Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua

Ngày 26/04/2015 22:37 PM (GMT+7)

Động đất ở Nepal khiến hàng nghìn người thiệt mạng, cáp quang biển AAG lại bị đứt... là những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Em bé 4 tuổi vắt vẻo trên ban công tầng 12

Sáng nay 24//4, người dân chung cư CT3, khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội đã có một phen thót tim khi chứng kiến bé trai 4 tuổi ngồi vắt vẻo ngoài ban công tầng 12. Do không có cha mẹ ở nhà nên em đã trèo lên lan can ngồi khóc. Sợ hãi hơn có lúc bé trai này đứng hẳn lên lan can rồi xoay người quay lưng ra ngoài và còn thò đầu xuống dưới nhìn đám đông trong khi ban công không có lưới che chắn nào.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 1

Vị trí cháu X.T trèo ra ngoài ngồi chỉ rộng khoảng 10cm.

Hằng trăm người đứng dưới la hét, theo dõi sự cố. Thậm chí, có một người phụ nữ liên tục nói theo từng hành động của bé: "Nam mô a di đà phật, con ơi con đừng có nhảy con nhé... Trèo vào đi con... Đúng rồi, bước chân nữa vào đi con...". Và cuối cùng người này reo lên sung sướng khi cháu bé khuất bóng phía sau lan can.

Bà cụ Việt Nam trở thành người cao tuổi nhất trên thế giới

Thông tin từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) vào sáng 23.4 cho biết, lúc 15h ngày 20.4, Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (World Records Association - WRA) đã chính thức công nhận và công bố “Cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam là cụ bà cao tuổi nhất thế giới”. Đó là cụ bà Nguyễn Thị Trù, sinh năm 1893.

Theo Vietkings, cụ bà Nguyễn Thị Trù đã cư trú lâu đời tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Cụ đã sống qua ba thế kỷ (19, 20 và 21). Cụ Trù có tất cả 11 người con (3 trai, 8 gái), nhưng nay chỉ 2 người còn sống là con gái thứ 8 tên Nguyễn Thị Đê (82 tuổi) và con dâu út Nguyễn Thị Ba (76 tuổi). Nguyên quán của cụ Trù theo chứng minh thư nhân dân là ở Cần Giuộc, Long An. 

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 2

Chứng minh thư nhân dân của cụ Trù. Ảnh: Vietkings

Theo bà Đê, cụ Trù rất thích ăn bánh và uống sữa. Buổi sáng cụ thường ăn một tô cháo thịt; đến trưa ăn chừng một bát cơm lưng với thịt, cá rau, củ, quả được nấu mềm và xé nhỏ; đến chiều cũng thế, xen lẫn trong ba bữa ăn chính luôn có cốc sữa hoặc bánh trái. Cứ như vậy, mấy chục năm nay cụ vẫn sống vui cùng con cháu.

Hà Nội chốt hạn chót về tuyển sinh lớp 6

Chiều 21/4, Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức công bố hình thức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015 - 2016. Cụ thể, các trường phải chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã hoàn thành kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016 báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 13/5.

Chậm nhất, ngày 30/5, toàn bộ kế hoạch về công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của các quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố phải được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở.

Tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển, tuyệt đối không được tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển vào lớp 6 năm học 2015-2016.

Cáp quang biển AAG lại bị đứt

Theo thông tin từ Trung tâm điều hành cáp quang biển AAG (Asia America Gateway), sáng 23/04, lúc 5 giờ 17 phút, tuyến cáp quang biển khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã gặp sự cố.Nguyên nhân ban đầu được xác định do đoạn cáp SH1 từ TP.HCM đi Hong Kong (Trung Quốc) bị đứt, gây ảnh hưởng đến toàn bộ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên tuyến cáp này. Trung tâm điều hành mạng đang phối hợp với các đài, trạm xác định vị trí đứt cáp.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 3

Cáp quang biển đứt gây nhiều phiền toái cho người dùng - Ảnh minh họa

Với sự cố đứt cáp quang lần này, việc liên lạc, trao đổi thông tin với nước ngoài của khách hàng theo hướng Việt Nam đi quốc tế thông qua các dịch vụ viễn thông như dịch vụ web, email, thoại, video… sẽ bị ảnh hưởng. Theo dự tính, các nhà cung cấp dịch vụ internet tại Việt Nam như VNPT, Viettel, FPT, SPT có thể đều bị ảnh hưởng.

Động đất ở Nepal khiến hàng nghìn người tử vong

Ngày 25.4, trận động đất kinh hoàng mạnh 7,8 độ Richter gần thủ đô Kathmandu, Nepal đã khiến hơn 1.800 người tử vong. Trận động đất cũng gây ra hàng loạt những trận lở tuyết trên dãy Himalaya và chôn vùi ít nhất 10 người tại khu cắm trại trên đỉnh Everest.ư

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 4

Nhiều khu vực ở gần thủ đô Katmandu đã bị san thành bình địa

Hiện tại, các cơ quan viện trợ cũng đang rất lo lắng cho cuộc sống của những người sống sót trong những ngày tới, khi nhiệt độ vào ban đêm được dự đoán sẽ giảm xuống thấp và không có điện, nước hay nơi trú ẩn.

M.Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot