U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội

Anh Vũ - Ngày 12/06/2021 18:46 PM (GMT+7)

Lắng nghe cô Chu Kim Oanh trải lòng về tình cảm với áo dài mới thấy tại sao càng về tuổi trung niên, phái nữ lại càng có tình yêu mãnh liệt với quốc phục Việt đến như vậy.

Ai đó đã từng nói rằng, “Ở đâu có phụ nữ Việt, ở đó có Áo dài Việt” và quả thật là đúng như vậy. Là phụ nữ Việt Nam bất kể ở độ tuổi nào, ai nấy ít nhất đều có sự quan tâm đến trang phục truyền thống của nước ta đó chính là áo dài.  Chắc hẳn, trong cuộc đời mỗi người, ai cũng ít nhất một lần khoác lên người trang phục truyền thống nền nã này. Tuy nhiên, có một điều lạ là, phụ nữ càng về tuổi trung niên, họ lại càng thích mặc áo dài và luôn ưu tiên cho mỗi lần đi tiệc cưới, liên hoan hay vào các dịp lễ tết... 

Mới đây, trong một group nghiện làm đẹp của hội chị em, dân tình thả tim rần rần cho một quý cô xinh đẹp có tủ đồ với hàng chục bộ cánh áo dài. Mỗi lần khoác một bộ lên người đều chỉn chu thực hiện concept chụp ảnh đẹp mê mẩn.

U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 1

Bài đăng của Chu Kim Oanh nhận về hơn 1.200 lượt thả tim cùng hàng trăm bình luận và nhiều lượt chia sẻ chỉ trong thời gian ngắn đăng tải.

U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 2

Đó là chị Chu Thị Kim Oanh, sinh năm 1974, là người con của phố cổ Hà Nội và hiện tại đang làm việc cho một ngân hàng nước ngoài.

U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 3
U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 4

Nhìn chị Oanh có ai nghĩ người phụ nữ này năm nay đã 47 tuổi và là mẹ của 2 người con không? Không chỉ sở hữu một gương mặt xinh đẹp, dễ gần mà quý cô còn "hút hồn" người nhìn với tà áo dài truyền thống dịu dàng.

U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 5

Nếu bạn mới chỉ nhìn vài tấm hình và thấy chị Oanh có nét gì đó về vẻ hiền dịu, đằm thắm của NSND Lê Khanh thì đúng rồi, có nhiều người cũng cùng quan điểm như vậy.

U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 6
U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 7

Ngày nay, có nhiều quý cô tuổi trung niên diện áo dài nhưng để diện đẹp và có hồn mà vẫn chừng mực lẫn nghệ thuật như quý cô gốc Hà Nội thì không có nhiều.

U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 8
U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 9
U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 10

Những set áo dài của chị Oanh đều mang form dáng truyền thống, ít chi tiết cách tân, thế nhưng khi khoác lên người và nhập tâm với cảnh vật xung quanh, U50 thuyết phục người xem tuyệt đối.

Phái đẹp Việt diện áo dài đã không còn là điều lạ nhưng với một người từng chia sẻ nghiện diện áo dài quanh năm suốt tháng thì chắc chắn phải có điều gì đó đặc biệt. Hãy cùng trò chuyện với người phụ nữ Hà Thành này để hiểu thêm hơn về sở thích cũng như cách mặc áo dài ở tuổi tứ tuần sao cho đẹp và sang.

Theo dõi trên trang cá nhân của chị có thể thấy, chị mặc đẹp đa dạng trong các phong cách nhưng nhiều nhất vẫn là áo dài. Đâu là nguồn cảm hứng bất tận đó vậy ạ?

Ai cũng biết rằng áo dài vốn là nguồn cảm hứng bất tận của các nhà thiết kế thời trang, hoạ sĩ và thậm chí nhiều nhà thơ hay nhạc sĩ cũng đã sáng tác rất nhiều bài hát, bài thơ ca ngợi, tôn vinh nét đẹp của tà áo dài Việt Nam. Tà áo dài Việt vừa mang giá trị truyền thống nhưng vẫn chẳng kém phần hiện đại. Có lẽ vì vậy mà áo dài ngày nay càng được các hoa hậu diện trên các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Có rất nhiều bộ trang phục được sáng táo mang nhiều ý nghĩa nhưng chung quy, vẫn là áo dài được bình chọn nhiều nhất. Với bản thân, tôi luôn cảm thấy tự tin hơn khi khoác lên mình áo dài vì nó giúp phụ nữ ngót nghét tuổi ngũ tuần che được khuyết điểm mà vẫn tôn lên được đường cong uyển chuyển.

U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 11

Áo dài vốn là 1 món đồ tôn dáng dành cho chị em phụ nữ. Tuy nhiên, để mặc đẹp nó chắc chắn chị cũng có bí kíp riêng cho mình?

Ngày nay, áo dài đã trải qua nhiều cuộc cách mạng cách tân về form dáng, chất vải và những chi tiết nhỏ. Có nhiều bộ được cắt ngắn phần tà lửng đến gối hay được may thêm gấp đôi phần tà cho bay bổng hệt chiếc đầm dạ hội,... Bản thân tôi thấy dù cách cải tiến như thế nào chăng nữa thì tà áo dài truyền thống, thiết kế đơn giản, không cầu kì và không nhiều chi tiết vẫn là đẹp nhất.

U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 12

Chị em giờ đây có thể linh hoạt một chút trong việc chọn thiết kế tà rộng, phần ống dài chấm giày cao gót và may bó vừa với cơ thể sẽ rất tôn dáng. Dù chiều cao khiêm tốn nhưng nhờ biết cách mặc mà chị Oanh đánh lừa được thị giác người nhìn một cách thuyết phục.

U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 13

Đồng thời đừng quên xúng xính thêm phụ kiện là khăn turban/ trâm cài tóc hoặc túi xách bằng cói để diện mạo thêm phần trẻ trung, hiện đại hơn.

U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 14

Chị Oanh cũng nói không với các loại vải có hoạ tiết lớn mà thường chỉ chọn hoạ tiết trơn, hoa nhí để trông mình mảnh mai hơn. Đồng thời muốn da sáng, hồng hào và ăn hình thì cũng không quên chọn áo dài màu sáng như trắng, be và pastel.

Chi phí may một bộ áo dài của chị trung bình hết bao nhiêu? 

U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 15

Vì đam mê áo dài nên tôi cũng có 1 số mẹo nhỏ cho các chị em nghiện mặc đồ may. Dù đi may có mất công chờ đợi đôi chút nhưng đẹp và ưng ý mình. Thay vì đến cửa hàng may chọn vải thì tôi sẽ trực tiếp đi chọn mua vải ở chợ hoặc đặt hàng trên 1 số website sẽ tiết kiệm được 1 phần chi phí, đồng thời có đa dạng mẫu mã hợp sở thích với mình hơn. Chọn được loại vải ưng ý là đã đỡ 1 phần thiết kế thêu thùa và đính kết ngọc trai rồi.

Với 1 số bộ, chỉ cần may mới phần tà, còn phần quần vẫn có thể tái sử dụng được. Chị em nên đầu tư 1 vài chiếc quần lụa với gam màu sắc cơ bản như trắng, đen vì dễ dàng mix cùng nhiều bộ khác nhau. Phần ống quần nên may chạm gót giày sẽ đứng dáng mà đẹp. Từ những điều trên sẽ giới hạn chi phí cho 1 bộ chỉ rơi vào khoảng 1-1,5 triệu đồng mà thôi.

Theo chị, ở độ tuổi này, chị em có nên phá cách với những khoảng hở trong trang phục không?

Tôi không muốn đưa ra nhận xét nên hay không nên vì mỗi người có một gu thẩm mỹ khác nhau, ví dụ có trang phục đối với tôi là đẹp nhưng đối với người khác chưa chắc đã đẹp. Ở độ tuổi tứ tuần ngót nghét 50, tôi thích những trang phục kín đáo mà vẫn quyến rũ, đơn giản mà vẫn lịch lãm sang trọng. Khi đi biển tôi cũng sẽ mặc những bộ áo tắm không quá hở hang nhưng vẫn đủ quyến rũ.

U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 16

Thật vậy, không có quy chuẩn nào bó hẹp phạm vi ăn mặc của phái nữ, miễn là chúng ta biết cách ăn mặc phù hợp hoàn cảnh.

U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 17
U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 18

Những chiếc váy maxi với phần chân váy xoè bay bổng cùng phần thân dây yếm, hở lưng có lẽ là item phù hợp với chị em tuổi trung niên mỗi dịp đi chơi mà lại rất tôn dáng.

Phụ nữ tuổi tứ tuần, mặc đẹp có nằm ở việc dùng hàng hiệu không ạ?

Tôi nghĩ là hàng hiệu thể hiện đẳng cấp nhưng không nhất thiết phải dùng hàng hiệu mới là mặc đẹp.

U50 quanh năm mực thước với áo dài vì tôn thờ vẻ đẹp cốt cách người Hà Nội - 19

Bà mẹ 2 con Nghệ An diện đẹp như model và bí kíp mặc đâu hút sóng tới đó
Nếu ngắm nhìn những tấm hình thời trang của U35 Lê Hà Phương, bạn sẽ khó lòng nào có thể rời mắt. Vì bất kể bộ đồ nào, cô cũng biết cách để tôn lên...
Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang cho phụ nữ U30-U40