Chè trôi nước nhân hạt dẻ nóng hổi

Ngày 20/12/2015 13:00 PM (GMT+7)

Chè trôi nước nhân hạt dẻ nóng hổi vừa thổi vừa ăn thật không thể bỏ qua trong mùa đông này.

Chuẩn bị:

- 1 bát nhỏ bột nếp

- 1/2 bát đường, 1/2 bát nước, 100gr hạt dẻ, 1 củ gừng

Chè trôi nước nhân hạt dẻ nóng hổi - 1

Cách làm:

Bước 1: Hạt dẻ luộc chín bóc bỏ vỏ. Dùng máy xay nhân hạt dẻ và cho 1 thìa canh nước vào xay thật nhuyễn mịn. Sau đó, cho phần nhân hạt dẻ cùng đường vào chảo xào (như xào nhân đậu xanh) đến khi hỗn hợp nhân sền sệt lại là được.

Chè trôi nước nhân hạt dẻ nóng hổi - 2

Bước 2: Với 1 bát bột nếp ta cho 1/2 bát nước và trộn đều hỗn hợp bột cho mịn và không dính ta là được.

Chè trôi nước nhân hạt dẻ nóng hổi - 3

Bước 3: Nặn bánh trôi nhân hạt dẻ, nặn hình tròn hay hình thoi tuỳ bạn. Nặn xong, cho vào xoong nước đã sôi để luộc bánh, luộc đến khi bánh nổi lên mặt nước thì ta vớt bánh ra.

Chè trôi nước nhân hạt dẻ nóng hổi - 4

Bước 4: Nấu nước chè: Cho một bát to nước cùng, 1 thìa canh đường, 1/2 thìa nhân hạt dẻ và 1 củ gừng thái chỉ nhỏ vào nồi và nấu trên bếp.

Chè trôi nước nhân hạt dẻ nóng hổi - 5

Chè trôi nước nhân hạt dẻ nóng hổi - 6

Bước 5: Khi nước sôi ta cho bánh trôi nhân hạt dẻ vào đun trong 1 phút và tắt bếp.

Chè trôi nước nhân hạt dẻ nóng hổi - 7

Múc chè trôi nước nhân hạt dẻ ra bát rồi thưởng thức khi đang còn nóng.

Chè trôi nước nhân hạt dẻ nóng hổi - 8

Chè trôi nước nhân hạt dẻ nóng hổi - 9

Chè trôi nước nhân hạt dẻ nóng hổi - 10

Chúc bạn thành công và ngon miệng với cách làm chè trôi nước nhân hạt dẻ!

Thùy Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày