Nội mê đồ vintage.

Màn chào sân của cô nàng thích săn đồ second-hand nhận về hơn 2.200 reaction cùng hàng trăm bình luận khen ngợi, xuýt xoa.

Màn chào sân của cô nàng thích săn đồ second-hand nhận về hơn 2.200 reaction cùng hàng trăm bình luận khen ngợi, xuýt xoa.

9X mặc toàn đồ của năm 1940 nhưng không hề cũ, áp dụng chơi Tết chất hơn áo dài - 2
Đây không phải hình của những cô nàng mẫu những năm thập niên 80-90s! Đây chỉ là một cô nàng của thế kỉ 21 đang mix amp; match theo xu hướng thời trang năm xưa.

Đây không phải hình của những cô nàng mẫu những năm thập niên 80-90s! Đây chỉ là một cô nàng của thế kỉ 21 đang mix & match theo xu hướng thời trang năm xưa.

9X mặc toàn đồ của năm 1940 nhưng không hề cũ, áp dụng chơi Tết chất hơn áo dài - 4
Nhằm hướng tới nội dung bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi tiêu mua sắm, cô nàng này đã săn lùng được những item chuẩn cổ điển. Có món đồ được sản xuất từ những năm 1940-1980. Tuy nhiên, khi mix lên nếu không nói, có lẽ khó ai có thể ngờ được tuổi thọ của những món đồ cô nàng này mặc lên người.

Nhằm hướng tới nội dung bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi tiêu mua sắm, cô nàng này đã săn lùng được những item chuẩn cổ điển. Có món đồ được sản xuất từ những năm 1940-1980. Tuy nhiên, khi mix lên nếu không nói, có lẽ khó ai có thể ngờ được tuổi thọ của những món đồ cô nàng này mặc lên người.

Sau nhiều năm là nhân viên văn phòng, cô nàng rẽ nhánh sang làm thời trang và theo đuổi style đậm chất cổ điển. Hãy cùng trò chuyện để tìm hiểu xem, bí kíp ăn diện hút bộn like của cô nàng này là gì.

9X mặc toàn đồ của năm 1940 nhưng không hề cũ, áp dụng chơi Tết chất hơn áo dài - 6

Khoảng thời gian gần đây, thời trang vintage hay phong cách diện đậm chất Hongkong đang là hot trend được không chỉ giới trẻ mà nhiều chị em ngoài 30 mê mẩn. Bạn có thể chia sẻ chút lí do bản thân mình định hướng theo style này?

Có lẽ mình sinh nhầm thời, hoặc có thể hiểu mình sinh ra để mặc style vintage (cười lớn). Ông bà, bố mẹ mình đều là người Hà Nội cổ và cũng có sở thích sưu tầm cổ vật. Từ khi còn bé, mình được nuôi dạy theo văn hóa đậm chất Tràng An, được lớn lên trong thế giới cổ điển, có lẽ vậy mà cái chất cũ kỹ thuở xưa nó đã ăn vào máu, tỏa ra từ lối sống, cử chỉ, và phong cách ăn mặc hàng ngày. Tuy vẫn thuộc thế hệ genZ, nhưng tâm hồn và suy nghĩ của mình có đôi chút... già khi chỉ cảm thấy được là chính mình với thời trang cổ điển mà thôi.

Mặc đồ second-hand nhưng mặc làm sao để trông không cũ có lẽ là bí kíp nhiều người muốn được nghe từ người có trường kinh nghiệm mặc đẹp như bạn chia sẻ!

9X mặc toàn đồ của năm 1940 nhưng không hề cũ, áp dụng chơi Tết chất hơn áo dài - 7

Đồ second-hand cũng rất nhiều loại, nếu chỉ đơn thuần là đồ cũ của mặt hàng fast fashion, các bạn giặt ủi là lượt tinh tươm là lại trông như mới. Tuy nhiên, đồ đó mình không dùng!

Cái mình mặc cũng có thể gọi là second-hand, nhưng thuộc dòng vintage, sản xuất trước những năm 1980, theo cách dễ hiểu nhất thì là đồ cổ điển thuần túy. Mà đã là đồ cổ thì mình không muốn nó trông như mới. Như vậy đâu khác gì mua đồ retro hay đồ mới. Cái khí chất xưa cũ, nhuốm màu của trầm tích thời gian là nét đẹp bất hủ của đồ cổ mà không một món đồ remake nào có thể tái hiện được. Đam mê của người có thú chơi đồ cổ có lẽ cũng xuất phát từ điều đó. Cũ nhưng bất hủ! Cổ nhưng không lỗi thời. Thời trang cổ điển là phong cách bất diệt và trường tồn với thời gian.

9X mặc toàn đồ của năm 1940 nhưng không hề cũ, áp dụng chơi Tết chất hơn áo dài - 8

Bạn có chia sẻ là mình săn được những món sản xuất tại Mỹ từ 1940-1980. Làm sao mà bạn có thể tìm được tài tình như vậy? Bí kíp chọn đồ second-hand với giá cả phải chăng của bạn là gì?

Với mình, săn đồ cổ là đam mê nên không gì là không thể. Với sự giúp sức của thương mại điện tử nên giờ đây, dù mình chỉ ngồi một chỗ, nhưng vẫn có thể săn lùng đồ vintage qua các shop online ở Mỹ, Nhật và các nước Châu Âu. Tuy nhiên, hình thức đấy chỉ phù hợp khi mua nhiều, còn mua lẻ thì phí vận chuyển từ nước ngoài và phí thanh toán hộ rất đắt. Do đó, mọi người có thể tìm tòi ở những shop thời trang chuyên bán đồ vintage chất lượng.

Trong mua sắm, nếu bạn đặt tiêu chí chất lượng hơn số lượng thì sẽ không khó để mua. Đồ vintage càng để lâu lại càng có giá trị nên không sợ mất giá sau này.

9X mặc toàn đồ của năm 1940 nhưng không hề cũ, áp dụng chơi Tết chất hơn áo dài - 9

Có nhiều người cho rằng, mặc đồ vintage trông dễ bị già. Bạn có nghĩ mình mặc già hay tips diện trẻ và trendy trong style này là gì?

Thật ra thì chẳng ai mặc đồ vintage mà bị già đâu. Quan trọng là do cách mình phối đồ và mẫu đó có hợp với dáng người hay không. Nếu biết cách lựa chọn bối cảnh chụp, bạn có thể trông giống gái Hồng Kông, lúc lại thanh lịch như quý cô nước Pháp, đôi khi cũng có thể thơ ngây, sắc sảo, tùy vào chủ đích của mỗi người. Để trông xuất thần trong mỗi outfit, có lẽ bạn nên ghi nhớ: mình "chơi đồ" chứ không phải đồ chơi mình. Đừng biến bản thân thành một chiếc mắc áo vô hồn, hãy nghĩ đơn giản như chơi đồ hàng thôi. Đã chơi là phải vui, đừng phức tạp hóa.

9X mặc toàn đồ của năm 1940 nhưng không hề cũ, áp dụng chơi Tết chất hơn áo dài - 10

Nếu được chọn những món đồ cơ bản nhất cần phải sắm với 1 người muốn mặc theo style của bạn, bạn sẽ chọn gì? 

Phong cách vintage có thể biến hoá khôn lường nên phụ kiện cũng vô vàn. Tuy nhiên, với người mới chơi, để an toàn và tiết kiệm nhất thì có lẽ bạn nên bắt đầu với chiếc đầm vintage. Bản thân nó đã chứa đựng nhiều nội dung và ý nghĩa nên không mất công phối quá nhiều. Khi đủng đỉnh tài chính hơn thì bạn có thể cân nhắc phối kèm phụ kiện như: găng tay, mũ, giày cổ điển, pin cài áo, hoa tai và vòng ngọc trai.

9X mặc toàn đồ của năm 1940 nhưng không hề cũ, áp dụng chơi Tết chất hơn áo dài - 11

Bảo Thy lên đồ thả dáng bên xế hộp, hé lộ điểm được chồng đại gia cưng
Sau sinh chưa được bao lâu, Bảo Thy vẫn chưa lại dáng hoàn toàn. Dẫu vậy, quý cô U35 vẫn có nhiều tuyệt chiêu ăn diện giấu bụng và đậm chất phu nhân...

Thời trang cho phụ nữ U30-U40

Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gặp gỡ nhân vật đẹp