Đỗ Mạnh Cường: 'Hà Tăng không mặc đồ chùa của tôi'

Ngày 15/11/2013 07:44 AM (GMT+7)

'Tăng Thanh Hà luôn trả tiền sòng phẳng khi mặc đồ do tôi thiết kế', NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ.

Ngày 12/11 vừa qua, NTK Đỗ Mạnh Cường đã giới thiệu đến công chúng những mẫu thiết kế ấn tượng và mới nhất của mình trong show diễn thời trang mang tên Những cánh bướm cuối Thu.

Với xuất hiện của 70 người mẫu hàng đầu Việt Nam trên một sân khấu hình tròn đường kính 50m, chiều dài 100m, cùng với những cánh bướm được trang trí tại trung tâm và sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng đã giúp show diễn được mọi người khen ngợi hoành tráng, quy mô và đẳng cấp.

Nhưng ngay sau đó, nhiều cư dân mạng đã có những so sánh về sự giống nhau giữa cách dàn dựng sân khấu trong show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường với show diễn của thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới Givenchy trong Tuần lễ Thời trang Xuân/Hè 2014 diễn ra tại Paris vừa qua.

Mặc dù nhiều người công nhận sân khấu catwalk hình tròn của Đỗ Mạnh Cường là một sự đầu tư táo bạo khi anh là người đầu tiên thực hiện ý tưởng này cho show thời trang của mình tại Việt Nam, nhưng đồng thời cũng có một số bài báo cũng nhận xét, thực chất đó chỉ là sự "sao chép", thêm bớt và tái hiện lại ý tưởng cũ mà ở show diễn của Givenchy người ta đã làm.

Đỗ Mạnh Cường: Hà Tăng không mặc đồ chùa của tôi - 1

Sân khấu hình tròn trong show Những cánh bướm cuối thu của Đỗ Mạnh Cường

Đỗ Mạnh Cường: Hà Tăng không mặc đồ chùa của tôi - 2

Nhiều ý kiến nhận xét giống sân khấu Givenchy cũng vừa diễn ra.

Trước khá nhiều ý kiến dư luận chẳng ngại cho rằng sân khấu Những cánh bướm cuối thu "đạo" ý tưởng nước ngoài, NTK Đỗ Mạnh Cường đã có những chia sẻ rất thẳng thắn.

- Anh nghĩ gì khi đọc một số ý kiến cho rằng sân khấu "Những cánh bướm cuối thu" đã "sao chép" ý tưởng thế giới?

(Cười), Ai cũng biết sân khấu thời trang của cả thế giới chỉ có hình chữ T, chữ U, hình vuông và hình tròn. Nếu nói tôi đạo hình tròn, thì không lẽ xưa nay cả thế giới đều sao chép như nhau sao? 

Tôi thấy mệt mỏi cho một số người quá. Kém tài mà cứ tỏ ra nói nhiều. Thôi kệ, ai muốn nói gì thì cứ để họ nói. Mấy chuyện này tôi cũng chẳng rảnh mà giải thích.

- Anh có nghĩ là những người này đã quá khắt khe với mình? 

Họ cứ khắt khe, vì đó là quyền của họ. Nhưng tôi nghĩ mình đâu nhất thiết phải quan tâm đến sự khắt khe của họ. Những người thích chê, họ có thể lựa chọn những show thời trang khác ở trong nước để thưởng thức. Show của tôi để phục vụ cho khách hàng của mình, cho bạn bè, và cho những người yêu mến tôi.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, chuyện của ai người náy lo. Tôi không cần ai phải lo lắng giúp tôi. Bởi thế họ khắt khe vậy thì họ làm show giúp tôi đi để coi có làm ra được cái trò gì không.

- Nhưng liệu sẽ có một vài ý kiến chê nào được anh tiếp thu để cải thiện trong những show diễn sau?

Bản thân tôi luôn ý thức được việc mình sẽ phải làm gì sau mỗi show diễn. Cái cần khắc phục thì tôi sẽ khắc phục, cái làm tốt thì tôi phát huy. Muốn làm thay đổi tôi thì họ nên đi học về thời trang trước, học xong, ra trường, thành công rồi hãy cho tôi lời khuyên. Họ đâu phải khách hàng của tôi, đâu nuôi sống tôi ngày nào mà cứ phải lo lắng cho tôi vậy. Tôi biết tự lo lắng và biết cách làm cho cuộc sống của mình được tốt nhất.

Nói chung, ý kiến chê bai từ những người không có trình độ thì tốt nhất tôi nên bỏ ngoài tai và cứ tiếp tục làm tốt công việc của mình. Đó là cách tốt nhất để cho họ cảm thấy xấu hổ.

Đỗ Mạnh Cường: Hà Tăng không mặc đồ chùa của tôi - 3

Đỗ Mạnh Cường và Tăng Thanh Hà

- Như vậy là anh đang rất hài lòng về những gì mình đã mang đến cho công chúng trong show diễn vừa rồi?

Đây là show diễn mà tôi hài lòng nhất từ trước đến giờ, từ cách người mẫu trình diễn, âm nhạc, âm thanh và cả ánh sáng. Riêng về mặt doanh thu thì tôi quá hài lòng, vì khi show chưa diễn ra nhưng đã đạt kỷ lục doanh số bán hàng cao nhất từ trước đến nay. 

Tôi rất hài lòng về không gian trong show diễn này, còn khán giả khi đi xem về đều cảm thấy thỏa mãn, vì ít ra họ được trải nghiệm những thứ họ chưa từng chứng kiến. Hiện tại tôi đang chuẩn bị mọi thứ để làm show Xuân/Hè 2014 sau khoảng 4 tháng nữa, Nói vậy là mọi người cũng đủ hiểu tôi có thể kiếm tiền từ thời trang thế nào.

- Show "Những cánh bướm cuối thu" được anh làm với mục đích là kiếm tiền hay muốn chứng tỏ đẳng cấp "ông hoàng" của mình?

Làm NTK thời trang mà không bán được đồ thì nên vứt hết nó vào thùng rác hoặc đốt đi cho xong. Những thương hiệu thời trang lớn trên thế giới cũng thường mang đồ đi đốt nếu không bán được đấy.

Tôi làm thời trang vì khách hàng, vì muốn họ mặc đẹp và muốn họ đồng ý trả nhiều tiền để mua sản phẩm của mình. Đương nhiên không phải cái gì cũng bán được. Trong nghề này, người có sức ảnh hưởng là người có nhiều khách hàng. Chẳng có NTK nào mà không cần bán được đồ và không cần khách hàng cả. Một NTK bán đồ với giá khá cao mà khách hàng vẫn mua thì có mấy người ở Việt Nam làm được.

- Anh là một trong số hiếm NTK làm được điều đó vì anh có hẳn một dàn ngôi sao nổi tiếng luôn ủng hộ anh trong mọi show diễn?

Điều đó đâu phải "vũ khí", mà đó là sự trân trọng của mọi người dành cho tôi cũng như tôi mang đến cho mọi người. Dĩ nhiên tôi khác nhiều NTK khác là ở chỗ đó. Cứ xem một NTK khác tổ chức show đi, họ sẽ mời được bao nhiêu ngôi sao đến xem và ủng hộ. Có thế mới biết sức mạnh của một NTK đối với công chúng.

- Tuyệt chiêu để anh giữ chân những ngôi sao này là hết lòng chiều chuộng họ?

Tôi làm show hơn 1000 người tham dự, nhưng trong đó quy tụ hầu hết những ngôi sao hạng A tại Việt Nam. Ngoài ra còn có rất nhiều doanh nhân khét tiếng khác không bao giờ đi show của những người khác.

Chẳng có tuyệt chiêu hay bí quyết gì cả. Đơn giản là vì mọi người luôn yêu mến và ủng hộ khi tôi đang thay đổi cách nhìn của mọi người về những show diễn thời trang trong nước.

- Hà Tăng được xem là ngôi sao đình đám bật nhất showbiz. Cô ấy dường như chỉ xuất hiện trong show của anh mà hiếm khi có mặt tại bất kỳ show của NTK khác. Anh có nghĩ mình đã đươc "ngọc nữ" quá ưu ái và dành nhiều tình cảm?

Hà vừa là một người bạn, vừa là một khách hàng thân thiết của tôi. Xưa nay Hà không bao giờ nhận bất kỳ một món đồ nào của tôi, dù tôi rất muốn tặng cô ấy.

Tăng Thanh Hà là một người nghệ sĩ chân chính, luôn ủng hộ tôi hết lòng, vì muốn giúp ngành thời trang Việt Nam phát triển. Điều đó càng khiến tôi trân trọng và quý mến Hà nhiều hơn.

Đỗ Mạnh Cường: Hà Tăng không mặc đồ chùa của tôi - 4

"Ngọc nữ" màn ảnh Việt được xem là "nàng thơ độc quyền" của Đỗ Mạnh Cường mà không phải NTK khác cũng được cô ủng hộ.

- Thế mà lâu nay nhiều người vẫn nghĩ, những bộ váy do anh thiết kế mà Tăng Thanh Hà mặc để xuất hiện trong các show diễn của anh đều là hàng "tài trợ"?

Ở vị trí của Hà, chắc chắn nhiều người sẽ sẵn sàng tặng đồ để được cô ấy mặc trong bất kỳ sự kiện nào. Tuy nhiên, sự thật thì tất cả những bộ đồ Hà mặc do tôi thiết kế đều là do cô ấy mua và trả tiền sòng phẳng, thậm chí có những cái cô ấy mua cả chục màu khác nhau để thay đổi.

- Anh đã bán cho Tăng Thanh Hà với giá đúng thị trường hay cũng "sale"?

Những ngôi sao nổi tiếng đến với tôi đều có những chính sách mua hàng rất riêng, (Cười). Tuy nhiên, đồ của tôi không bao giờ treo biển "sale" giống như những thương hiệu khác ở Việt Nam. 

- Vậy theo anh, Hà Tăng có điểm gì để mặc đẹp và hợp với đồ của mình?

Tăng Thanh Hà là một cô gái cực kỳ đơn giản, lịch sự, nhã nhặn, nhưng lại có thừa vẻ sang trọng và nét tinh tế. Cô ấy hoàn toàn không thích sự cầu kỳ, đặc biệt là không bao giờ sến.

- Còn về tính cách của Tăng Thanh Hà thì sao?

Hà thân thiện, hiền lành, dễ thương và điều làm tôi quý nhất chính là cô ấy luôn ủng hộ tôi, mặc dù cô ấy là một ngôi sao. Đó là tính cách mà không phải ai cũng có. 

Đỗ Mạnh Cường: Hà Tăng không mặc đồ chùa của tôi - 5

Hà Tăng đi xem show Những cánh bướm cuối thu của Đỗ Mạnh Cường

- Có phải, cứ đã là ngôi sao thì hẳn nhiên sẽ mặc đẹp đồ của anh không?

Tôi có rất nhiều khách hàng là những doanh nhân thành đạt và họ là những người có vóc dáng vừa phải, nhỏ bé, nhưng mặc đồ tôi rất đẹp. Tôi nghĩ, quan trọng là họ biết cách lựa đồ cho phù hợp chứ tôi không có tiêu chí cụ thể nào cả.

- Nhưng mặc đồ của anh rất dễ mất đường cong cơ thể?

Đồ của tôi có nhiều kiểu đầm ôm, váy xòe, hay xuông mà. Việc chọn kiểu phù hợp là do sở thích của mỗi khách hàng. Quan trọng của một người mặc đẹp không phải là khoe bao nhiêu, hở bao nhiêu mà chính là sự đơn giản, sang trọng, lịch sự và không lố bịch.

Đỗ Mạnh Cường: Hà Tăng không mặc đồ chùa của tôi - 6

Mối quan hệ giữa Thanh Hằng và Đỗ Mạnh Cường liệu có bằng mặt mà không bằng lòng hay không thì vẫn là một dấu hỏi.

- Ngoài chuyện "đạo" ý tưởng thì mối quan hệ giữa anh với siêu mẫu Thanh Hằng cũng đang được dư luận quan tâm. Anh giải thích gì về tin đồn cả hai đang bằng mặt mà không bằng lòng?

Tôi nghĩ đây là chuyện riêng của tôi, và tôi không nhất thiết phải chia sẻ, vì có gì to tát để nói đâu. Cứ để mọi người có suy nghĩ riêng của mình, không sao đâu mà. Tôi và Hằng vẫn là bạn bè và đồng nghiệp thôi.

Xin cảm ơn NTK Đỗ Mạnh Cường và chúc anh thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan