HN: Dịp 30.4, ô tô tăng cường chạy đến đêm

Ngày 24/04/2015 20:37 PM (GMT+7)

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm dự kiến tăng cường khoảng 700 xe ô tô phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Xe ô tô tăng cường sẽ chạy đến đêm, nếu như người dân còn nhu cầu.

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài, người dân sẽ đổ dồn về quê, các khu du lịch vui chơi, mua sắm... Tại Hà Nội, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình đã bố trí gần 600 xe chạy tăng cường trong dịp này.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, trước ngày nghỉ lễ, đơn vị đã lên kế hoạch điều thêm khoảng 200 xe ô tô tăng cường. Đặc biệt, trong ngày cao điểm (27 và 28.4), xe chạy tăng cường sẽ phục vục khách cho đến khi hết nhu cầu. Ước tính, ngày cao điểm có khoảng 3 vạn khách qua bến/1 ngày.

“Xe khách chạy tăng cường tập trung vào các tuyến Hà Nội - Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình… Những xe này sẽ chạy đến đêm, nếu như hành khách còn nhu cầu. Hiện tại, trong bến có 950 xe khách. Số xe này hiện vẫn đáp ứng được nhu cầu hành khách trong dịp nghỉ lễ”, ông Thành chia sẻ.

Theo ông Thành, trong suốt kỳ nghỉ lễ diễn ra, công an phường, lực lượng cảnh sát giao thông, bảo vệ của bến sẽ phối hợp, điều tiết giao thông, phát hiện, xử lý những đối tượng xấu móc túi, nhà xe “chặt chém” hành khách. Đến thời điểm hiện tại, chưa có doanh nghiệp nào xin tăng giá vé dịp nghỉ lễ.

Ông Thành khuyến cáo, trong dịp về quê nghỉ lễ, người dân không nên bắt xe khách dọc đường, tránh việc bị “chặt chém”. Hành khách nên vào bến để mua vé, đảm bảo rằng mua đúng giá vé, có chỗ ngồi.

HN: Dịp 30.4, ô tô tăng cường chạy đến đêm - 1

Trong dịp nghỉ lễ 30.4, xe ô tô tăng cường sẽ chạy đến đêm, nếu như người dân còn nhu cầu. Ảnh: Nguyễn Đức

Tại bến xe Mỹ Đình, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc bến cho hay: Trong dịp nghỉ lễ, bến xe dự kiến điều khoảng 400 xe khách chạy tăng cường đi các tuyến Quảng Ninh, Vinh, Thái Bình, Phú Thọ. Xe ô tô tăng cường sẽ hoạt động đến đêm. Trong ngày nghỉ lễ, 100% quân số làm việc tại bến, phân chia làm 3 ca trong ngày, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Bến xe cũng chưa thấy một doanh nghiệp nào xin tăng giá vé trong dịp lễ.

“Mọi thông tin về tuyến xe chạy, ngày giờ, vấn đề an ninh, chúng tôi đều thông báo tới người dân qua loa phát thanh. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp xử lý những xe khách bắt khách dọc đường, gây mất an toàn giao thông gần khu vực bến”, ông Toàn nói.

Năm 2014, dịp nghỉ lễ 30.4, nhiều người dân về quê phản ánh thường bị nhà xe “chặt chém”, nâng giá vé lên cao nhiều lần, gây bức xúc. Ông Toàn cho biết: “Nếu hành khách bị nhà xe lấy giá vé cao, nên phản ánh, cung cấp hình ảnh, tư liệu về bến xe. Khi đó, đại diện bến xe sẽ kiểm tra thông tin đó, nếu đúng sẽ cho đình tài nhà xe đó và phạt thật nặng”.

Tại bến xe Gia Lâm, ông Nguyễn Đức Vui, Phó giám đốc bến cho hay, trong dịp nghỉ lễ, đơn vị sẽ tăng cường từ 70-100 xe. Dự kiến, ngày cao điểm sẽ có khoảng 15.000 lượt khách qua bến. Các nhà xe đã ký cam kết không tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ. Đối với nhà xe “chặt chém” hành khách, ông Vui cho hay, sẽ cho đình tài ngay từ 5-7 ngày.

Ông Nguyễn Tùng Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho hay, sau dịp nghỉ lễ, lượng khách từ các tỉnh trở về Hà Nội sẽ tăng cao. Do vậy, phía công ty dự kiến tăng cường thêm 400 lượt xe buýt phục vụ hành khách, trong đó tại bến xe Giáp Bát 150 lượt; bến xe Gia Lâm 100 lượt xe; bến xe Mỹ Đình 150 lượt xe.

Theo Nguyễn Đức
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot