Đầu năm mặc đầm hoa là đẹp đỉnh nhưng để không già chát, các nàng chớ nên chọn mấy kiểu này

Bạc Hà - Ngày 29/01/2023 14:30 PM (GMT+7)

Những chiếc đầm hoa nữ tính, dịu dàng luôn làm phái đẹp mê mẩn. Nhưng không phải mẫu đầm hoa nào cũng có thể giúp các nàng có một vẻ ngoài hoàn hảo nhất.

Chẳng còn gì tuyệt vời bằng việc chị em xúng xính những chiếc đầm hoa trong không khí rộn ràng của mùa xuân. Tuy nhiên, các quý cô cần phải tránh ngay 4 kiểu đầm hoa dưới đây để không tự biến mình thành "bà thím":

Đầm hoa tối màu dáng dài

Khi diện kiểu đầm này, các cô gái sẽ trông "dừ" hơn ít nhất 5 tuổi. Thiết kế dáng dài còn có nhược điểm là dễ làm người mặc trông thấp đi vài phần. Ngoài ra, tông màu tối khiến tổng thể outfit của chị em không được sáng sủa và bắt mắt. Từng đấy lý do kể ra đã đủ để thấy những chiếc đầm hoa tối màu dáng dài chưa bao giờ là lựa chọn khôn ngoan dành cho các quý cô. Thay vào đó, các cô gái hãy ưu tiên mặc các thiết kế đầm hoa dáng ngắn hoặc lửng và có màu sắc tươi sáng. Có như vậy thì các nàng mới bảo toàn được phong độ mặc đẹp của bản thân trong mắt những người xung quanh.

Đầm hoa tối màu dáng dài chắc chắn sẽ làm các nàng trông già đi vài tuổi.

Đầm hoa tối màu dáng dài chắc chắn sẽ làm các nàng trông già đi vài tuổi.

Chị em hãy mặc những thiết kế đầm có màu sắc tươi sáng để thêm phần trẻ trung.

Chị em hãy mặc những thiết kế đầm có màu sắc tươi sáng để thêm phần trẻ trung.

Đầm hoa quá rộng, không nhấn eo

Những kiểu đầm rộng rãi, không nhấn eo tuy thoải mái vô cùng nhưng chẳng thể giúp chị em thăng hạng phong cách. Chúng tạo cảm giác vóc dáng của các quý cô thẳng đuột từ trên xuống dưới, kém thẩm mỹ. Nếu không muốn trông mình trông già nua kém xinh, các quý cô vẫn nên diện các mẫu đầm hoa có nhấn eo ngay cả khi bản thân không sở hữu vòng 2 chuẩn chỉnh. 

Kiểu đầm quá rộng và không nhấn eo sẽ chẳng thể giúp các quý cô tôn dáng.

Kiểu đầm quá rộng và không nhấn eo sẽ chẳng thể giúp các quý cô tôn dáng.

Đầm nhợt nhạt, không rõ ràng về hoa văn và màu sắc

Một trong những item các cô gái cần tránh nữa là kiểu đầm hoa có màu sắc và họa tiết nhạt nhòa, không rõ ràng. Chúng chỉ khiến làn da của các nàng kém sắc, từ đó nhìn già hơn hẳn so với tuổi thật mà thôi. Để lúc nào trông cũng tươi trẻ và giàu sức sống, chị em hãy tự tin mặc những thiết kế đầm có gam màu sáng, hoa văn sắc nét. Đây cũng là lựa chọn của rất nhiều tín đồ thời trang.

Thay vì đầm hoa nhạt nhòa, các cô gái diện các kiểu đầm có họa tiết sắc nét sẽ hợp lý hơn.

Thay vì đầm hoa nhạt nhòa, các cô gái diện các kiểu đầm có họa tiết sắc nét sẽ hợp lý hơn.

Đầm hoa cổ cao

Chi tiết cổ cao tưởng chừng kín đáo nhưng rất dễ trở thành "con dao hai lưỡi". Chúng có thể làm cho phần cổ của người mặc trông ngắn ngủn và thiếu trẻ trung. Vì thế, những chiếc đầm hoa cổ cao giờ đây cũng không còn được yêu thích nữa. Những mẫu đầm với thiết kế cổ chữ V "hach" dáng thon gọn" hay cổ vuông lấp ló thềm ngực gợi cảm mới là gợi ý giúp các quý cô tăng điểm duyên dáng.

Đầm hoa cổ cao tuy kín đáo nhưng tạo cảm giác già nua cho người mặc.

Đầm hoa cổ cao tuy kín đáo nhưng tạo cảm giác già nua cho người mặc.

Một chiếc đầm hoa cổ chữ V sẽ tôn lên vẻ quyến rũ của các nàng.

Một chiếc đầm hoa cổ chữ V sẽ tôn lên vẻ quyến rũ của các nàng.

Mắc phải 4 lỗi to đùng này, diện đầm hoa nhất định bị chê bai
Đầm hoa được phái đẹp diện rất nhiều trong mùa hè vì sự trẻ trung, xinh xẻo của chúng. Tuy nhiên, nếu không khéo léo trong cách lựa chọn, chị em rất dễ trở thành "thảm họa" thời trang với item này.

Tư vấn mặc đẹp

Theo Bạc Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn mặc đẹp