HH Mỹ bị đe dọa vì động viên HH Philippines nhận giải

Ngày 25/12/2015 14:41 PM (GMT+7)

Dư luận dùng những từ ngữ cay nghiệt để đả kích HH Mỹ, cho rằng cô đang "cười trên nỗi đau cả người khác".

Mới đây, Hoa hậu Mỹ Olivia Jordan - người giành ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2015 - đã phát biểu những suy nghĩ của mình về scandal trao nhầm giải khá bê bối của một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh khi không chịu nổi áp lực từ dư luận.

Trước đó, trong đêm chung kết HHHV 2015 khi MC Steve Harvey bước ra sân khấu và đính chính lại thông tin HH Philippines mới là người giành được vương miện Hoa hậu chứ không phải HH Colombia, HH Mỹ Olivia Jordan đã tươi cười chúc mừng Pia Alonzo Wurtzbach và động viên cô lên nhận giải.

Hành động này của Olivia đã nhận phải hàng loạt đả kích từ phía dư luận, đặc biệt là những khán giả Colombia. Họ dùng những từ ngữ cay nghiệt để đả kích HH Mỹ, cho rằng cô đang "cười trên nỗi đau cả người khác". Thậm chí, gia đình của Olivia cũng bị đe dọa.

Không thể im lặng trước những áp lực từ dư luận, Olivia Jordan đã phải lên tiếng và giãi bày tâm tư của mình.

HH Mỹ bị đe dọa vì động viên HH Philippines nhận giải - 1

HH Mỹ bị đe dọa vì động viên HH Philippines nhận giải - 2

HH Mỹ, Olivia Jordan đang phải chịu áp lực nặng nề khi cô tươi cười, động viên HH Philippines lên nhận giải

Trên tài khoản Instagram cá nhân, người đẹp chia sẻ rằng mọi người nên dành tình yêu thương thay vì ghét bỏ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cô viết: "Cuộc sống có nhiều tình yêu và không có chỗ cho những hằn học, ghét bỏ. Tôi rất buồn khi nhiều người chọn cách thể hiện cực đoan và thiếu độ lượng với sự việc vừa qua".

Bên cạnh đó, người đẹp cũng chia sẻ những áp lực mà cô và gia đinh đang phải trải qua trong những ngày qua sau khi kết thúc chung kết Hoa hậu hoàn vũ 2015. "Tôi đã nhận phải rất nhiều chỉ trích sau đêm chung kết nhưng bây giờ người ta còn đe dọa cả gia đình tôi, những người có trái tim rất nhân hậu. Họ không hề liên quan đến việc này và không đáng để bị đối xử như thế" - Olivia Jordan bộc bạch về cuộc sống sau những ngày kết thúc đêm chung kết.

Theo Olivia, nhiều người phán xét rằng cô đã cười vào nỗi đau khổ của HH Colombia. Tuy nhiên, người đẹp giải thích: "Khi xem lại băng ghi hình, các bạn có thể thấy tôi không cười chế giễu ai cả. Tôi đã phản ứng theo một cách rất tích cực trong một tình huống khó xử và bối rối như thế. Nếu như lúc đó đứng cạnh HH Colombia thì tôi cũng sẽ ôm và khóc cùng cô ấy. Nhưng lúc này, tôi đang đứng bên cạnh người chiến thắng và tôi phải nói cho cô ấy biết, cô ấy chính là Tân Hoa hậu hoàn vũ".

HH Mỹ tiếp tục giải thích rằng: "Tôi sẽ không khóc khi chúc mừng Pia. Cô ấy xứng đáng nhận được niềm vui và sự chia sẻ niềm vui chiến thắng. Ngay sau đó, khi rời khỏi sân khấu, tôi cũng đã ôm Ariadna Gutierrez để an ủi cô ấy".

HH Mỹ bị đe dọa vì động viên HH Philippines nhận giải - 3

Tân Hoa hậu hoàn vũ 2015 kêu gọi mọi người hãy dững lại những tranh cãi và đả kích sau sự cố vừa qua

Cùng với HH Mỹ, tân Hoa hậu hoàn vũ 2015, Pia Alonzo Wurtzbach cũng lên tiếng kêu gọi mọi người ngừng đả kích và tranh cãi về sự cố vừa qua. Đồng thời, cô cũng gửi những tâm tư sâu sắc sau khi giành chiến thắng một cách hy hữu. Người đẹp viết trên trang cá nhân:

"Không có từ ngữ nào để diễn tả lòng biết ơn của tôi ngay lúc này. Đây quả thật là một hành trình thật tuyệt vời, tính cả 3 nỗ lực của mình tại các hoa hậu Philippines trong năm nay. Bây giờ tôi đang tận hưởng món quà giáng sinh đẹp đẽ nhất từ trước tới nay, nó không chỉ dành cho tôi mà cho cả đất nước tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, những người đã tin tưởng và ủng hộ tôi từ khi bắt đầu. Với những người bạn đã bình chọn cho tôi, đặc biệt là người dân Philippines, tôi cảm ơn các bạn rất nhiều.

Với Ariadna , em là một cô gái tuyệt vời và chúng ta đã gắn kết với nhau nhờ trải nghiệm khó quên vừa qua. Trong 3 tuần cuối bên nhau, chị đã cảm nhận được bạn là một cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp cả trong tâm hồn lẫn ngoại hình. Bạn đại diện cho đất nước mình bằng niềm tự hào và tôi biết người dân nước em cũng rất tự hào về em. Số phận đã viết ra cho em một kế hoạch và chị rất hào hứng để chứng kiến tương lai phía trước của em.

Gửi tới những người hâm mộ vẫn đang tiếp tục tranh cãi, đấu tranh vì chuyện này.... Làm ơn hãy dừng mọi chuyện ở đây. Tổ chức Hoa hậu hoàn vũ thế giới có nhiệm vụ kết nối những người phụ nữ mạnh mẽ trên khắp thế giới. Tranh cãi và gửi đi những tin nhắn thù hận sẽ phá hủy mục đich cao cả này. Bạn tin vào thông điệp của Hoa hậu hoàn vũ và tôi cũng vậy. Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn tới tình yêu đó. Tôi đang rất hào hứng để bắt đầu nhiệm vụ mới  với tư cách là Hoa hậu hoàn vũ và mong ước tất cả mọi người, tất cả các thí sinh và những người ủng hộ HHHV một giáng sinh an lành, ấm áp".

Minh Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam