Sững sờ trước loạt trang phục tan chảy tại Paris FW

Ngày 03/10/2015 14:00 PM (GMT+7)

Trong tích tắc, dưới sự tác động của làn nước, chiếc áo khoác nhanh chóng bị phân hủy và bất ngờ để lộ một bộ váy xinh đẹp được phủ đầy pha lê.

Khoác trên mình bộ váy đắt tiền, đi giữa trời mưa ướt át, bụi bẩn quả thực là điều khiến nhiều cô gái sành điệu cảm thấy rất ái ngại và bối rối, nhất là khi đó là bộ đầm trắng tinh khôi, sạch sẽ. Nhà thiết kế Hussein Chalayan đã giúp chị em giải quyết vấn đề khó xử này.

Trong bộ sưu tập xuân hè 2016 được giới thiệu tại Tuần lễ thời trang Paris, Hussein Chalayan đã khiến khán giả há hốc kinh ngạc trước sự sáng tạo không thể nào ngờ tới. Các người mẫu của anh bước ra trong những bộ áo khoác màu trắng tinh, đứng giữa sân khấu dưới vòi nước hoa sen. Trong tích tắc, dưới sự tác động của làn nước, chiếc áo khoác này nhanh chóng bị phân hủy và bất ngờ để lộ một bộ váy xinh đẹp được phủ đầy viên pha lê Swarovski lấp lánh đang ẩn giấu bên  dưới khiến khán giả phải ồ lên trong ngạc nhiên và thích thú.

Theo tiết lộ của Hussein Chalayan thì những chiếc áo khoác này được làm từ loại giấy tan trong nước.

Sững sờ trước loạt trang phục tan chảy tại Paris FW - 1

Thoạt đầu, các người mẫu xuất hiện trên sàn diễn với những chiếc áo khoác trắng tinh

Sững sờ trước loạt trang phục tan chảy tại Paris FW - 2

Nhưng bất ngờ có một làn nước được dội thẳng từ trên xuống khiến lớp áo này tan chảy...

Sững sờ trước loạt trang phục tan chảy tại Paris FW - 3

Sững sờ trước loạt trang phục tan chảy tại Paris FW - 4

Và để lộ những bộ váy được phủ đầy pha lê lấp lánh

Sững sờ trước loạt trang phục tan chảy tại Paris FW - 5

Loại áo khoác này được làm từ chất liệu vải có thể tan trong nước

Sững sờ trước loạt trang phục tan chảy tại Paris FW - 6

Sững sờ trước loạt trang phục tan chảy tại Paris FW - 7

Hussein Chalayan là nhà thiết kế nổi tiếng với những sản phẩm đầy sáng tạo. Đó không chỉ dừng lại ở các thiết kế thời trang mà còn là những sáng tạo mang tính nghệ thuật, là sự kết hợp của những yếu tố trong đời sống như công nghệ, kiến trúc hay điêu khắc.

Vào năm 2007, Hussein Chalayan đã từng khiến giới thời trang choáng ngợp trước bộ sưu tập cũng được giới thiệu tại Tuần lễ thời trang Paris. Tại show mang tên "Một trăm mười một",  Hussein Chalayan đã cho ra mắt loại váy biến ảo rất kỳ diệu nhờ áp dụng công nghệ máy móc. Với hệ thống máy móc được chế tạo tinh vi, thông minh dưới lớp trang phục, các bộ đầm có thể chuyển động lên xuống, cuộn vào trong, nở bung... rất độc đáo.

Sững sờ trước loạt trang phục tan chảy tại Paris FW - 8

Sững sờ trước loạt trang phục tan chảy tại Paris FW - 9

Loạt váy biến ảo sinh động ngay trên sân khấu của  Hussein Chalayan

Trước đó, vào năm 2000,  Hussein Chalayan còn cho ra đời "siêu phẩm" mang tên "váy bàn cà phê" với tính năng "2 trong 1" vô cùng ấn tượng. Các người mẫu trình diễn quanh một sân khấu được bố trí một bộ bàn ghế để uống trà nhưng bất ngờ, họ lột lớp vải bọc của ghế, quấn quanh người và trong nháy mắt những tấm phủ này trở thành những bộ váy rất thời trang.

Chưa dừng lại ở đó, tiếp sau, một người mẫu khác xuất hiện trên sàn diễn và dần tiến lại chiếc bàn trống. Cô cho chân vào phần tâm điểm của chiếc bàn, nhẹ nhàng kéo lên và bất ngờ trở thành một chiếc váy xếp tầng ấn tượng,.

Sững sờ trước loạt trang phục tan chảy tại Paris FW - 10

Ga phủ ghế, bàn cà phê bất ngờ biến thành váy của nhà thiết kế  Hussein Chalayan

Minh Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan