“Trả giá” để mặc đẹp, Hoa hậu Trung Quốc phải nhập viện vì váy chật cứng

Huyền Đỗ - Ngày 07/03/2021 21:00 PM (GMT+7)

Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc hóa công chúa với váy siết eo nhưng cái kết không như mơ, khiến cô khó chịu và vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình.

Trương Manh sinh năm 1980 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Cô được đông đảo khán giả Đại Lục biết đến với danh hiệu Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2004. Sau đó, cô hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực phim ảnh, từng tham gia vào bộ phim Sa Hải nổi tiếng. Ngoài tài năng và nhan sắc hơn người, mỹ nhân sinh năm 1980 còn là biểu tượng gợi cảm của Cbiz với thân hình bốc lửa nuột nà dù đã bước vào ngưỡng tuổi tứ tuần:

“Trả giá” để mặc đẹp, Hoa hậu Trung Quốc phải nhập viện vì váy chật cứng - 1

Trương Manh sở hữu nước da trắng nõn nà, chiều cao khủng cùng số đo hình thể cân đối. Ngoại hình nổi bật đã góp phần mang lại ngôi vị Hoa hậu cho người đẹp Thiên Tân tại đấu trường nhan sắc Trung Quốc.

“Trả giá” để mặc đẹp, Hoa hậu Trung Quốc phải nhập viện vì váy chật cứng - 2

Người đẹp U40 theo đuổi phong cách gợi cảm và thường xuyên “đốt mắt” dân tình trong những bộ cánh kiệm vải.

Xinh đẹp và gợi cảm là thế nhưng Trương Manh vẫn phải “trả giá” đắt để có được diện mạo hoàn hảo nhất. Được biết, trong Đêm hội Weibo diễn ra vào ngày 28/2, nữ hoàng sắc đẹp Trung Quốc đã phải nhập viện vì mặc váy siết eo gây đau lưng và khó thở:

“Trả giá” để mặc đẹp, Hoa hậu Trung Quốc phải nhập viện vì váy chật cứng - 3

Trương Manh diện váy màu xanh lá mạ, vạt phồng to với phần corset siết eo tôn lên đường cong gợi cảm của người đẹp.

“Trả giá” để mặc đẹp, Hoa hậu Trung Quốc phải nhập viện vì váy chật cứng - 4

Tạo hình sang trọng trong trang phục bồng bềnh giúp Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc hoá thân thành nàng công chúa xinh đẹp, chiếm trọn mọi ánh nhìn.

Nhìn Trương Manh vui vẻ hoàn thành thảm đỏ, chẳng ai ngờ được ngay sau đó, cô nàng đã phải đến khám tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình vì váy bó khiến cô cảm thấy khó chịu và đau lưng. Mỹ nhân Trung Quốc đăng ảnh đi thảm đỏ kèm với thông tin thăm khám tại bệnh viện với lời nhắn: “Thảm đỏ + váy thắt eo = chỉnh hình!?!” khiến cư dân mạng không khỏi lo lắng:

“Trả giá” để mặc đẹp, Hoa hậu Trung Quốc phải nhập viện vì váy chật cứng - 5

Trương Manh cho biết vì mặc váy siết eo nên cô phải đến bệnh viện kiểm tra. Ngoài ra mỹ nhân Cbiz cũng chia sẻ thêm là thời gian gần đây cô tăng cân nhưng lại không có thời gian nới váy mới dẫn đến cớ sự này. Cuối cùng cô khuyên mọi người bên cạnh việc yêu cái đẹp thì cũng nên chú ý đến sức khoẻ.

“Trả giá” để mặc đẹp, Hoa hậu Trung Quốc phải nhập viện vì váy chật cứng - 6

Đầu năm nay, Trương Manh cũng gặp phải sự cố trang phục trên thảm đỏ khi mặc áo trễ vai. Trong lúc tạo dáng, dây áo dần bị tuột khiến cô suýt lộ hàng. Rất may người đẹp đã giữ được áo và sớm rời thảm đỏ.

Sự cố vì mặc đồ chật như Trương Manh vốn không hề hiếm lạ, nhất là tại showbiz. Nhiều mỹ nhân vẫn ưa chuộng diện trang phục size nhỏ để o ép vóc dáng, dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười, nhẹ thì lộ khuyết điểm cơ thể và nặng thì tổn hại đến sức khoẻ:

“Trả giá” để mặc đẹp, Hoa hậu Trung Quốc phải nhập viện vì váy chật cứng - 7

Người đẹp Hollywood - Elle Fanning thậm chí còn ngất xỉu tại sự kiện vì mặc váy quá bó. Xuất hiện tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes, Elle đã diện thiết kế đầm dạ hội của Prada nhưng không may bị ngất khi o ép bản thân trong váy bó.

“Trả giá” để mặc đẹp, Hoa hậu Trung Quốc phải nhập viện vì váy chật cứng - 8

Chiếc váy gợi cảm này từng khiến Kim Kardashian gặp nhiều bất tiện, thậm chí là không thể ngồi xuống dùng tiệc được vì thiết kế ôm sát cơ thể quá mức.

Mặc đồ quá chật sẽ cản trở quá trình lưu thông máu, khiến cơ thể cảm thấy khó thở, mệt mỏi và gây áp lực cho các bộ phận bị chèn ép. Do đó, dù là thời trang sự kiện hay thường phục hàng ngày, phái đẹp không nên vì ham đẹp hay chạy theo mốt mà diện đồ không đúng kích cỡ. Dưới đây là một số lưu ý để nàng “lên đồ” đẹp và thoải mái nhất:

“Trả giá” để mặc đẹp, Hoa hậu Trung Quốc phải nhập viện vì váy chật cứng - 9

Nội y đúng kích cỡ sẽ tôn lên vóc dáng và giúp phái đẹp cảm thấy thoải mái nhất, không gây khó thở hay khiến trang phục xộc xệch. Nàng nên chọn nội y ôm vừa bầu ngực, không gây cấn ở vùng lưng hay dây quá căng tạo vệt đó trên vai.

“Trả giá” để mặc đẹp, Hoa hậu Trung Quốc phải nhập viện vì váy chật cứng - 10

Để kiểm tra độ vừa vặn của quần áo, phái đẹp nên vận động khi thử đồ với các động tác giơ tay cao qua đầu hay cúi người xuống.

“Trả giá” để mặc đẹp, Hoa hậu Trung Quốc phải nhập viện vì váy chật cứng - 11

Trang phục bó rất thịnh hành vì giúp tôn lên đường cong của chị em. Tuy nhiên khi diện các thiết kế ôm, nàng nên chọn chất liệu có độ co dãn, đồng thời không mặc những bộ cánh tạo cảm giác khó thở hay tức ngực.

Mặc đồ chật cứng: mỹ nhân Việt o ép mỡ thừa, có người phô phang điểm nhạy cảm
Trang phục ôm sát không tôn lên đường cong cơ thể mà còn dìm dáng nhiều mỹ nhân.
Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tips Thời Trang