Vung tiền mua hàng hiệu, mỹ nhân Việt “bỏ quên” 3 năm mới xài, người sắm cất tủ cho vui

Huyền Đỗ - Ngày 14/01/2021 19:00 PM (GMT+7)

Những món đồ hiệu bị lãng quên vì thói quen mua sắm "không điểm dừng" của những đại gia Vbiz.

“Cuộc chiến thượng lưu” ở làng giải trí Việt không hề kém cạnh bất kỳ nơi đâu khi người người nhà nhà đều đua nhau “đập hộp” và trưng trổ hàng hiệu. Mua sắm vừa là liệu pháp thư giãn, vừa là cách để sao chứng tỏ đẳng cấp. Thế nên việc sắm hàng hiệu không chỉ dừng lại ở món đồ sang xịn mà còn là cuộc đua của những món đồ đắt nhất, ra mắt sớm nhất hay độc lạ nhất. Cuốn theo vòng xoay đó, sức mua thậm chí còn vượt qua khả năng sử dụng khiến nhiều món đồ bị “bỏ xó”, thậm chí là không bao giờ được xài tới hay chỉ xài vài đôi lần rồi thôi. 

Mới đây Tâm Tít đã ghi danh mình vào hội mỹ nhân sắm hàng hiệu không xuể tay khi “bỏ quên” chiếc túi hiệu 3 năm mới dùng tới:

Vung tiền mua hàng hiệu, mỹ nhân Việt “bỏ quên” 3 năm mới xài, người sắm cất tủ cho vui - 1

Chiếc túi hiệu kinh điển của Chanel được người đẹp mua từ 3 năm trước nhưng hôm nay mới được “ra mắt”.

Vung tiền mua hàng hiệu, mỹ nhân Việt “bỏ quên” 3 năm mới xài, người sắm cất tủ cho vui - 2

Tâm Tít cũng là mỹ nhân hàng hiệu đắt giá của Vbiz với bộ sưu tập đồ xa xỉ “đắt xắt ra miếng”.

Vung tiền mua hàng hiệu, mỹ nhân Việt “bỏ quên” 3 năm mới xài, người sắm cất tủ cho vui - 3

Tương tự Tâm Tít, Vũ Khắc Tiệp - “ông hoàng” hàng hiệu của làng mốt Việt cũng không kém cạnh khi mua giày cất tủ 1 năm mới lấy ra mang.

Vung tiền mua hàng hiệu, mỹ nhân Việt “bỏ quên” 3 năm mới xài, người sắm cất tủ cho vui - 4

Vũ Khắc Tiệp thường xuyên trưng trổ hàng hiệu, không hề kém cạnh hội bạn thân sang chảnh là Phượng Chanel và Ngọc Trinh.

Nói về hàng hiệu, dân tình không thể không nhắc tới Ngọc Trinh -  người đẹp dẫn đầu trào lưu “đập hộp” ở Vbiz. Mức độ chịu chi của “nữ hoàng nội y” cũng làm dân tình thán phục khi cô nàng sở hữu vô số món đồ sắm cho vui chứ không hề sử dụng:

Vung tiền mua hàng hiệu, mỹ nhân Việt “bỏ quên” 3 năm mới xài, người sắm cất tủ cho vui - 5

Mê sưu tập hàng hiệu, chân dài gốc Trà Vinh sở hữu nhiều món đồ chỉ để trưng cho vui vì khó phối đồ và tính ứng dụng không cao, đơn cử là mẫu túi tí hon và túi tua rua xanh cô chưa từng xài đến dù đã mua rất lâu.

Vung tiền mua hàng hiệu, mỹ nhân Việt “bỏ quên” 3 năm mới xài, người sắm cất tủ cho vui - 6

Với kho đồ hiệu đồ sộ và thường xuyên sắm thêm đồ mới, Ngọc Trinh không kịp sử dụng hết những món đồ mình mua là điều dễ hiểu. 2 mẫu giày cao gót có giá hàng nghìn đồ đã ở trong tủ đồ người đẹp từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp "chào sân".

Bên cạnh những trường hợp sắm đồ quên xài, mỹ nhân làng giải trí còn có thói quen mua đồ hiệu để xài 1-2 lần, điển hình như trường hợp của Kỳ Duyên:

Vung tiền mua hàng hiệu, mỹ nhân Việt “bỏ quên” 3 năm mới xài, người sắm cất tủ cho vui - 7

Kỳ Duyên từng thanh lý chiếc túi chỉ mới sử dụng 1 lần khi đi công tác ở nước ngoài. Ngoài ra nàng Hậu sinh năm 1996 cũng có nhiều món đồ mới tới 99%, thậm chí là còn nguyên mác vì không kịp dùng tới.

Tương tự như người nổi tiếng, chị em phụ nữ cũng sở hữu không ít món đồ mua cất tủ vì thói quen săn sale hay hứng thú nhất thời. Tình trạng này không chỉ khiến tủ quần áo trở nên quá tải mà còn gây lãng phí tiền bạc. Do đó, phái đẹp có thể “bỏ túi” một số bí quyết mua sắm sau để chọn được những món đồ mình thực sự cần, có tính ứng dụng cao và ít khi bị lỗi thời:

1. Dọn tủ quần áo trước khi mua sắm

Việc dọn tủ quần áo trước khi mua sắm sẽ giúp nàng thống kê được những items hiện tại và có cái nhìn tổng quan hơn về phong cách của bản thân. Nhớ đó phái đẹp sẽ không bị mua lệch những món đồ không bao giờ dùng tới. Ngoài ra khi dọn dẹp và sắp xếp lại trang phục hiện có, nàng còn có thể mix-match chúng theo một cách mới toanh và thậm chí nhận ra bản thân không cần mua thêm quần áo mới nữa.

Vung tiền mua hàng hiệu, mỹ nhân Việt “bỏ quên” 3 năm mới xài, người sắm cất tủ cho vui - 8

Dọn quần áo trước khi mua sắm giúp nàng sắm đồ thông thái hơn.

2. Sắm những món đồ cơ bản

Những món đồ chạy theo xu hướng thường có “tuổi thọ” thấp và sẽ bị bỏ xó ngay sau khi qua mốt. Để mua sắm bền vững và tiết kiệm phái đẹp nên đầu tư cho những món đồ cơ bản như túi xách cấu trúc hình học, giày bít mũi, sneaker trắng, áo sơ mi và chân váy chữ A,... 

Vung tiền mua hàng hiệu, mỹ nhân Việt “bỏ quên” 3 năm mới xài, người sắm cất tủ cho vui - 9

Với những món đồ cơ bản, phái đẹp cũng dễ mix-match và phối đồ đa dạng hơn.

3. Phối trước với trang phục sẵn có

Để không bị cuốn vòng xoáy mua đồ không lối thoát, trước khi mua đồ phái đẹp nên phối trước items đó với những trang phục sẵn có ở nhà, suy nghĩ những dịp mình cần sử dụng chúng và tính ứng dụng của món đồ. Nàng không nên mua đồ không đúng kích thước, sẽ tốn công sửa và thậm chí là không bao giờ mặc được.

Vung tiền mua hàng hiệu, mỹ nhân Việt “bỏ quên” 3 năm mới xài, người sắm cất tủ cho vui - 10

Một mẹo mua đồ được chuyên gia khuyên dùng là đợi 48 giờ trước khi thực sự ra quyết định mua một items nào đó. Có thêm thời gian, nàng sẽ cân nhắc cẩn thận hơn và tránh được trường hợp mua lầm.

Tình mới tin đồn của chồng cũ Lệ Quyên diện bikini đẹp bốc lửa, 18 tuổi là tín đồ hàng hiệu
Nguyễn Thị Cẩm Đan - thí sinh từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020 được cho là người tình mới của chồng cũ Lệ Quyên sở hữu gout ăn mặc thời thượng và...
Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người mẫu Ngọc Trinh