tong_hop_magazine
tong_hop_magazine

Khác xa so với thời nhiều năm về trước, các mẹ bỉm sữa được cho là mộc mạc đến độ xuề xoà, hội chị em sau sinh ngày nay lại sành điệu và thời thượng chẳng thua gì gái còn son. Thậm chí, nếu không nói, chẳng ai biết các quý cô vừa trải qua cơn "thập tử nhất sinh". 

Mẹ bỉm thời nay: vừa giỏi chăm con vừa giỏi làm điệu, túi xách không chỉ đựng tã, sữa - 3

Làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng gắn liền với đức tính hy sinh cao quý. Mẹ “hy sinh” vóc dáng để con lớn lên khỏe mạnh, mẹ hy sinh giấc ngủ để vỗ về con lớn khôn. Mẹ trao đi thời gian, dành tặng cả những ước muốn của mình để con được trưởng thành trong điều kiện tốt nhất.

Từ những cô gái đôi mươi thích điệu đà, làm mẹ trở thành cột mốc thay đổi hoàn toàn người phụ nữ, về cả suy nghĩ lẫn lối sống. Mẹ không cần đẹp chỉ cần con khỏe, mẹ không cần ăn diện chỉ cần con tươm tất,... Vì con, mọi mong muốn của mẹ đều trở nên ít quan trọng hơn. Đến cả cô nàng hotgirl sành điệu nhất nhì làng giải trí - Elly Trần cũng từng chia sẻ: “Tôi mặc đồ rẻ tiền cũng được nhưng con cái phải sạch sẽ thơm tho”. Dường như việc hy sinh cho con đã trở thành một suy nghĩ cố hữu trong tiềm thức của mọi người mẹ. 

Vì không còn thời gian để chăm chút cho bản thân, vì xem nhẹ nhu cầu ăn diện của chính mình, hình ảnh mẹ bỉm trong ấn tượng của nhiều người thường là dáng vẻ xuề xòa với những bộ quần áo rộng thùng thình còn phảng phất mùi sữa. Nhiều chị em phụ nữ còn có suy nghĩ: “Đẹp cho ai xem” khi dành phần lớn thời gian bên con. Do đó, những sở thích như mua sắm, phối đồ hay xúng xính hàng hiệu để trở thành thứ xa xỉ, không cần thiết.

Thời gian đầu sau sinh, các mẹ bỉm thường không thiết tha trong chuyện mặc đẹp. Một mặt là vì muốn tiết kiệm cho con. Mặt khác, phái đẹp thường tự ti về vóc dáng của mình nên rất ngại chưng diện. Thay cho kiểu dáng, yếu tố ưu tiên khi chọn quần áo của mẹ bỉm là sự rộng rãi, thoải mái và tiện cho việc vắt sữa. Áo thun, đồ bộ hay đầm ngủ ngoại cỡ,... thường xuyên được trưng dụng và mặc lại tới lui trong suốt thời gian chăm con. 

Mẹ bỉm thời nay: vừa giỏi chăm con vừa giỏi làm điệu, túi xách không chỉ đựng tã, sữa - 8

Dẫu vậy, ở bất kỳ độ tuổi nào hay hoàn cảnh có ra sao, trở nên xinh đẹp luôn là khao khát cháy bỏng của một người phụ nữ. Ắt hẳn, không có chị em nào khi ngắm mình trong gương lại muốn thấy hình ảnh bản thân lôi thôi lếch thếch, áo chiếc này quần chiếc nọ. Yêu thương con là động lực để trở thành người mẹ tốt, nhưng phải cộng thêm yêu thương bản thân mới giúp mẹ chăm sóc con trong diện mạo tự tin, rạng ngời và tràn đầy năng lượng.

Tất nhiên, không phải trong một sớm một chiều mà hội mẹ bỉm lại có thể thay đổi lối suy nghĩ này. Để có được như ngày hôm nay, các chị em cũng đã phải trải qua một quá trình học hỏi và thay đổi từ từ, mà đóng vai trò quan trọng nhất chính là những “gương mặt vàng trong làng mẹ bỉm"- người tiên phong theo đuổi việc chưng diện cầu kỳ, không ngại chi cho bản thân những món đồ đắt giá.

Bên cạnh sự nghiệp thành công ngoài sức mong đợi và tình yêu đẹp như mơ với diễn viên Kim Lý, Hồ Ngọc Hà hiện nay còn là mẹ bỉm được quan tâm nhất nhì làng giải trí Việt. Dù phải dành thời gian chăm sóc cho cặp song sinh Leon - Lisa, người đẹp chưa bao giờ để lọt một hình ảnh mình ăn diện “bô nhếch" ra ngoài. Thậm chí, Hồ Ngọc Hà còn chăm dát lên người những món đồ hàng hiệu thời thượng nhất, cũng như kiên trì theo đuổi lối ăn mặc quyến rũ, gợi cảm trước giờ.

Kể cả khi làm mẹ 3 con, người đẹp vẫn không hề có ý định thay đổi cách ăn mặc, vẫn ưa hút mắt người nhìn bằng cách mix-match sang chảnh và tôn lên vóc dáng. Dù rằng trang phục hiểm hóc đôi lúc lộ ra khuyết điểm cơ thể thuộc về mẹ bỉm, nhưng bà xã Kim Lý vẫn tự tin ăn diện như một cách để khẳng định đẳng cấp thời trang của mình. 

Những năm gần đây, cái tên Lan Khuê được đánh giá là “nở rộ” về cả nhan sắc, phong thái lẫn cách ăn mặc. Nếu trước đây nàng hậu “cộp mác" bản thân với vài kiểu trang phục an toàn và khó lòng nổi bật, thì giờ đây Lan Khuê biến hoá thành mẹ bỉm đa-zi-năng nhất nhì showbiz Việt. 

Ngày hôm trước, người ta có thể thấy cô nàng diện đầm xoè bay bổng bế con, ngày hôm sau đã thấy thần thái ngút trời trong bộ vest lấp ló vòng 1 quyến rũ. Kể từ ngày làm mẹ, Lan Khuê còn chịu khó khoe bộ sưu tập túi hiệu không đếm xuể: từ loại to đùng chuyên đựng bỉm sữa cho đến item nhỏ xinh được thiết kế giới hạn đều có đủ. Chưa dừng lại ở đó, một loạt phụ kiện tinh tế cũng được người đẹp mạnh tay chi tiền rước về dinh, để mỗi bộ cánh đều được nhấn nhá bằng khăn lụa, kính mát hay vòng cổ có giá trị. 

Sau khi chạm đến đỉnh cao sự nghiệp trong việc cầm mic, Đông Nhi lại tiếp tục trở thành biểu tượng thời trang mới của Vbiz, nhất là sau khi đón nhận tin vui làm mẹ. Không bó buộc trong những kiểu đầm lùng bùng thuộc về mẹ bỉm, bà xã Ông Cao Thắng gây ấn tượng với phong cách trẻ trung, nữ tính, vẫn thích mải miết khoe eo trong những tháng đầu tiên của thai kỳ.

Dễ dàng nhận thấy, cô nàng “đắt show" với các nhà mốt nổi tiếng kể từ đây, trở thành mẹ bỉm dát hàng hiệu từ đầu đến chân và quen mặt trong các shoot hình đầy nghệ thuật. Trong lúc các mỹ nhân Vbiz đua nhau tậu mẫu túi Dior Book Tote để sành điệu ra phố, Đông Nhi lại trưng dụng item này để đi du lịch cùng con. Và khi công chúa nhỏ còn chưa đầy 4 tháng, cả gia đình đã góp mặt trong chiến dịch quảng bá mới nhất cho thương hiệu đình đám Gucci, tiếp tục khoác lên mình những set đồ trăm triệu.

Mẹ bỉm thời nay: vừa giỏi chăm con vừa giỏi làm điệu, túi xách không chỉ đựng tã, sữa - 17

Hành trình nuôi con không chỉ toàn vất vả và hy sinh mà nên là một trải nghiệm nhiều niềm vui, đáng trân trọng và đầy tận hưởng. Để làm được điều này, ngoài chăm con ăn dỗ con ngủ, mẹ còn cần “học” cách yêu bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất, như là mặc đẹp mỗi ngày, phối đồ ra phố hay sửa soạn cho bản thân.

Không cần dát đầy hàng hiệu như hội mẹ bỉm sang chảnh bậc nhất Vbiz, phái đẹp hoàn toàn có thể xây dựng hình ảnh mẹ bỉm sành điệu bằng cách ăn mặc chỉn chu, gọn gàng và thời thượng:

Lựa chọn trang phục phù hợp vóc dáng

Vóc dáng sau sinh thường chưa ổn định, có người nhanh chóng lấy lại thân hình thời còn son nhưng cũng có không ít chị em chật vật trên hành trình giảm cân. Tuy nhiên, vóc dáng không ảnh hưởng quá nhiều đến phong cách mặc đẹp. Chỉ cần tinh ý chọn đồ phù hợp, chị em vẫn tôn được nét đẹp hình thể, đồng thời giấu nhẹm những khuyết điểm chưa ưng ý sau sinh. Để làm được điều này, phái đẹp nên lưu ý xác định phom dáng của bản thân, tận dụng các chi tiết trên trang phục như màu sắc và bèo nhún để “đánh lừa thị giác đối phương”.

Mẹ bỉm có thể tự tin diện bodysuit nếu sở hữu vóc dáng thon gọn hoàn hảo sau sinh. Trong trường hợp nàng vẫn chưa tự tin về thân hình của mình, những chiếc đầm suông với thiết kế mềm mại sẽ là lựa chọn an toàn và phù hợp hơn.

Tiện lợi, thoải mái nhưng chỉn chu

Việc mặc đồ thoải mái thực sự cần thiết để mẹ cảm thấy tiện lợi hơn trong khi chăm con. Tuy nhiên, trang phục thoải mái không đồng nghĩa với quần áo rộng thênh thang hay quần này áo nọ luộm thuộm. Phái đẹp có mặc pijama, đồ thể thao hay áo thun quần short đơn giản nhưng không kém phần trẻ trung và gọn gàng.

Không cần ăn diện cầu kỳ, quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ và chỉn chu cũng đủ giúp mẹ bỉm xinh đẹp bội phần.

Tạo điểm nhấn bằng phụ kiện

Không dát hàng hiệu nhưng phái đẹp có thể tô điểm thêm cho trang phục bằng những phụ kiện phù hợp từ mũ, túi xách đến giày dép,... Nhìn chung, phụ kiện dành cho mẹ bỉm không có nhiều điều khác biệt và giới hạn. Tuy nhiên phái đẹp nên lưu ý không chọn phục sức quá rườm rà, có thể gây vướng víu trong lúc chăm sóc và chơi với con. 

Bí quyết phối phụ kiện đẹp mắt là kết hợp màu sắc tông xuyệt tông với quần áo, lựa chọn kiểu dáng cơ bản không lỗi thời và nhấn nhá với số lượng vừa phải.

Mẹ bỉm thời nay: vừa giỏi chăm con vừa giỏi làm điệu, túi xách không chỉ đựng tã, sữa - 26

Content: Uyên Hoàng

Media: Quân Nguyễn

Yêu con và yêu bản thân vốn không phải là mệnh đề đối nghịch. Mẹ bỉm có thể đồng thời vừa giỏi chăm con vừa khéo làm điệu, mặc đẹp cho con và cả cho mẹ. Phong cách thời trang dành cho mẹ bỉm không quá khác biệt so với thời con gái, vẫn gọn gói trong những từ khoá chỉn chu, tôn dáng, sành điệu. Điều quan trọng nhất vẫn là thái độ yêu bản thân và phong thái tự tin - phục sức vô giá làm nên diện mạo xinh đẹp nhất của mỗi người phụ nữ.

Uyên Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]